Cô gái "bí ẩn" trong vụ án Châu Việt Cường đã lên cơ quan công an trình diện

Ngọc Thắng, Theo Thời Đại 16:13 08/03/2018

Chiều ngày 8/3, một cán bộ công an quận Ba Đình cho biết Đ.P.A - người cũng có mặt trong đêm Châu Việt Cường nhét tỏi vào miệng khiến cô gái 20 tuổi tử vong - đã lên trụ sở làm việc sau mấy ngày vắng mặt.

Liên quan đến vụ việc nam ca sỹ Châu Việt Cường nhét tỏi vào miệng cô gái trẻ T.M.H (20 tuổi, quê Chương Mỹ, Hà Nội) khiến nạn nhân tử vong trong căn phòng tập thể, ngày 8/3, một cán bộ công an quận Ba Đình cho biết, cô gái Đ.P.A (SN 1995, ở tỉnh Sơn La) đã có mặt tại trụ sở để làm việc sau mấy ngày vắng mặt.

Theo đó, P.A được là xác định là cô gái bí ẩn thứ hai, cùng có mặt trong lúc Châu Việt Cường cùng nhóm bạn sử dụng ma túy và có mặt tại thời điểm ra sự việc chị H. tử vong, đồng thời đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó. 

Cô gái bí ẩn trong vụ án Châu Việt Cường đã lên cơ quan công an trình diện - Ảnh 1.

Trong khi đó, theo thông tin ngày hôm nay cho biết do ăn quá nhiều tỏi tươi trong đêm xảy ra vụ việc nên hiện Châu Việt Cường đang bị bỏng ở phần cổ, phải vào viện điều trị. 

Trước đó, rạng sáng 5/3, ca sĩ Châu Việt Cường, ca sĩ Nam Khang cùng chị T.M.H (20 tuổi, trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và cô gái tên P.A đã đến nhà Phạm Đức Thế (ở đường Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, Ba Đình) để sử dụng ma túy. 

Tại đây, nhóm người này đã quan hệ tình dục và sử dụng ma túy tổng hợp. Đến khoảng 8h cùng ngày, Cường bị ảo giác nghĩ chị H. bị ma nhập nên đã nhét tỏi vào miệng nạn nhân. Hành động "trừ ma" của Cường khiến cô gái trẻ tắc thở, tử vong. 

Qua pháp y tử thi, lực lượng chức năng tìm thấy hơn 30 nhánh tỏi, củ tỏi trong miệng chị H., gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp, là nguyên nhân khiến chị H. tử vong. 

Cơ quan công an xác định, loại ma túy mà nam ca sỹ này dùng là ma túy tổng hợp, một loại ma túy rất nguy hiểm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày