Cảnh sát Anh sắp có quyền xem lịch sử duyệt web của bất kì ai

, Theo Trí Thức Trẻ 14:17 03/11/2015

Kế hoạch này dự kiến sẽ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Theresa May công bố vào thứ 4 tuần sau.

Trang Telegraph mới đây cho biết giới chức Anh thời gian tới sẽ có quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ Internet và viễn thông cung cấp đầy đủ lịch sử duyệt web trong vòng một năm của bất kỳ người dùng nào tại nước này. Cụ thể, cảnh sát, cơ quan tình báo và Cơ quan điều tra tội phạm quốc gia Anh sẽ được cấp quyền truy cập vào những địa chỉ web nhất định mà một người đã truy cập trước đó. Tuy nhiên các thông tin như tin nhắn mạng xã hội, email hay nội dung website vẫn cần được tòa án xét duyệt trước khi truy cập. Cảnh sát nước này khẳng định thay đổi nói trên là cần thiết bởi các hoạt động bất hợp pháp đang được trao đổi trực tuyến ngày càng nhiều.

abc-b6cd3


"Cảnh sát cần những thông tin như "ai, ở đâu, khi nào và điều gì" của bất kì cuộc trò chuyện nào - ai là người đã bắt đầu nó, chúng diễn ra ở đâu và điều gì đã xảy ra," Richard Berry, người phát ngôn cảnh sát quốc gia Anh chia sẻ. "Năm năm trước, một kẻ tình nghi sẽ đi vào một ngân hàng nào đó và thực hiện một giao dịch nào đó. Tiếp theo, một đội theo dõi sẽ theo chân kẻ tình nghi này, tuy nhiên hiện nay hầu hết những hoạt động này đều được thực hiện trực tuyến," ông này nói thêm. Richard cũng cho biết giới chức hiểu việc cảnh sát được quyền đọc tin nhắn trên các mạng xã hội hoặc tìm hiểu các câu lệnh tìm kiếm trên Internet của người dùng khi chưa được phép của tòa án mang tính chất xâm phạm quá cao.

Dự kiến, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Theresa May sẽ chính thức công bố điều luật nói trên vào thứ 4 tuần sau.

(Tham khảo: Telegraph)