9 bí ẩn cần lời giải đáp sau kết thúc của "Star Wars: The Last Jedi"

Nguyên Khánh, Theo Trí Thức Trẻ 10:30 20/12/2017

Dù làm rõ hầu hết các thắc mắc tồn đọng ở "The Force Awakens" cách đây hai năm, bom tấn "Star Wars: The Last Jedi" vẫn không tránh khỏi việc để lại những băn khoăn dành cho khán giả.

(Bài viết có tiết lộ nội dung phim)

Star Wars: The Last Jedi vừa chính thức đổ bộ lên màn ảnh rộng và khiến cộng đồng fan hâm mộ Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao bàn tán sôi nổi, cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho những dấu chấm hỏi còn bỏ lửng ở The Force Awakens 2015. Tác phẩm đã mang đến một câu chuyện tăm tối hơn nhưng cũng tràn đầy cảm xúc với nhiều chuyển biến (plot twist) bất ngờ. Tuy vậy, bộ phim vẫn còn tồn tại một số thắc mắc lớn cần được giải quyết thỏa đáng.

9 bí ẩn cần lời giải đáp sau kết thúc của Star Wars: The Last Jedi - Ảnh 1.

1. Lãnh đạo tối cao Snoke là ai?

Tới nay, danh tính thực sự của Snoke vẫn còn là ẩn số cũng như quá trình gã trở thành kẻ đứng đầu tổ chức First Order, vốn trỗi dậy từ tàn dư đế chế Galactic Empire năm xưa. Điều đó làm nhiều fan Star Wars tức giận. Tất cả những gì khán giả nắm được về hắn qua The Force Awakens lẫn The Last Jedi là một kẻ nham hiểm có tài thao túng, am tường Thần Lực.

Tuy nhiên, chẳng mấy ai biết "vì sao đưa Snoke tới" và nay hắn đã chết theo cách thật khó để chấp nhận, chính Andy Serkis, diễn viên thủ vai Snoke, từng mạnh dạn tuyên bố hắn mạnh hơn hoàng đế Palpatine với Darth Vader. Vậy làm sao Kylo Ren có thể giết Snoke dễ dàng đến thế? Hy vọng Lucasfilm sẽ tung ra loạt ngoại truyện giải thích rõ ràng.

9 bí ẩn cần lời giải đáp sau kết thúc của Star Wars: The Last Jedi - Ảnh 2.

2. Liệu Luke sẽ trở thành bóng ma?

Vẫn chưa rõ The Last Jedi có phải lần cuối cùng nam tài tử Mark Hamill góp mặt trong vai trò Luke Skywalker hay không? Vì ở đoạn kết, cơ thể anh dần tan biến vào hư không, hợp nhất cùng Thần Lực giống như bậc tiền bối Obi-Wan. Lúc bộ phim được quay hình, Leia dự định tiếp tục tham gia phần 3. Tiếc thay, chuyện này không thể xảy ra nữa. Do đó, nhiều khả năng Luke sẽ trở lại dưới hình dạng linh hồn Thần Lực (Force Ghost) tại phần phim thứ 9.

9 bí ẩn cần lời giải đáp sau kết thúc của Star Wars: The Last Jedi - Ảnh 3.

3. Tại sao Maz Kanata có được thanh gươm Lightsaber của Luke?

Chắc hẳn đạo diễn J.J. Abrams muốn tạo dựng nên một phiên bản Yoda riêng cho mình hoặc có lẽ Maz Kanata đích thực là người bạn cũ của tay phi công Han Solo (ngoài lời giới thiệu từ anh chàng thì trước giờ cái tên trên chưa hề được nhắc tới). Nhưng điều khiến các fan mãi tò mò từ đó đến nay là nguồn gốc xuất thân của cô ta lẫn làm thế nào mà Maz Kanata nắm quyền sở hữu thanh Lightsaber nguyên bản, một trong những vũ khí đáng gờm nhất dải ngân hà?

9 bí ẩn cần lời giải đáp sau kết thúc của Star Wars: The Last Jedi - Ảnh 4.

4. Luke làm cách nào để dùng gươm ánh sáng đối đầu với Kylo Ren?

Luke Skywalker đã sử dụng "phân thân thuật" đến hành tinh Crait nhằm ngăn cản đứa cháu trai hư hỏng Kylo Ren qua trận thư hùng kinh điển cuối phim. Vấn đề ở chỗ Luke lúc đấy đang cầm lam quang saber. Sau khi Kylo Ren cùng Rey giải quyết đội cận vệ Praetorian, cả hai tiếp tục vật lộn với nhau nhằm giành lấy thanh gươm ánh sáng của Luke, dẫn tới kết quả nó bị phá hủy hoàn toàn. Vậy làm cách nào mà Luke lại dùng được nó? Liệu chi tiết ấy không gây ảnh hưởng gì do đây chỉ là ảo ảnh? Kylo Ren cũng thậm chí không nhận ra điểm mấu chốt đó sao?

9 bí ẩn cần lời giải đáp sau kết thúc của Star Wars: The Last Jedi - Ảnh 5.

5. Ngôi đền Jedi trên hòn đảo Ahch-To

Hòn đảo Ahch-To là nơi xây dựng ngôi đền Jedi đầu tiên và được canh giữ bởi Jedi Order. Nơi này ẩn giấu vô vàn bí ẩn, thắc mắc nhưng bộ phim lại không chịu giải thích cặn kẽ cho khán giả như lý do tại sao Ahch-To rất thiêng liêng, đặc biệt với hiệp sĩ Jedi? Cái hố đen luôn cố gắng cám dỗ Rey theo phe bóng tối là gì? Những sinh vật Porg có thể cảm nhận được Thần Lực hay chỉ đơn thuần là lũ chim ngoài hành tinh kì lạ?...

9 bí ẩn cần lời giải đáp sau kết thúc của Star Wars: The Last Jedi - Ảnh 6.

6. Lando Calrissian đang trôi dạt phương nào?

Star Wars IX tốt hơn hết nên dành vị trí chào đón Lando Calrissian. Trải qua 2 phần phim liên tiếp, ông bạn "cướp biển không gian" của Han Solo vẫn chưa thể tái xuất giang hồ, thậm chí còn không hề được đề cập đến. Điều này thực sự rất bất công do Lando là một trong số các nhân vật chính thuộc trilogy huyền thoại ngày trước. Giờ đây cả Luke và Han đều đã chết, The Last Jedi cũng đánh dấu lần cuối cùng Carrie Fisher xuất hiện. Vì thế, việc mang Lando trở lại vào chương kế tiếp sẽ mang ý nghĩa tinh thần lớn lao.

9 bí ẩn cần lời giải đáp sau kết thúc của Star Wars: The Last Jedi - Ảnh 7.

7. Chuyện gì đã xảy ra với DJ?

The Last Jedi lần đầu giới thiệu cộng đồng fan về "vua bẻ khóa" mang biệt danh DJ, viết tắt của cụm từ "đừng can dự" (Don’t Join). DJ chỉ đơn thuần làm việc vì tiền, sẵn sàng phục vụ bất cứ ai miễn họ trả hắn cái giá cao hơn. Trước thời điểm Finn, Rose đào thoát khỏi tàu mẹ First Order, hắn được nhìn thấy đang lang thang cùng món tiền kếch xù đổi lấy bằng hành động bán đứng quân kháng chiến. Liệu DJ có kịp thoát khỏi con tàu để tiếp tục góp mặt ở Star Wars IX? Bộ phim không đưa thêm bất kì thông tin nào khác đề cập tới số phận nhân vật.

9 bí ẩn cần lời giải đáp sau kết thúc của Star Wars: The Last Jedi - Ảnh 8.

8. Sợi dây đeo bí ẩn và tung tích lục quang saber

Trong giai đoạn quảng bá The Last Jedi, các nguồn tin cho hay Luke đang đeo một sợi dây chuyền có hình dạng khá tương đồng món kỷ vật mà nữ chính Jyn Erso (Rogue One) luôn mang bên mình. Hàng loạt lời đồn đoán nhận định rằng nó cất giữ lõi pha lê Kyber lấy từ thanh gươm ánh sáng của cha Luke, Anakin Skywalker.

Tuy nhiên, phía nhà sản xuất đã xác nhận thanh saber trên bị phá hủy tại tập phim Return of the Jedi 1983, lúc Death Star thứ hai phát nổ. Nhiều người lập tức chuyển sang hướng sợi dây đó chứa đựng viên pha lê Kyber màu xanh lá từ thanh saber Luke từng sở hữu. Một lần nữa, Lucasfilm lại ngó lơ sự kỳ vọng nơi khán giả hâm mộ khi Luke không hề sử dụng lục quang saber hay đả động về tung tích món vũ khí ấy ở The Last Jedi.

9 bí ẩn cần lời giải đáp sau kết thúc của Star Wars: The Last Jedi - Ảnh 9.

9. Giáo phái The Knights of Ren gồm những ai?

Theo The Force Awakens tiết lộ, cái tên Kylo Ren bắt nguồn từ Knights of Ren, giáo phái tôn thờ Darth Vader dưới quyền Snoke. Bọn họ chỉ xuất hiện chớp nhoáng qua tâm trí Rey lúc cô lần đầu tìm thấy bảo kiếm lightsaber. Chính Kylo cùng Knights of Ren đã giết hại toàn bộ nhóm Jedi tập sự, chứng tỏ chúng chẳng phải thế lực tầm thường. Có vẻ như Kylo cũng đóng luôn vai trò lãnh đạo tổ chức bởi hắn là kẻ duy nhất trong đội dùng gươm ánh sáng.

9 bí ẩn cần lời giải đáp sau kết thúc của Star Wars: The Last Jedi - Ảnh 10.

Vào cuối phần 7, Snoke nói Hux hãy đưa Kylo đến gặp hắn nhằm "hoàn tất khóa huấn luyện", khiến đông đảo khán giả trông đợi màn lộ diện hoành tráng của giáo phái này. Bất ngờ thay, Knights of Ren hoàn toàn bặt vô âm tín xuyên suốt The Last Jedi. Vài phỏng đoán trước buổi công chiếu nghi ngờ rằng bọn họ thực chất là những cận vệ áo đỏ Praetorian, nhưng hiện giả thiết vừa rồi không còn chính xác nữa.