Các cá thể rùa non bị trộm thuộc hai loài đặc chủng tại của quần đảo này là “Chelonoidis vicina” và “Chelonoidis guntheri”. Ảnh: galapagos.org
Theo luật pháp quốc gia Nam Mỹ này, đây là một tội nặng và thủ phạm sẽ phải nhận bản án nghiêm khắc.
Được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thiên nhiên của nhân loại vào năm 1978, Galapagos mang tên của loài rùa đất khổng lồ đặc chủng của quần đảo này, cũng là loài rùa đất lớn nhất thế giới, và sở hữu một trong những hệ sinh thái độc đáo nhất trên hành tinh.
Những khu rừng nguyên sinh và khuôn viên biển tại quần đảo trên có mức độ đa dạng sinh học rất cao và được coi là một “phòng thí nghiệm” tự nhiên từng giúp nhà sinh vật học lỗi lạc người Anh Charles Darwin phát triển Thuyết Tiến hóa và sự chọn lọc tự nhiên của các loài vào thế kỷ XIX.