VĐV đặc biệt nhất Olympic Tokyo 2020: 13 tuổi trượt ván siêu đẳng, chấn thương đến rách phổi rạn xương sọ vẫn hiên ngang làm nên kỳ tích

L.T, Theo Pháp Luật & Bạn Đọc 22:31 23/07/2021

Cô bé ấy được ví như một "nhà cách mạng thể thao", là một trong những ngôi sao trẻ sáng giá nhất của Vương quốc Anh và được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại Thế vận hội Tokyo 2020.

Olympic Tokyo 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vô cùng phức tạp với nhiều điểm thật đặc biệt, khác hẳn với các kỳ thế vận hội trước đây. Năm nay cũng là năm đầu tiên môn thể thao trượt ván được đưa vào danh sách các nội dung thi đấu. Nhờ vậy mà cô bé dáng người nhỏ nhắn mà đầy nghị lực Sky Brown (đến từ Vương quốc Anh) có cơ hội được thể hiện bản thân.

VĐV đặc biệt nhất Olympic Tokyo 2020: 13 tuổi trượt ván siêu đẳng, chấn thương đến rách phổi rạn xương sọ vẫn hiên ngang làm nên kỳ tích - Ảnh 1.

Tài không đợi tuổi

"Cô bé ấy là một nhà cách mạng thể thao Gen Z, một siêu sao mới của thời đại kỹ thuật số. Cô bé đã được định mệnh sắp đặt để trở thành vận động viên Olympic trẻ nhất nước Anh và là một tài năng trượt ván tại Tokyo 2020". Đó là lời bình luận về cô bé VĐV nhí Sky Brown trong bài viết đăng trên tờ The Independent hôm 22/7 mới đây.

Sky Brown sinh năm 2008 trong một gia đình có mẹ là người Nhật Bản, bố là người Anh nên em mang cả 2 quốc tịch.

Từ năm 4 tuổi, Sky đã được làm quen với môn trượt ván và tỏ ra có năng khiếu trong môn thể thao đòi hỏi thể lực và sự khéo léo này. Dù còn nhỏ nhưng Sky luôn chăm chỉ luyện tập bằng niềm đam mê mãnh liệt để rồi được đền đáp bằng những tấm huy chương, giải thưởng danh giá. Năm 7 tuổi, Sky đã trở thành một VĐV trượt ván chuyên nghiệp.

VĐV đặc biệt nhất Olympic Tokyo 2020: 13 tuổi trượt ván siêu đẳng, chấn thương đến rách phổi rạn xương sọ vẫn hiên ngang làm nên kỳ tích - Ảnh 2.

Cơ thể luôn chằng chịt vết thương vì tập luyện nhưng Sky Brown chưa bao giờ nghĩ đến 2 chữ "từ bỏ"

Đến nay, Sky Brown đã thuần thục rất nhiều động tác khó và đòi hỏi trình độ cao trong môn trượt ván. Năm 8 tuổi, cô bé dự giải trượt ván danh tiếng The Vans US Open Pro Series và trở thành thí sinh nhỏ tuổi nhất trong lịch sử cuộc thi.

VĐV đặc biệt nhất Olympic Tokyo 2020: 13 tuổi trượt ván siêu đẳng, chấn thương đến rách phổi rạn xương sọ vẫn hiên ngang làm nên kỳ tích - Ảnh 3.

Năm 10 tuổi, Sky trở thành vận động viên chuyên nghiệp và là vận động viên trẻ nhất được Nike tài trợ. Sky cho biết em hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho những nữ vận động viên trượt ván trẻ tuổi và khuyến khích nhiều phụ nữ trẻ tham gia môn thể thao này hơn.

VĐV đặc biệt nhất Olympic Tokyo 2020: 13 tuổi trượt ván siêu đẳng, chấn thương đến rách phổi rạn xương sọ vẫn hiên ngang làm nên kỳ tích - Ảnh 4.

Sky giải thích: "Ngày trước, nếu đến công viên trượt ván thì mọi người sẽ thấy chủ yếu là con trai ở đó. Giờ đây, ngày càng có nhiều các bạn nữ ở đó, điều đó thật tuyệt, nhưng chủ yếu vẫn là con trai. Và cháu cảm thấy đôi khi các cô gái sợ mình lẻ loi ở đó và sợ bị các bạn nam đánh giá. Nhưng cháu cảm thấy thích xem Thế vận hội, nhìn thấy rất nhiều cô gái đang chơi môn thể thao này và họ đã chứng minh cho cả thế giới thấy họ tài năng như thế nào, họ thực sự muốn. Cháu cảm thấy rất vui".

Năm nay, Sky tham dự Olympic Tokyo 2020 khi vừa tròn 13 tuổi. Điều này đã phá vỡ kỷ lục tồn tại 91 năm của vận động viên trẻ nhất nước Anh Margery Hinton khi thi đấu nội dung 200m bơi ngửa tại Olympic Amsterdam vào năm 1928.

VĐV đặc biệt nhất Olympic Tokyo 2020: 13 tuổi trượt ván siêu đẳng, chấn thương đến rách phổi rạn xương sọ vẫn hiên ngang làm nên kỳ tích - Ảnh 5.

Hiện tại, Instagram của Sky Brown đã có gần 1 triệu lượt người theo dõi. Các fan hâm mộ luôn dành những lời tán dương cho các video trượt ván mà vận động viên "nhí" này thường xuyên đăng tải.

Chấn thương không phải rào cản mà là động lực

Tháng 5 năm 2020, một tai nạn ập đến với Sky trong lúc cô bé tập luyện. Cú ngã đập đầu xuống đất khiến Sky bị rách phổi, tổn thương tim, gãy tay trái và rạn xương sọ.

"Đó là một ngày giống như những ngày bình thường khác, cháu đang tập luyện thì bất ngờ bị ngã. Cháu không nhớ được gì về khoảnh khắc lúc đó. Lúc cháu tỉnh dậy, cháu còn không biết mình là ai và cả gia đình mình nữa".

VĐV đặc biệt nhất Olympic Tokyo 2020: 13 tuổi trượt ván siêu đẳng, chấn thương đến rách phổi rạn xương sọ vẫn hiên ngang làm nên kỳ tích - Ảnh 6.

Cô bé đã bị mất trí nhớ tạm thời nhưng trải nghiệm kinh hoàng đó đã không làm giảm đi nhiệt huyết của cô bé với môn thể mang nhiều tính mạo hiểm này. Brown đã trở lại tập luyện chỉ sau hai tháng. "Nó thực sự khiến cháu trở nên phấn khích và tràn đầy năng lượng hơn. Nó khiến cháu muốn đi nhiều hơn".

Sau vụ tai nạn, bố mẹ của Sky không muốn con theo đuổi sự nghiệp thể thao này nữa vì quá mạo hiểm, đặc biệt là với một bé gái như em. Tuy nhiên, Sky vẫn muốn chứng minh cho bố mẹ thấy em làm được.

Sky kể: "Bố mẹ cháu không muốn cháu chơi quá lâu nhưng cháu cảm thấy mình không thể từ bỏ môn thể thao này. Cháu nói với bố mẹ rằng cháu cần đồng hành bên cái ván trượt. Đó là điều tuyệt vời nhất cháu có thể làm. Mỗi người chỉ có một cuộc đời và nên tận hưởng nó".

Và đúng như lời cô bé hứa, Sky đã hiên ngang bước chân vào Olympic Tokyo 2020. Cô bé chắc chắn là một "điểm sáng" trong kỳ thế vận hội năm nay. Một ngôi sao tỏa sáng giữa bầu trời đầy sao của một kỳ thế vận hội đặc biệt và đáng nhớ...

VĐV đặc biệt nhất Olympic Tokyo 2020: 13 tuổi trượt ván siêu đẳng, chấn thương đến rách phổi rạn xương sọ vẫn hiên ngang làm nên kỳ tích - Ảnh 8.

Sky và mẹ của em

Nguồn: Tổng hợp