3 MC "cầm trịch" SEA Games 31: Từ câu chuyện hậu trường tới profile khủng và những áp lực tạo kim cương

HN, Theo Trí Thức Trẻ 14:07 24/05/2022

MC Phí Linh, Đức Bảo, Thuỵ Vân là những người được chọn dẫn chính trong khai mạc và bế mạc SEA Games 31.

SEA Games 31 là sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á, không chỉ riêng hàng triệu người dân Việt Nam dõi theo mà bạn bè quốc tế cũng vô cùng ủng hộ và đón chờ. Tối 12/5, 2 MC Phí Linh và Đức Bảo "cầm trịch" lễ khai mạc SEA Games 31. Đến khi kết thúc SEA Games vào tối 23/5, MC Đức Bảo tiếp tục đồng hành cùng sự kiện trọng đại. Lần này, nữ MC song hành cùng anh là Thuỵ Vân.

Để có những phần dẫn dắt chỉn chu, ăn ý, góp phần không nhỏ tạo nên sự thành công của buổi lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 31, cả 3 MC đã phải nỗ lực hết mình, trải qua nhiều thử thách và sàng lọc để tự tin đứng trên sân khấu một sự kiện lớn.

MC Đức Bảo

MC Đức Bảo là MC duy nhất dẫn trong cả hai đêm quan trọng bậc nhất SEA Games 31 là bế mạc và khai mạc. Để có được vinh dự có 1 không 2 này, MC Đức Bảo đã trải qua sàng lọc, cân nhắc khắt khe từng ứng viên một để chọn được người phù hợp nhất.

3 MC cầm trịch SEA Games 31: Từ câu chuyện hậu trường tới profile khủng và những áp lực tạo kim cương - Ảnh 1.

Cố vấn nghệ thuật của Lễ khai mạc, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái nói: "Từng chi tiết đều được Ban Tổ chức yêu cầu rất cao. Ngay như MC của chương trình, cũng yêu cầu cao về giọng nói, MC phải có nói giọng chuẩn Hà Nội, nói tiếng Anh phải chuẩn và hay".

Điều đặc biệt là chính MC Đức Bảo tiết lộ: "Đạo diễn chương trình đã gọi điện để thông báo về việc tôi là MC nam duy nhất tham gia dẫn đêm khai mạc và bế mạc SEA Games 31 mà hoàn toàn không cần đi casting". Điều này cho thấy Ban tổ chức chương trình đặt nhiều niềm tin cho Đức Bảo đến thế nào.

Quả thật, MC Đức Bảo đã thật sự để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng tốt đẹp với khán giả xem đài khi có màn thể hiện xuất sắc khi "cầm trịch" tại cả lễ khai mạc lẫn bế mạc SEA Games. Đức Bảo chia sẻ: "Dù chỉ là một MC, một phần vô cùng nhỏ bé trong tổng thể chương trình. Nhưng tôi chắc chắn rằng, mình đã công hiến tới 200% công lực". Anh cũng ghi dấu ấn với màn dẫn chào bằng 11 thứ tiếng của 11 quốc gia tham dự SEA Games khiến đông đảo người xem ngưỡng mộ và tự hào.

3 MC cầm trịch SEA Games 31: Từ câu chuyện hậu trường tới profile khủng và những áp lực tạo kim cương - Ảnh 2.

Để làm được điều này, nam MC cùng toàn bộ BTC đã phải dành rất nhiều sự cố gắng, tập luyện để vượt qua không ít khó khăn. Sau khi sự kiện kết thúc, Đức Bảo không ngại tiết lộ những khoảnh khắc không có trên tivi khi dẫn khai mạc SEA Games của mình khiến dân mạng thích thú. Đức Bảo cũng cho biết mình và Phí Linh dẫn dưới ánh đèn pin và flash điện thoại trong hơn 90 phút diễn ra chương trình. Và người luôn đồng hành cùng 2 MC không ai khác chính là BTV Hoàng Linh - ông xã MC Phí Linh.

MC Đức Bảo tiết lộ những hình ảnh không có trên tivi và hậu trường của màn dẫn chào 11 thứ tiếng tại SEA Games 31 - Ảnh 3.
MC Đức Bảo tiết lộ những hình ảnh không có trên tivi và hậu trường của màn dẫn chào 11 thứ tiếng tại SEA Games 31 - Ảnh 3.

Trong nhiều khoảnh khắc, BTV Hoàng Linh - ông xã MC Phí Linh chính là người soi đèn cho vợ và đồng nghiệp

MC Đức Bảo tiết lộ những hình ảnh không có trên tivi và hậu trường của màn dẫn chào 11 thứ tiếng tại SEA Games 31 - Ảnh 4.
MC Đức Bảo tiết lộ những hình ảnh không có trên tivi và hậu trường của màn dẫn chào 11 thứ tiếng tại SEA Games 31 - Ảnh 4.

Những khoảnh khắc dễ thương khác của MC Đức Bảo và ekip

MC Đức Bảo có tên đầy đủ là Bùi Đức Bảo, sinh năm 1987. Anh được coi là một trong những nam MC dẫn song ngữ hàng đầu hiện nay và có độ phủ sóng rộng rãi trên truyền hình, có thể kể đến hàng loạt những chương trình tên tuổi như Chúng Tôi Là Chiến Sĩ, Cà Phê Sáng, Chiếc Nón Kì Diệu, Trường Teen...

3 MC cầm trịch SEA Games 31: Từ câu chuyện hậu trường tới profile khủng và những áp lực tạo kim cương - Ảnh 5.

3 MC cầm trịch SEA Games 31: Từ câu chuyện hậu trường tới profile khủng và những áp lực tạo kim cương - Ảnh 6.

MC Đức Bảo sở hữu ngoại hình sáng cùng nụ cười rạng rỡ

Năm 2013, anh đạt giải nhất Én Vàng và nhận được lời mời đầu quân về VTV6. Anh chia sẻ, đây vừa là một cơ duyên may mắn, nhưng may mắn đó chỉ đến khi bản thân chấp nhận đánh đổi và nỗ lực theo đuổi mục tiêu.

3 MC cầm trịch SEA Games 31: Từ câu chuyện hậu trường tới profile khủng và những áp lực tạo kim cương - Ảnh 7.

3 MC cầm trịch SEA Games 31: Từ câu chuyện hậu trường tới profile khủng và những áp lực tạo kim cương - Ảnh 8.

Anh có khả năng dẫn song ngữ cực kì lưu loát và thường xuyên được mời làm MC trong các sự kiện quốc tế. Có thể nói Đức Bảo là một trong những MC dẫn song ngữ hàng đầu hiện tại, khi anh sở hữu trình tiếng Anh cực đỉnh, khả năng xử lý tình huống và tinh thần thép cùng kinh nghiệm nhiều năm dẫn chương trình. Đó cũng là lý do mà Đức Bảo thường được "chọn mặt gửi vàng" trong những sự kiện lớn mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế như: MAMA 2017, Liên hoan phim quốc tế, đêm Chung kết các cuộc thi Hoa hậu, hay Lễ trao giải VinFuture và gần đây nhất chính là 2 lần dẫn chính trong SEA Games 31.

Với gần 10 năm gắn bó với nghề, MC Đức Bảo cũng sở hữu riêng cho mình danh sách giải thưởng rất ấn tượng. Anh từng nhiều lần được đề cử tại VTV Awards với hạng mục Người dẫn chương trình ấn tượng, 3 lần đạt giải MC xuất sắc nhất VTV3...

MC Phí Linh

MC Phí Linh là nữ MC song hành cùng Đức Bảo trong chương trình khai mạc SEA Games 31. Mới đây, nữ MC có bài viết dài trên trang cá nhân chia sẻ lại hành trình gian nan trước khi có những giây phút toả sáng trong sự kiện lịch sử.

3 MC cầm trịch SEA Games 31: Từ câu chuyện hậu trường tới profile khủng và những áp lực tạo kim cương - Ảnh 9.

Theo đó, nữ MC chia sẻ bản thân từng cảm thấy áp lực với vị trí MC của Lễ khai mạc SEA Games.

Phí Linh chia sẻ: "Và đến trước ngày khai mạc, ngay trong 3 đêm tổng duyệt, vẫn còn rất nhiều phản biện, đóng góp, yêu cầu chỉnh sửa với 2 MC từ phía hội đồng nghệ thuật, hội đồng cố vấn. 2 MC chịu áp lực không hề nhỏ từ bên ngoài. Và mình, từ bên trong, cũng đang chịu sức ép từ chính những tiêu chuẩn mà mình tự đặt ra, dựa trên sự tự nhận thức những điều chưa hoàn thiện ở bản thân. Thêm 1 điều nữa là kinh nghiệm sản xuất, dẫn chương trình lâu năm cũng thầm nhắc cho mình biết khán giả cần gì ở một Lễ khai mạc: Phải chuyên nghiệp ra sao, chừng mực đúng tầm thế nào, và quan trọng hơn cả là cần đong đầy cảm xúc để khơi dậy niềm tự hào".

Sau khi ý thức được mình đang ở đâu, còn thiếu điều gì và từng bước hoàn thiện bằng tất cả nỗ lực, cộng thêm nhận được sự giúp sức hỗ trợ của toàn bộ ekip, Phí Linh cùng với Đức Bảo góp phần tạo nên một buổi lễ khai mạc hoàng tráng, thăng hoa cảm xúc và dư âm hào hùng kéo dài trong suốt kỳ đại hội.

3 MC cầm trịch SEA Games 31: Từ câu chuyện hậu trường tới profile khủng và những áp lực tạo kim cương - Ảnh 10.

Khoảnh khắc MC Phí Linh không thể quên là lúc đọc tên các vị Lãnh đạo nhà nước. Đó là giây phút đầu tiên nữ MC cất giọng trực tiếp ( do phần lớn là thu voice trước) giới thiệu 5 chức danh dài của các vị Lãnh đạo.

"Mình đã mạo hiểm nhìn thẳng máy mà không đọc giấy. Vì mình biết đó là khoảnh khắc đầu tiên mình và Bảo được khán giả nhìn thấy, được giao tiếp cảm xúc với máy quay, không thể chỉ là 1 cái máy đọc văn bản", Phí Linh cho hay.

Được biết, MC Phí Linh sinh năm 1989, cô để lại nhiều ấn tượng tốt trong vai trò MC bởi cách dẫn dắt chỉn chu, hấp dẫn, cá tính đầy sắc sảo. Trước đó, Phí Linh tốt nghiệp Học viện Báo chí - Tuyên truyền và cộng tác với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Cô từng đảm nhiệm dẫn dắt bằng song ngữ Anh - Việt lưu loát trong rất nhiều sự kiện lớn bởi tiếng Anh chính là sở trường của nữ MC đa tài.

3 MC cầm trịch SEA Games 31: Từ câu chuyện hậu trường tới profile khủng và những áp lực tạo kim cương - Ảnh 11.

3 MC cầm trịch SEA Games 31: Từ câu chuyện hậu trường tới profile khủng và những áp lực tạo kim cương - Ảnh 12.

3 MC cầm trịch SEA Games 31: Từ câu chuyện hậu trường tới profile khủng và những áp lực tạo kim cương - Ảnh 13.

MC Phí Linh từng tốt nghiệp khoá đào tạo MC chuyên nghiệp của trường John Robert Power và là Á quân cuộc thi Cầu Vồng - Người dẫn chương trình VTV 2009. Với ngoại hình xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ, cô thường xuyên được được khán giả biết đến qua việc dẫn dắt các chương trình như: Kidshow Hành trình vuông Kplus, Quán Âm Nhạc trên VTV3, Change Life – Thay đổi cuộc sống, Xưởng thời trang...

MC Thuỵ Vân

Với vai trò "cầm trịch" Lễ bế mạc SEA Games 31 diễn ra vào ngày 23/5, MC Thuỵ Vân nhận được rất nhiều sự quan tâm, chú ý ngay từ khi công bố tên MC lẫn khi tham gia buổi sơ duyệt. Cô nàng chia sẻ mình may mắn vì được đạo diễn và BTC lựa chọn từ đầu.

Với kinh nghiệm dẫn sóng trực tiếp dày dạn cùng sự hiểu biết trên nhiều lĩnh vực và hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp, Thuỵ Vân đã được tin tưởng giao trọng trách rất vinh dự này. Thuỵ Vân không giấu nổi niềm vui, stự hào: "Từ 2003 - 2022, 19 năm Việt Nam mới đăng cai Sea Games một lần nữa! Lần quay vòng tiếp theo chắc mình đã về hưu rùi! Lễ bế mạc hôm nay là một vinh dự to lớn trong sự nghiệp cầm mic của em!".

3 MC cầm trịch SEA Games 31: Từ câu chuyện hậu trường tới profile khủng và những áp lực tạo kim cương - Ảnh 14.

Cùng với đó, cô nàng chia sẻ trên trang cá nhân rất nhiều hình ảnh hậu trường buổi lễ sơ duyệt. Khác với những lần xuất hiện rực rỡ thường thấy, tại buổi sơ duyệt, Á hậu Thuỵ Vân tự tin để mặt mộc. Đây cũng là lần hiếm hoi Á hậu Việt Nam 2008 xuất hiện với mặt mộc tại các sự kiện, nhưng tinh thần làm việc nhiệt huyết của cô đã góp phần tạo nên buổi bế mạc thành công. Để chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn bộ ekip, cũng như Thuỵ Vân - Đức Bảo đã nỗ lực tổng duyệt tới 2h sáng trong nhiều ngày.

3 MC cầm trịch SEA Games 31: Từ câu chuyện hậu trường tới profile khủng và những áp lực tạo kim cương - Ảnh 15.

3 MC cầm trịch SEA Games 31: Từ câu chuyện hậu trường tới profile khủng và những áp lực tạo kim cương - Ảnh 16.

Thuỵ Vân - Đức Bảo tiết lộ: "Trong thời gian sơ duyệt, cũng là lúc chúng tôi nhận được tin đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành chức vô địch tại SEA Games 31. Cả hai chúng tôi ôm chầm lấy nhau trên sân khấu vì quá hạnh phúc, sung sướng và tự hào về các nữ chiến binh dũng cảm".

3 MC cầm trịch SEA Games 31: Từ câu chuyện hậu trường tới profile khủng và những áp lực tạo kim cương - Ảnh 17.

MC - Á hậu Thuỵ Vân tên thật là Nguyễn Thuỵ Vân, sinh năm 1986 tại Hà Nội. Sở hữu phong cách dẫn dắt uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, dễ đi vào lòng người. Hiện tại, nữ MC xinh đẹp đang là gương mặt rất được yêu thích của Chuyển động 24H. Trước đó, Thuỵ Vân cùng từng nhận được rất nhiều sự theo dõi và ủng hộ từ khán giả trong các chương trình như: Chìa khóa thành công, Bản tin Tài chính tiêu dùng…

MC Thuỵ Vân tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương vào năm 2008. Sau đó, cô đã được viện FSB (Viện Quản trị và Công nghệ, Đại học FPT) trao học bổng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) nhờ thành tích xuất sắc và là một trong ba người nhận được học bổng ở mức cao nhất. Sau 2 năm kiên trì học tập, MC Thuỵ Vân đã hoàn thành tấm bằng Thạc sĩ và được đánh giá là một trong năm gương mặt xuất sắc nhất khoá học.

3 MC cầm trịch SEA Games 31: Từ câu chuyện hậu trường tới profile khủng và những áp lực tạo kim cương - Ảnh 18.

MC Thuỵ Vân xuất sắc hoàn thành khóa học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trong 2 năm

Trước khi cái tên Thuỵ Vân được nhiều người biết đến với ngôi vị Á hậu 2 và giải "Thí sinh trả lời ứng xử hay nhất" tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, cô đã bén duyên với nghề MC. Thuỵ Vân cũng từng giành danh hiệu Á khôi Hoa hậu học đường toàn quốc năm 2003 và Hoa khôi Đại học Ngoại thương năm 2006.

Kiên định với lựa chọn và ước mơ, cô quyết tâm theo đuổi con đường BTV/ MC khi đăng ký dự thi và thành công vượt qua bài kiểm tra, chính thức trở thành cộng tác viên của chuyên mục Bản Tin Tài Chính của VTV1, bắt đầu hành trình hơn 10 năm gắn bó với nghề truyền hình. Đến ngày hôm nay, cô có bước tiến lớn trong sự nghiệp khi tham gia dẫn chính cùng Đức Bảo trong Bế mạc SEA Games 31 - một sự kiện thể thao tầm cỡ và thàng công rực rỡ.

Nguồn: Tổng hợp

https://kenh14.vn/3-mc-cam-trich-sea-games-31-tu-cau-chuyen-hau-truong-toi-profile-khung-va-nhung-ap-luc-tao-kim-cuong-20220524113517873.chn