Vụ thi thể công nhân để trong cốp xe: Một người xưng Chỉ huy trưởng dự án đề nghị hỗ trợ 200 triệu đồng

Bảo Ngọc, Theo Tổ Quốc 12:00 04/06/2020

Người nhà anh Dũng cho hay 1 người đàn ông tự xưng là Chỉ huy trưởng công trình dự án tổ hợp căn hộ khách sạn Condo 2 Đà Nẵng đề nghị hỗ trợ 200 triệu đồng nhưng gia đình từ chối.

Vụ thi thể công nhân để trong cốp xe: Một người xưng Chỉ huy trưởng dự án đề nghị hỗ trợ 200 triệu đồng - Ảnh 1.

Thi thể anh Dũng được đưa về quê trong cốp xe ô tô

Liên quan đến vụ việc anh Hoàng Trọng Dũng (SN 1981, trú đường Nguyễn Nhữ Hải, phường Thuỷ Xuân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), công nhân điện dân dụng làm việc cho công ty cổ phần cơ điện Mecoco tại dự án tổ hợp căn hộ khách sạn Condo 2 Đà Nẵng, tử nạn khi đang làm việc, gia đình nạn nhân cho biết đang tổ chức tang lễ và vẫn chưa nhận được kết luận cuối cùng về nguyên nhân cái chết.

Anh Ngô Hữu Quân (anh rể anh Dũng) cho hay, anh Dũng là người hiền lành, chịu khó và hết mực yêu thương vợ con. Anh Dũng tử nạn đột ngột để lại vợ cùng 2 cô con gái nhỏ mới 4 tuổi và 2 tuổi. Vợ anh Dũng là chị Trần Thị Thủy đang làm tạp vụ ở khách sạn trên địa bàn thành phố Huế với mức thu nhập 3 triệu đồng/tháng.

Theo gia đình nạn nhân, tất cả mọi người vô cùng bức xúc khi thi thể anh Dũng được đưa về nhà trong cốp xe ô tô 5 chỗ.

"Thi thể mà họ bỏ trong ô tô đưa về như thế là không được. Việc bàn giao thi thể cho người nhà thì phải bằng xe y tế hoặc 1 chuyến xe đàng hoàng nhưng họ lại hành xử như vậy", anh Quân nói.

Vụ thi thể công nhân để trong cốp xe: Một người xưng Chỉ huy trưởng dự án đề nghị hỗ trợ 200 triệu đồng - Ảnh 2.

Gia đình đang tổ chức tang lễ cho anh Dũng

Người nhà nạn nhân Dũng cũng tiết lộ, trong đêm 24/5, sau khi thi thể được đưa về nhà thì có 1 nhóm người xưng là nhân viên của Công ty Cổ phần Cơ điện Mecoco đã tìm đến gia đình.

Một người xưng là Chỉ huy trưởng công trình, cho biết mặc dù là ngày Chủ nhật nhưng do anh Dũng là công nhân theo dạng khoán nên làm thêm trong ngày nghỉ. Trong khi làm việc, anh Dũng không may gặp tai nạn tử vong, do hoảng loạn nên anh em đồng nghiệp đã quyết định tìm xe đưa thi thể về với gia đình.

Ngoài ra, người này cam kết với gia đình anh Dũng việc phía công ty sẽ hỗ trợ gia đình tổng cộng 200 triệu đồng, trong đó bao gồm 100 triệu đồng tiền bảo hiểm và 100 triệu đồng công ty huy động anh em đóng góp.

Vụ thi thể công nhân để trong cốp xe: Một người xưng Chỉ huy trưởng dự án đề nghị hỗ trợ 200 triệu đồng - Ảnh 3.

Dự án tổ hợp căn hộ khách sạn Condo 2 nơi anh Dũng gặp nạn

Tuy nhiên, khi người hỏi về hợp đồng lao động của anh Dũng với công ty thì người này cho rằng không nắm rõ, sẽ về công ty kiểm tra lại.

Trước đó, gia đình anh Dũng nhận được tin anh tử nạn vào khoảng 15h ngày 24/5 qua điện thoại khi đang làm việc tại dự án tổ hợp căn hộ khách sạn Condo 2 (107 Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Người thông báo tin cũng cho biết sẽ đưa thi thể anh D về quê nhà nên gia đình cần chuẩn bị đón nhận. Khoảng 18h, thi thể anh D được chở trên ôtô con 5 chỗ BKS 43A-500.92 đến nhà. Trên xe có 3 người lần lượt đi xuống.

Thi thể anh Dũng sau đó được đưa xuống từ cốp xe khiến gia đình bức xúc trình báo cơ quan công an về vụ việc và yêu cầu điều tra làm rõ.

Vụ thi thể công nhân để trong cốp xe: Một người xưng Chỉ huy trưởng dự án đề nghị hỗ trợ 200 triệu đồng - Ảnh 4.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc

UBND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) sau đó vào cuộc và đã có báo cáo cụ thể về vụ tai nạn.

Theo đó, khoảng 14h30 ngày 24/5, anh Dũng cùng với nhóm thợ tiến hành thi công phần điện tại các tầng Công trình xây dựng tổ hợp căn hộ, khách sạn CONDO 2 của Công ty Cổ phần khách sạn và dịch vụ Thiên Thai (số 107 đường Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn).

Khi đang thi công hệ thống điện tại sảnh thang máy tầng 16 của công trình thì anh Dũng bị té ngã, rơi xuống đất và tử vong tại chỗ.

Chủ đầu tư, nhà thầu thi công đã không thông báo cho chính quyền địa phương mà gọi xe ôtô dịch vụ Grap cùng đưa thi thể anh Dũng về nhà tại phường Thủy Xuân (TP Huế).

Theo UBND quận Ngũ Hành Sơn, kết quả khám nghiệm tử thi, xác minh ban đầu anh Dũng tử vong do đa chấn thương, vỡ sọ, gãy xương sườn, gãy xương cột sống, gãy tứ chi, gãy khớp háng.