7 ngôi trường ở Việt Nam lọt TOP những trường đại học có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới

Chây, Theo Trí Thức Trẻ 20:11 28/04/2022

Sáng ngày 28/4, THE (bảng xếp hạng các trường đại học uy tín bậc nhất thế giới) đã công bố bảng xếp hạng mới trong năm 2022.

Sáng ngày 28/4, tạp chí Times Higher Education (THE) đã công bố BXH THE Impact Rankings. Đây là bảng xếp hạng đánh giá những trường đại học có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Năm nay ở Việt Nam có 7 trường được xếp hạng. Đó là:

- Đại học Quốc gia Hà Nội (vị trí 601 - 800)

- Đại học Tôn Đức Thắng (vị trí 601 - 800)

- Đại học Bách khoa Hà Nội (vị trí 601 - 800)

- Đại học Phenikaa (vị trí 801 - 1000)

- Đại học Duy Tân (vị trí 601 - 800) 

- Đại học Kinh tế Quốc dân (vị trí 601 - 800)

- Đại học FPT (vị trí 801 - 1000).

7 ngôi trường ở Việt Nam lọt TOP những trường đại học có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Đại học Bách khoa Hà Nội luôn nằm trong top những trường đào tạo tốt nhất ở Việt Nam (Ảnh: Website trường)

So với năm 2021, thì năm nay có thêm 3 tên mới đó là: ĐH Duy Tân, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH FPT.

Kỳ xếp hạng năm 2022, có 1.406 cơ sở giáo dục đại học đến từ 106 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 228 cơ sở giáo dục so với năm 2021) xếp hạng trong THE Impact Rankings.

Cả 7 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam đều được xếp hạng cao ở SDG số 8 (Tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững) và Trường ĐH Bách khoa Hà Nội có thứ hạng cao nhất với 70.3 điểm. 

Tuy nhiên, duy nhất ĐH Quốc gia Hà Nội có thứ hạng cao ở SDG 4 (Giáo dục có chất lượng), với 63.1 điểm. 

Trong khi đó SDG 11 (Thành phố và cộng đồng bền vững) là 1 trong 3 chỉ số nổi bật của Trường ĐH PFT và Trường ĐH Tôn Đức Thắng; SDG 16 (Hòa bình, công bằng và thể chế vững mạnh) là thế mạnh của Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Trường ĐH Tôn Đức Thắng và Trường ĐH Duy Tân.

Tổng hợp

https://kenh14.vn/7-ngoi-truong-o-viet-nam-lot-top-nhung-truong-dai-hoc-co-tam-anh-huong-lon-nhat-the-gioi-20220428194443445.chn