Chặn bắt đoàn xe mô tô "khủng" biển nước ngoài chạy vào đường cấm ở Sài Gòn

Chính Biên, Theo Trí Thức Trẻ 15:24 20/11/2013

Ngày 20/11, đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM đã chặn bắt và đang tạm giữ 10 chiếc xe mô tô phân khối lớn (từ 1.200cc trở lên) mang biển số Thái Lan.

Được biết, các xe này bị tạm giữ để xử lý các lỗi vi phạm luật giao thông như: Đi vào làn đường cấm, giấy phép lái xe không hợp lệ và chưa đăng ký lưu thông xe theo đúng quy định của luật giao thông Việt Nam.

Chặn bắt đoàn xe mô tô "khủng" biển nước ngoài chạy vào đường cấm ở Sài Gòn 1
Những chiếc mô tô "khủng" bị tạm giữ.

Chặn bắt đoàn xe mô tô "khủng" biển nước ngoài chạy vào đường cấm ở Sài Gòn 2
Các xe đều mang biển số nước ngoài.

Chặn bắt đoàn xe mô tô "khủng" biển nước ngoài chạy vào đường cấm ở Sài Gòn 3

Trước đó, khoảng 8h30 cùng ngày, trong lúc tuần tra trên tuyến đường quốc lộ 1A đoạn qua Khu du lịch Suối Tiên (phường Hiệp Phú, quận 9, TP.HCM), đội CSGT Rạch Chiếc đã phát hiện nhiều xe mô tô phân khối lớn chạy vào làn đường ô tô và đi thành đoàn gây cản trở giao thông.

Khi đến trước khu vực ngã 3 Lâm Viên, tổ công tác đã chốt chặn và yêu cầu các xe dừng lại để kiểm tra. Lúc này, 10 chiếc xe "khủng" đều do những người nước ngoài điều khiển.

Ngay sau khi lập biên bản, các phương tiện trên đã được đưa về trụ sở của đội CSGT Rạch Chiếc để xử lý.

Chặn bắt đoàn xe mô tô "khủng" biển nước ngoài chạy vào đường cấm ở Sài Gòn 4
Những chiếc xe mô tô phân khối lớn gây náo loạn khu đường mà chúng đi qua.

Chặn bắt đoàn xe mô tô "khủng" biển nước ngoài chạy vào đường cấm ở Sài Gòn 5
Người dân đứng xem vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, 10 chiếc mô tô này đang trên đường đi tour du lịch Caravan từ Thái Lan đến Việt Nam. Hành trình du lịch tại Việt Nam bắt đầu từ cửa khẩu Bờ Y (Kon tum) – Phan Thiết (Bình Thuận) – TP.HCM – Đà Lạt (Lâm Đồng) – Peiku (Gia Lai) - Bờ Y.

Hiện vụ việc vẫn đang được công an xử lý.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày