4.755 trường hợp có tiền sử đi từ hoặc qua vùng dịch trở về Hà Nội hết thời gian cách ly

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 19:01 09/03/2020

Sở Y tế Hà Nội đã giám sát và theo dõi sức khoẻ tại cộng đồng 6.550 người có tiền sử đi từ hoặc đi qua vùng dịch về, hiện tại còn 1.795 người phải tiếp tục cách ly, theo dõi sức khoẻ; 4.755 trường hợp hết thời gian cách ly.

Ngày 9/3, Hà Nội tiếp tục tổ chức họp ban chỉ đạo về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chủ trì buổi họp.

Phó Giám đốc Sở y tế Hoàng Đức Hạnh báo cáo, ngày 8/3, cả nước ghi nhận bổ sung thêm 9 trường hợp dương tính với COVID-19, đều là hành khách trên chuyến bay VN0054: 8 người ở khoang hạng thương gia, 1 người ở khoang hạng phổ thông.

Như vậy, tính đến 15h ngày 9/3, cả nước đã ghi nhận 30 trường hợp dương tính với COVID-19, trong đó 16/30 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Hiện còn 14 trường hợp đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ tại bệnh viện.

Tại Hà Nội, ghi nhận 4 trường hợp nhiễm COVID-19, chưa có trường hợp tử vong, đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Theo báo cáo của Sở Y tế, bệnh nhân số 17 N.H.N: số ca tiếp xúc F1: 43; số ca tiếp xúc với tiếp xúc F2: 209. Số mẫu đã lấy xét nghiệm là 37, trong đó 35 trường hợp âm tính, 2 trường hợp có kết quả dương tính là bệnh nhân số 19 và 20.

Bệnh nhân số 19 D.Đ.P: số ca tiếp xúc F1: 18; số ca tiếp xúc với tiếp xúc F2: 36. Số mẫu đã lấy xét nghiệm là 26, trong đó 13 trường hợp âm tính.

Bệnh nhân số 20 L.T.H: số ca tiếp xúc F1: 14; số ca tiếp xúc với tiếp xúc F2: 0. Số mẫu đã lấy xét nghiệm là 2, đang chờ kết quả.

Bệnh nhân số 21 N.Q.T: số ca tiếp xúc F1: 116; số ca tiếp xúc với tiếp xúc F2: 324. Số mẫu đã lấy xét nghiệm là 151, trong đó 106 trường hợp âm tính.

4.755 trường hợp có tiền sử đi từ hoặc qua vùng dịch trở về Hà Nội hết thời gian cách ly - Ảnh 1.

Tại phường Trúc Bạch, Sở Y tế đã tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ khu vực; điều tra, khoanh vùng và cách ly 66 hộ gia đình, 189 người. Đã lấy 148 mẫu xét nghiệm, tất cả đều âm tính. Quận Ba Đình đảm bảo cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống cho 66 hộ dân.

Tại Bệnh viện Hồng Ngọc, Sở Y tế cách ly 21 người F1 (20 người tại BV Nhiệt đới TW và 1 người cách ly tại nhà do có thai).

Trong số 164 người F2, có 64 người là bệnh nhân ngoại trú thực hiện cách ly tại nhà; 60 người là bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện thực hiện cách ly tại Long Biên; 40 bác sĩ, nhân viên, nhân viên y tế còn lại thực hiện cách ly tại bệnh viện.

Sở Y tế đã lấy 20 mẫu xét nghiệm, là những người tiếp xúc gần với bệnh nhân số 17, đều có kết quả âm tính.

Đối với chuyến bay VN0054, Ban chỉ đạo thành phố đã xác minh thông tin về các hành khách trên chuyến bay và gửi danh sách tới Ban chỉ đạo các tỉnh/thành phố nơi có hành khách đến tham quan, du lịch và lưu trú để các tỉnh/thành phố kịp thời tiến hành xác minh, giám sát, cách ly theo quy định. Đã xác minh nơi đến 155/180 hành khách hạng phổ thông, 21/21 hành khách hạng thương gia.

Sở Y tế đã giám sát và theo dõi sức khoẻ tại cộng đồng 6.550 người có tiền sử đi từ hoặc đi qua vùng dịch về, hiện tại còn 1.795 người phải tiếp tục cách ly, theo dõi sức khoẻ; 4.755 trường hợp hết thời gian cách ly.

Tổ chức cách ly tập trung tại BV công an thành phố và 6 đơn vị quân đội trên địa bàn, gồm:

Bệnh viện Công an thành phố: Cách ly tập trung 157 người, đã hết thời hạn cách ly 73 người, hiện còn 84 trường hợp cách ly.

Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô tổ chức cách ly tập trung 2.514 người, ở 6 đơn vị: Trường Sĩ quan lục quân cách ly 975 người; Trường Quân sự Sơn Tây cách ly 752 người; Trung đoàn pháo binh E58/f308 cách ly 355 người; E59 Xuân Mai cách ly 158 người; Tiểu đoàn Pháo binh D15 Hoà Thạch cách ly 130 người; Tiểu đoàn Pháo binh D16 Hoà Thạch cách ly 144 người.

Sở Công thương chỉ đạo các siêu thị, các doanh nghiệp cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm, hàng hoá thiết yếu cho nhân dân, đảm bảo nguồn dự phòng sẵn sàng cung ứng trong mọi tình huống, không để xảy ra thiếu nguồn cung.

Thành phố đảm bảo công khai minh bạch tất cả thông tin về trường hợp mắc COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân để người dân biết, chủ động khai báo khi có tiếp xúc.

Ngoài việc tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, để người dân yên tâm, không nên mua tích trữ gây hoang mang cho xã hội.

Tình hình dịch bệnh đang diễn ra hết sức phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao do đã xuất hiện những ca mắc đầu tiên, trong đó có 2 ca xâm nhập và 2 ca lây nhiễm do tiếp xúc với người nhiễm từ nước ngoài về Hà Nội. Khả năng thời gian tới, sẽ có ca nhiễm thứ phát trên địa bàn thành phố.

4.755 trường hợp có tiền sử đi từ hoặc qua vùng dịch trở về Hà Nội hết thời gian cách ly - Ảnh 3.