Trương Mạn Ngọc tái xuất làm DJ ở tuổi 58, khiến Tạ Đình Phong, Quách Phú Thành lu mờ

Tú Oanh, Theo Tiền Phong 20:09 24/06/2022

Trong sự kiện thương hiệu gần đây, Trương Mạn Ngọc trở thành tâm điểm chú ý khi tái xuất trong vai trò DJ khiến những ngôi sao đình đám khác như Tạ Đình Phong, Quách Phú Thành bị lu mờ.

Sau thời gian dài vắng bóng trong showbiz, Trương Mạn Ngọc nhận được nhiều sự chú ý của truyền thông Trung Quốc khi bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện của Gucci tại một trung tâm thương mại ở Hong Kong (Trung Quốc). Sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều ngôi sao Cbiz đình đám khác như Tạ Đình Phong, Quách Phú Thành, Lâm Gia Hân,...

Trương Mạn Ngọc tái xuất làm DJ ở tuổi 58, khiến Tạ Đình Phong, Quách Phú Thành lu mờ  - Ảnh 2.

Trương Mạn Ngọc hiếm hoi xuất hiện trước công chúng

Trong suốt sự kiện, Trương Mạn Ngọc che kín mặt bằng khẩu trang, chỉ lộ đôi mắt kẻ đen và mái tóc ngắn màu hạt dẻ. Cô mặc set đồ hai mảnh màu đen, gồm crop-top và quần bó, kết hợp áo blazer đồng bộ để lộ thân hình mảnh mai nhưng săn chắc, đặc biệt là vòng eo thon gọn.

Truyền thông và dân mạng khen ngợi nàng "đại hoa đán" trẻ trung, phong độ và cá tính ở tuổi 58, khác hẳn hình ảnh gầy gò, xuống sắc thời gian trước. Mọi người cũng ngạc nhiên bởi phong thái và nguồn năng lượng của Trương Mạn Ngọc. Có người còn khen cô là "soái tỷ".

Không chỉ gây chú ý bởi diện mạo, ngôi sao "Tâm trạng khi yêu" còn trổ tài làm DJ vào cuối sự kiện. Cô thể hiện kỹ năng "chà đĩa" chuyên nghiệp, còn tự tin khuấy động không khí bằng âm nhạc và các cử động cơ thể. Trương Mạn Ngọc khiến các "nam thần" Tạ Đình Phong, Quách Phú Thành trở nên lu mờ, khiêm tốn đứng một bên nhún nhảy theo điệu nhạc.

Trương Mạn Ngọc tái xuất làm DJ ở tuổi 58, khiến Tạ Đình Phong, Quách Phú Thành lu mờ  - Ảnh 3.

Trương Mạn Ngọc trổ tài làm DJ tại sự kiện

Trương Mạn Ngọc tái xuất làm DJ ở tuổi 58, khiến Tạ Đình Phong, Quách Phú Thành lu mờ  - Ảnh 4.

Tạ Đình Phong và Quách Phú Thành bị lu mờ trước năng lượng của Trương Mạn Ngọc

Trương Mạn Ngọc tái xuất làm DJ ở tuổi 58, khiến Tạ Đình Phong, Quách Phú Thành lu mờ  - Ảnh 5.

Hai "nam thần" Hong Kong cũng bị mê hoặc bởi sự quyến rũ của đàn chị

Những năm gần đây, Trương Mạn Ngọc gần như rút hẳn khỏi làng giải trí Hoa ngữ. Cô không tham gia bộ phim nào trong gần 10 năm qua, cũng hiếm hoi xuất hiện trước công chúng, lần gần nhất là vào năm 2019 trên một chương trình truyền hình ở đại lục với tư cách khách mời. Không chỉ vậy, cô còn chủ động cắt đứt liên lạc với bạn bè, kể cả làng giải trí lẫn ngoài nghề.

Trương Mạn Ngọc từng cố gắng "lấn sân" làm ca sĩ nhưng bị chê tơi tả, còn bị gắn mác "thảm họa". Minh tinh 6x từng chia sẻ, vì ca hát, cô mất rất nhiều bạn bè bởi không ai đồng tình với quyết định của cô.

Nhưng từ lần tái xuất gần đây có thể thấy, Trương Mạn Ngọc đã tìm được cách khác để thể hiện niềm đam mê với âm nhạc.

Trương Mạn Ngọc tái xuất làm DJ ở tuổi 58, khiến Tạ Đình Phong, Quách Phú Thành lu mờ  - Ảnh 6.

Từng bị chê là "thảm họa" khi chuyển sang ca hát, Trương Mạn Ngọc vẫn giữ tình yêu với âm nhạc bằng một cách khác

Trương Mạn Ngọc (SN 1964) là nữ diễn viên Hong Kong nổi bật ở giai đoạn thập niên 1980, 1990, với nhiều tác phẩm như "Bất thoát miệt đích nhân", "Nguyễn Linh Ngọc", "Điềm mật mật", "Ba chị em họ Tống" hay "Tâm trạng khi yêu",...

Cô là nữ diễn viên người châu Á đầu tiên giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes, đồng thời giữ kỉ lục về số lần được trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông (5 lần) và Giải Kim Mã Đài Loan (4 lần). Trương Mạn Ngọc là một trong tứ đại hoa đán thập niên 1980, bên cạnh Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm, Lý Gia Hân, còn được tung hô là "Mạn thần".

Trương Mạn Ngọc từng đăng quang danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1983. Cô được cử đi thi Hoa hậu Thế giới cùng năm và lọt Top 15.

Trương Mạn Ngọc tái xuất làm DJ ở tuổi 58, khiến Tạ Đình Phong, Quách Phú Thành lu mờ  - Ảnh 7.

Trương Mạn Ngọc lúc đoạt giải Á hậu 1 tại Hoa hậu Hong Kong năm 1983

Theo Yahoo, HK01