Vụ bé gái 2 tuổi bị chấn thương sọ não: Chủ cơ sở mầm non lĩnh án

Đức Tuỳ, Theo Gia đình và xã hội 08:11 16/12/2020

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bà Nguyễn Thị Hà - Chủ cơ sở Mầm non Phương Nam 12 tháng cải tạo không giam giữ và bồi thường cho gia đình nạn nhân với số tiền là 124,9 triệu đồng.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, cách đây hơn 2 năm trước, tại trường Mầm non tư thục Phương Nam, có địa chỉ tại khu 7, phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh), do bà Nguyễn Thị Hà (SN 1958) làm chủ cơ sở, xảy ra sự việc khiến dư luận quan tâm khi cháu D.N.H. (SN 2016) bị chấn thương sọ não sau khi đến lớp học.

Cụ thể, vào khoảng 12h ngày 3/3/2018, mẹ cháu H. nhận được điện thoại của cô giáo phụ trách lớp thông báo, con gái đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên. Tại đây, cháu H. được chẩn đoán rạn hộp sọ do ngã hoặc va chạm vào đầu khiến chảy máu trong não.

Vụ bé gái 2 tuổi bị chấn thương sọ não: Chủ cơ sở mầm non lĩnh án - Ảnh 1.

Cơ sở Mầm non Phương Nam - nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Hưng Nam)

Do tình trạng nặng nên cháu H. được chuyển đến Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí cấp cứu. Tiếp đó, nạn nhân chuyển lên Bệnh viện Việt Đức Hà Nội trong tình trạng hôn mê sâu.

Liên quan đến sự việc trên, Tòa án nhân dân thị xã Quảng Yên vừa mở phiên tòa xét xử vụ án cháu D.N.H sau khi đi học lớp Mầm non Phương Nam gặp chấn thương sọ não. Theo cáo trạng, sáng 3/3/2018, chị Vũ Thị Hương (SN 1991) đưa con gái D.N.H đến cơ sở Mầm non Phương Nam học. Thời điểm này, bà Nguyễn Thị Hải đã nhận cháu H. vào lớp với tình trạng sức khoẻ bình thường.

Đến khoảng 12h trưa cùng ngày, bà Hải gọi điện thông báo cho chị Hương về việc cháu H. được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên.

Vụ bé gái 2 tuổi bị chấn thương sọ não: Chủ cơ sở mầm non lĩnh án - Ảnh 2.

Cháu H. trong quá trình điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Cũng theo cáo trạng, tại bản kết luận giám định của Trung tâm Giám định pháp y (Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh) ngày 28/12/2018 chỉ rõ: cháu H. bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên với tỉ lệ 64%.

Các vết thương tích do vật tày tác động trực tiếp vào bờ trong mắt phải, má phải, lực tác động tương hỗ đối bên dẫn đến tụ máu dưới màng cứng bán cầu trái, chèn ép, đè đẩy gây phù não, hôn mê, co giật, tổn thương.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bà Nguyễn Thị Hà - Chủ cơ sở Mầm non Phương Nam 12 tháng cải tạo không giam giữ và bồi thường cho gia đình nạn nhân với số tiền là 124,9 triệu đồng.

Vụ bé gái 2 tuổi bị chấn thương sọ não: Chủ cơ sở mầm non lĩnh án - Ảnh 3.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày