9 nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cách ly xã hội bị xử phạt 107 triệu đồng

PV, Theo Doanh nghiệp và tiếp thị 08:39 19/07/2021

Khi địa phương đang cách ly xã hội, nhóm 9 người tụ tập ở nhà L. để ăn nhậu.

Giới chức huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp mới đây đã xử phạt 9 nam nữ do tụ tập ăn nhậu trong lúc địa phương đang thực hiện cách ly xã hội.

Theo báo Đồng Tháp, Công an huyện Hồng Ngự cho hay, vào khoảng 20h ngày 14/7, tổ tuần tra phòng, chống dịch Covid-19 đã phát hiện tại nhà nam thanh niên Lê N.L. (22 tuổi, ngụ Ấp 1, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự) có 9 người tụ tập ăn nhậu.

Làm việc với cơ quan công an, nhóm 9 người trên khai có độ tuổi từ 16 - 29, thường trú ở xã Thường Phước 1, Thường Phước 2, thị trấn Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự. Cả nhóm đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Công an xã Thường Phước 2 đã lập biên bản vi phạm và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhóm 9 người, với tổng số tiền 107 triệu đồng.

Trong đó, 6 trường hợp mỗi người bị xử phạt 15 triệu đồng, 2 trường hợp mỗi người bị phạt 7,5 triệu đồng và 1 trường hợp 2 triệu đồng, về hành vi tập trung đông người trong phòng, chống dịch Covid-19.

Từ 18h ngày 17/7 đến 18h ngày 18/7, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận thêm 101 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong số này, có 72 ca trong các cơ sở cách ly tập trung, 9 ca trong khu vực phong tỏa, 1 ca về từ vùng dịch TP.HCM, 19 ca mắc ghi nhận trong cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn đến nay là 1.352 ca.

Từ 0h ngày 14/7, TP. Hồng Ngự, TP. Cao Lãnh và các huyện Tháp Mười, Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình, Tân Hồng thực hiện cách ly xã hội 15 ngày theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19. Trước đó, TP. Sa Đéc và các huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò, Cao Lãnh đã thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày, kể từ 0h ngày 11/7.

(Tổng hợp)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày