20% ca tử vong toàn cầu do nhiên liệu hóa thạch

Ban Thời sự, Theo VTV 09:52 10/02/2021

Gần 20% số ca tử vong trên toàn cầu là do ô nhiễm từ đốt nhiên liệu hóa thạch. Kết quả nghiên cứu được tạp chí Nghiên cứu Môi trường công bố ngày 9/2.

Theo nghiên cứu, năm 2018, có 8,7 triệu ca tử vong sớm do ô nhiễm không khí từ quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch. Trung Quốc, Ấn Độ, châu Âu và Mỹ là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

20% ca tử vong toàn cầu do nhiên liệu hóa thạch - Ảnh 1.

Một nhà máy lọc dầu ở Corpus Christi, bang Texas, Mỹ (Ảnh: TTXVN)

Đây là nghiên cứu đưa ra đánh giá cụ thể nhất từ trước đến nay về con số tử vong do ô nhiễm không khí... liên quan đến nhiên liệu hóa thạch.

Với kết quả nghiên cứu này, các nhà khoa học hi vọng sẽ thúc đẩy chính phủ các nước đẩy nhanh việc chuyển đổi năng lượng sang các nguồn thay thế sạch hơn, bền vững hơn.