7 người dương tính SARS-CoV-2 liên quan ổ dịch bệnh viện

Đức Ngọc, Theo Người lao động 21:42 29/07/2021

Qua lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan chức năng ở Nghệ An đã phát hiện thêm 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch Bệnh viện đa khoa Minh An.

Tối 29/7, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết, qua lấy mẫu xét nghiệm đã phát hiện thêm 8 trường hợp ở Nghệ An dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 7 trường hợp liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Minh An.

Trường hợp thứ nhất là chị N.T.H.T. (SN 1992), trú xóm Bắc Lợi, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. Chị T. là vợ bệnh nhân H.H.D. đã được công bố trước đó. Ngày 21/7 đến 28/7, chị T. cùng chồng đến BVĐK Minh An để khám và nhập viện tại Khoa Sản để sinh. Chiều ngày 27/7, chị T. được lấy mẫu gộp cho kết quả xét nghiệm nghi ngờ. Chiều ngày 28/7, chị T. được làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính, sau đó được lấy mẫu gửi CDC Nghệ An, sáng ngày 29/7 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

7 người dương tính SARS-CoV-2 liên quan ổ dịch bệnh viện  - Ảnh 1.

Xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Minh An

Trường hợp thứ hai là cháu N.Đ.P. (SN 2013), trú xóm Đại Đồng, Quỳnh Liên, Hoàng Mai. Cháu P. là F1 và là cháu của bệnh nhân H.T.T. đã được công bố trước đó. Tối 28/7, cháu P. được cách ly tại Trường mầm non Quỳnh Liên và được lấy mẫu làm test nhanh 2 lần dương tính. Ngày 29/7, bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC Nghệ An làm xét nghiệm kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ ba là chị N.T.T. (SN 1992), trú xóm Đại Đồng, Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai. Chị T. là F1 và là con bệnh nhân H.T.T. đã được công bố trước đó. Ngày 28/7, chị T. được cách ly tại Trường Mầm non Quỳnh Liên, Hoàng Mai và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Nghệ An, ngày 29/7 cho kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ tư là chị B.T.L. (SN 2003), trú xóm Đại Đồng, Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai. Ngày 19/7, chị L. đến khoa Sản, BVĐK Minh An chăm người thân sinh. Ngày 21-7, chị L. về Quỳnh Liên, Hoàng Mai. Ngày 23/7, chị L. tiếp tục đi vào BVĐK Minh An rồi về trong ngày. Ngày 28/7, bệnh nhân được cách ly tại Trường Mầm non Quỳnh Liên, Hoàng Mai và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Nghệ An, ngày 29/7 cho kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ năm là bà N.T.L. (SN 1980), trú xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Bà L. là F1 và là vợ là bệnh nhân H.T.C. đã được công bố trước đó. Ngày 28/7, bà L. được cách ly và lấy mẫu, ngày 29/7 cho kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ sáu là bà T.T.M. (SN 1969), trú xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. Bà M. là F1 của bệnh nhân H.T.Y. đã được công bố trước đó. Ngày 28/7, bà M. được cách ly và lấy mẫu, ngày 29/7 cho kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ bảy là chị T.T.N. (SN 1993), trú xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu. Chị N. là F1 của bệnh nhân H.V.C. và T.T.T. đã được công bố trước đó. Ngày 26/7, chị N. được cách ly và xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 28/7, bệnh nhân lấy mẫu lần 2 gửi CDC Nghệ An, ngày 29/7 cho kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 8 là anh P.V.T. (SN 1982), trú xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn. Anh T. là F1 của bệnh nhân L.A.N. đã được công bố trước đó. Ngày 21/7, anh T. cùng bạn đi ôtô cá nhân từ Tân Uyên, Bình Dương về đến Nghệ An. Ngày 23/7, bệnh nhân về địa phương được cách ly tại Trường mầm non Nam Thanh và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào các ngày 23/7, 25/7 đều cho kết quả âm tính. Ngày 28/7 anh T. được lấy mẫu lần 3 gửi CDC Nghệ An, sáng ngày 29/7 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Như vậy, đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 207 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 14 địa phương: TP Vinh: 90, Tương Dương: 23, Quỳnh Lưu: 25, Diễn Châu: 20, Yên Thành: 13, Kỳ Sơn: 10, Nam Đàn: 7, Quỳ Hợp: 5, Nghi Lộc: 4, Hoàng Mai: 6, Đô Lương: 1, Nghĩa Đàn: 1, Tân Kỳ: 1, Thanh Chương: 1.