6 bệnh nhân chữa khỏi ở Vĩnh Phúc và Thanh Hóa được xét nghiệm lại, âm tính với COVID-19

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 15:36 06/03/2020

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 6 bệnh nhân đã từng nhiễm COVID-19 để tiếp tục theo dõi sức khoẻ, tất cả đều có kết quả âm tính.

Ngày 6/3, PGS. TS Lê Thị Quỳnh Mai - Phó viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, để tiếp tục theo dõi sức khoẻ của các bệnh nhân bị mắc bệnh COVID-19 đã khỏi bệnh, Viện đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 6 bệnh nhân đã từng nhiễm COVID-19.

Bao gồm, nữ bệnh nhân N.T.Tr (25 tuổi) ở xã Định Hoá, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá lấy mẫu ngày 20/02/2020.

5 bệnh nhân ở Vĩnh Phúc được xét nghiệm ngày 3/3 gồm ông N.V.V.,50 tuổi; bà P.T.B, 42 tuổi; Bà P.T.T, 49 tuổi; Em N.T.T.D, 16 tuổi và ch N.T.N nữ, 29 tuổi. Kết quả xét nghiệm tất cả đều âm tính.

6 bệnh nhân chữa khỏi ở Vĩnh Phúc và Thanh Hóa được xét nghiệm lại, âm tính với COVID-19 - Ảnh 1.

Ngày 26/2, bệnh nhân N.V.V. (ngoài cùng bên phải) nhiễm COVID-19 tại Việt Nam chính thức được xuất viện.

Tại Việt Nam, từ ngày 13/2 đến nay không ghi nhận các trường hợp mắc mới. 16/16 ca mắc bệnh đều đã được điều trị khỏi hoàn toàn.

Đến 6/3, tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ là 1.908. Tổng số trường hợp nghi ngờ, đang theo dõi, cách ly là 68. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 14.241 người, trong đó có 407 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 8.806 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 5.028 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Kể từ 0h ngày 4/3, kết thức việc khoanh vùng, cách ly tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

6 bệnh nhân chữa khỏi ở Vĩnh Phúc và Thanh Hóa được xét nghiệm lại, âm tính với COVID-19 - Ảnh 3.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày