48h truy bắt tên trộm heo đất với số tiền hơn 200 triệu đồng ở Sài Gòn

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 14:05 11/08/2016

Lợi dụng sơ hở của gia chủ, Phương đã đột nhập vào nhà và lấy đi 5 con heo đất với số tiền hơn 200 triệu đồng rồi nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 11/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Phương (SN 1989, ngụ huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 

Theo đó, vào khoảng 1h30 phút ngày 7/8, Phương liên tục lượn quanh các tuyến đường lớn tại quận Thủ Đức, tìm các ngôi nhà có cửa nẻo lơ là để đột nhập trộm cắp tài sản. 

Khi di chuyển đến đường Linh Xuân (quận Thủ Đức), Phương phát hiện ngôi nhà có tường rào khá thấp nên hắn đã quyết định đột nhập. Sau khi leo lên tầng hai của ngôi nhà này, Phương đã lấy đi 5 con heo đất của gia chủ với số tiền hơn 200 triệu đồng. Ngoài ra, đối tượng này còn tiện tay "vét" thêm một túi xách có 8 triệu đồng, 1 điện thoại iPhone 6 Plus, 2 điện thoại iPhone 6, 2 điện thoại iPhone 5S, 1 iPad cùng 1 chiếc nhẫn vàng 9999 rồi leo rào trở ra. 

48h truy bắt tên trộm heo đất với số tiền hơn 200 triệu đồng ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Đối tượng Phương bị tạm giữ tại cơ quan điều tra quận Thủ Đức.

Sau đó tên trộm heo đất di chuyển đến ngã ba đường Linh Trung – Kha Vạn Cân đón xe đi Nha Trang bỏ trốn. 

Phát hiện bị mất tài sản với giá trị lớn, anh Nguyễn T. B. (chủ nhà) lập tức báo công an. Từ những hình ảnh có được từ camera an ninh cùng dấu vết vân tay để lại tại hiện trường, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định danh tính của đối tượng.

48h truy bắt tên trộm heo đất với số tiền hơn 200 triệu đồng ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Tang vật mà tên trộm đánh cắp.

Ngay lập tức, các mũi trinh sát được cử về Nha Trang để truy tìm đối tượng trộm cắp tài sản. Đến khoảng 16h chiều 9/8, Phương được di lý về cơ quan công an quận Thủ Đức để tiến hành điều tra làm rõ. 

Tại cơ quan công an, Phương thành khẩn khai báo lại toàn bộ quá trình gây án của mình. Thanh niên này khai do hết tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp. 

Trước đó, vào ngày 15/6, Công an quận Thủ Đức cũng đã khám phá thành công chuyên án mang bí số 616TT, điều tra, làm rõ băng nhóm chuyên trộm cắp tài sản với 16 đối tượng có liên quan. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày