12 năm học Địa lý, liệu bạn đã biết hết những cái nhất đầy hay ho về thế giới chưa?

Nhạn Lục Quân, Theo Helino 15:07 18/03/2018

Bạn đã bao giờ nghe đến địa danh có tên ngắn nhất, tên dài nhất, hòn đảo cô đơn nhất, nơi sâu nhất... trên thế giới khi học môn Địa lý?

Danh hài nổi tiếng người Anh -  Michael Edward Palin từng nói rằng: "Sinh viên ngành Địa lý là những người nắm giữ chìa khóa về mọi vấn đề trên thế giới."

Quả đúng như vậy, vì nếu không học Địa lý, bạn sẽ không bao giờ biết được những điều vô cùng thú vị sau đây:

Vùng đất có tên ngắn nhất trên thế giới

Mảnh đất "Å" nằm ở cả 2 quốc gia Thụy Điển và Na Uy. Trong tiếng Scandinavia, "Å" có nghĩa là "dòng sông". Đây là vùng đất có tên gọi ngắn gọn nhất thế giới.

12 năm học Địa lý, liệu bạn đã biết hết những cái nhất đầy hay ho về thế giới chưa? - Ảnh 1.

Vùng đất có tên dài nhất trên thế giới

Với 163 ký tự, "Krung thep maha nakorn amorn ratana kosin­mahintar ayutthay amaha dilok phop noppa ratrajathani burirom udom rajaniwes­mahasat harn amorn phimarn avatarn sathit sakkattiya visanukamprasit" ở Thái Lan trở thành địa danh có tên gọi dài nhất thế giới.

12 năm học Địa lý, liệu bạn đã biết hết những cái nhất đầy hay ho về thế giới chưa? - Ảnh 2.

Điểm thấp nhất hành tinh

Đó chính là Biển Chết. Biển Chết giữa Israel và Jordan là địa điểm thấp nhất hành tinh khi nằm dưới mực nước biển 424m.

12 năm học Địa lý, liệu bạn đã biết hết những cái nhất đầy hay ho về thế giới chưa? - Ảnh 3.
12 năm học Địa lý, liệu bạn đã biết hết những cái nhất đầy hay ho về thế giới chưa? - Ảnh 4.

Hòn đảo xa xôi nhất thế giới

Vị trí này thuộc về đảo Bouvet ở Na Uy. Đây cũng là một trong những hòn đảo cô đơn nhất hành tinh. Diện tích gần nhất bao xung quanh hòn đảo này là vùng trống trải với chiều rộng hơn 1.750 km thuộc Nam Cực. Nhà thám hiểm Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier lần đầu phát hiện hòn đảo xa xôi nhất thế giới này vào ngày 1/1/1749 nên tên của ông được đặt cho hòn đảo trên.

12 năm học Địa lý, liệu bạn đã biết hết những cái nhất đầy hay ho về thế giới chưa? - Ảnh 5.
12 năm học Địa lý, liệu bạn đã biết hết những cái nhất đầy hay ho về thế giới chưa? - Ảnh 6.

Hòn đảo lớn nhất thế giới

Greenland (tiếng Greenland: Kalaallit Nunaat, nghĩa "vùng đất của con người"; tiếng Đan Mạch: Grønland, nghĩa "Vùng đất xanh") là một quốc gia tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch. Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới. Đây cũng là nơi có vườn quốc gia lớn nhất thế giới.

Đảo Greenland có diện tích 2.166.086 km2. Tuy nhiên, khí hậu ở đây khá khắc nghiệt nên chỉ có khoảng 57.000 người sinh sống. Đa số nơi trên đảo được bao phủ bởi lớp băng, trong đó một số nơi có lớp băng dày khoảng 4 km.

12 năm học Địa lý, liệu bạn đã biết hết những cái nhất đầy hay ho về thế giới chưa? - Ảnh 7.
12 năm học Địa lý, liệu bạn đã biết hết những cái nhất đầy hay ho về thế giới chưa? - Ảnh 8.

Quốc gia chỉ có biên giới duy nhất với một nước

Lesotho, Vatican và San Marino là những nước hoàn toàn chỉ có đường biên giới với một quốc gia khác.

12 năm học Địa lý, liệu bạn đã biết hết những cái nhất đầy hay ho về thế giới chưa? - Ảnh 9.
12 năm học Địa lý, liệu bạn đã biết hết những cái nhất đầy hay ho về thế giới chưa? - Ảnh 10.

Lesotho

Lesotho là một quốc gia tại miền Nam châu Phi. Vương quốc này nằm trọn trong nước Cộng hòa Nam Phi và có kinh tế phụ thuộc lớn vào Nam Phi.

2 quốc gia Vatican và San Marino được bao quanh bởi nước Ý.

12 năm học Địa lý, liệu bạn đã biết hết những cái nhất đầy hay ho về thế giới chưa? - Ảnh 11.

Vatican

12 năm học Địa lý, liệu bạn đã biết hết những cái nhất đầy hay ho về thế giới chưa? - Ảnh 12.

San Marino