Ám ảnh đoạn video bé gái khóc thét, chắp tay van xin khi bị mẹ hành hạ dã man, nguyên nhân gây căm phẫn tột độ

Diệp Lục, Theo Pháp luật và bạn đọc 21:18 01/03/2021

Khoảnh khắc đứa bé bật khóc, chắp tay cầu xin mẹ đừng hành hạ mình khiến ai cũng không cầm được nước mắt.

Vào ngày 1/3, một đoạn clip ghi lại cảnh người mẹ bạo hành con trẻ đã làm "dậy sóng" mạng xã hội Thái Lan. Đoạn clip được đăng tải với dòng ghi chú: "Bà mẹ dã man hành hạ con đẻ, thật xót xa cho đứa trẻ".

Trong đoạn clip có thể thấy, người mẹ dùng tay siết cổ và dùng chân ấn mạnh vào cổ con gái 3 tuổi. Đứa trẻ giãy giụa, khóc thét hoảng loạn. Cảnh sát sau đó đã lên tiếng xác nhận vụ việc và cho biết sự việc xảy ra ở tỉnh Roi Et.

Lý do mà người mẹ hành hạ con đẻ của mình là do cô gọi điện cho chồng, người đang làm việc ở Bangkok, nhưng đối phương không chịu nghe máy. Vì quá tức giận nên người mẹ đã gọi điện video để cho chồng chứng kiến cảnh mình hành hạ con ruột.

Ám ảnh đoạn video bé gái khóc thét, chắp tay van xin khi bị mẹ hành hạ dã man, nguyên nhân gây căm phẫn tột độ - Ảnh 1.

Bé gái bị mẹ bóp cổ, dùng chân ấn vào cổ khiến em sợ hãi

Ám ảnh đoạn video bé gái khóc thét, chắp tay van xin khi bị mẹ hành hạ dã man, nguyên nhân gây căm phẫn tột độ - Ảnh 2.

Bé gái chắp tay cầu xin tha thứ

Cảnh sát đã nhanh chóng truy ra danh tính và tìm đến ngôi nhà xảy ra sự việc. Theo đó, người mẹ 28 tuổi cho biết cô và chồng đã kết hôn được 7 năm và có với nhau 2 người con gái, bé gái 3 tuổi trong clip là con cả sống cùng với mẹ, còn người con thứ hai 1 tuổi thì đang được ông bà nội nuôi nấng.

Trước đây, người vợ sống cùng chồng ở Bangkok nhưng cô mới chuyển về quê do mẹ đẻ bị bệnh nặng. Trong thời gian gần đây, cặp đôi thường xuyên cãi vã nhau do người chồng hay nhậu nhẹt với bạn bè. Người vợ đã liên tục gọi điện kiểm tra chồng, không muốn anh bù khú với bạn bè. Dần dần người chồng không chịu nghe máy.

Ám ảnh đoạn video bé gái khóc thét, chắp tay van xin khi bị mẹ hành hạ dã man, nguyên nhân gây căm phẫn tột độ - Ảnh 3.

Người mẹ hối hận sau khi gây ra vụ việc

Vào sáng ngày 1/3 (giờ địa phương), gọi cho chồng không được, người vợ nhắn tin dọa chồng sẽ làm hại con nếu anh không nghe máy nhưng anh này vẫn im hơi lặng tiếng. Vì vậy, người phụ nữ đã hành hạ con gái 3 tuổi để trả thù chồng.

Sau khi đoạn clip ghi lại vụ việc được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội và nhận nhiều chỉ trích, lúc này, người mẹ mới ăn năn, cảm thấy hối hận khi đã bạo hành chính con đẻ của mình. Người phụ nữ mong nhận được sự tha thứ từ mọi người và cho hay cô sẵn sàng ly hôn chồng, tự mình chăm sóc các con.

Cảnh sát cho biết họ vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Người mẹ có thể bị khởi tố với hai tội danh liên quan đến bạo hành và ngược đãi trẻ em. Hiện bé gái đang được người thân trong gia đình tạm thời chăm sóc. Người chồng trong vụ việc trên hiện vẫn chưa lên tiếng.

Nguồn: Khaosod, Thairath