Trước thềm Valentine 14/2: Giá hoa tươi tăng nhẹ, quà càng độc lạ càng được “chốt” nhanh

Bài và ảnh: Lam Anh, Theo Thể thao văn hóa 11:00 13/02/2023

Ghi nhận tại các chợ và cửa hàng hoa tươi nhập khẩu có sự khác biệt khá rõ ràng về sức mua. Song đều có 1 điểm chung là giá hoa tươi dịp Valentine năm nay hiện chỉ tăng nhẹ ở mức 10%, thậm chí không tăng.

Chỉ còn 1 ngày nữa là đến Valentine 14/2, hoa tươi cùng những món quà độc đáo cho dịp này đã ngập tràn khắp các con phố ở Hà Nội. Dạo 1 vòng quanh chợ hoa dọc các tuyến phố chính ở Hà Nội, lượng khách mua hàng trực tiếp khá thưa thớt. Song, nhiều tiểu thương cho biết, lượng đơn đặt hàng trực tuyến lại tăng so với những năm trước đó.

Cận ngày Valentine, tại các chợ và cửa hàng bán hoa tươi, lượng người mua trực tiếp không nhiều.

Giá hoa tươi nhích nhẹ, nhiều nơi thậm chí không tăng so với trước đó

Thị trường quà tặng ngày lễ Tình nhân 14/2 (Valentine) tại Hà Nội đã sôi động và dự báo sẽ tiếp tục "nóng" trong vài ngày tới.

Ngày 13/2, ghi nhận tại chợ hoa Quảng Bá (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội), nhiều loại hoa tươi đã được chuyển về, các tiểu thương cũng đang tất bật chuẩn bị cho ngày lễ Tình nhân Valentine.

Chị Lê Thị Hương, chủ quầy hàng hoa tại chợ hoa Quảng Bá chia sẻ, giá hoa tươi dịp lễ Valentine tính đến thời điểm hiện tại không tăng, 1 số loại hoa thậm chí có giá rẻ hơn so với dịp Rằm tháng Giêng.

"Tại chợ hoa năm nay, sức mua từ dân buôn, cửa hàng hoa tăng hơn khoảng 20% so với năm trước. Lượng người mua lẻ cũng đã có nhiều, tuy nhiên không được như kì vọng dù giá hoa năm nay ở mức ổn định." - Chị Hương cho biết.

Trước thềm Valentine 14/2: Giá hoa tươi tăng nhẹ, quà càng độc lạ càng được “chốt” nhanh - Ảnh 2.
Trước thềm Valentine 14/2: Giá hoa tươi tăng nhẹ, quà càng độc lạ càng được “chốt” nhanh - Ảnh 3.

Tại chợ hoa Quảng Bá, hầu hết các loài hoa đều không tăng giá.

Trong khi đó, tại các khu chợ dân sinh và tuyến phố chính có bày bán hoa tươi dịp lễ Valentine cũng ở tình trạng tương tự. Theo ghi nhận của chúng tôi, giá hoa tươi dịp 14/2 năm nay trung bình như sau: 1 lẵng hoặc bó hoa tươi loại vừa dao động từ 250.000 – 500.000 đồng; còn loại đẹp hơn khoảng từ 500.0000 đồng đến 1 triệu đồng. Trong trường hợp khách hàng lựa chọn hoa hồng nhập thì giá có thể lên tới 1 hoặc vài triệu đồng một lẵng.

Trước thềm Valentine 14/2: Giá hoa tươi tăng nhẹ, quà càng độc lạ càng được “chốt” nhanh - Ảnh 4.
Trước thềm Valentine 14/2: Giá hoa tươi tăng nhẹ, quà càng độc lạ càng được “chốt” nhanh - Ảnh 5.

Cùng với đó, tại cửa hàng hoa nhập khẩu nằm trên đường Lê Duẩn (quận Đống Đa, Hà Nội), đại diện cửa hàng cho biết giá hoa năm nay ở mức ổn định, duy nhất chỉ có hoa hồng nhung tăng nhẹ khoảng 10%.

"Năm nay mình thấy xu hướng mua hoa tươi của mọi người có vẻ có nhiều khác biệt rõ rệt. Thông thường, hoa hồng nhung là loài hoa bán chạy nhất trong dịp này nhưng năm nay lại khác. Mọi người cân nhắc mua theo ngân sách, không mặc định đó là hoa gì." - Chị Nhung cho biết.

Hoa hồng nhập ngoại có giá từ 50.000-170.000 đồng/bông tùy loại. Trong khi đó, hoa hồng trong nước có giá rẻ hơn và dao động từ 10.000-20.000 đồng/bông tùy loại, nếu đẹp có thể lên tới 25.000 đồng/bông.

Xu hướng đặt hoa tươi trực tuyến tăng mạnh, các mẫu quà mới lạ được ưu tiên chọn lựa

Ngày 13/2, tại 1 cửa hàng hoa tươi nhập khẩu trên đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, Hà Nội), nhân viên liên tục nhận được các đơn hàng của khách. Đại diện cửa hàng cho biết, hiện các đơn đặt hàng trực tuyến trong dịp lễ Valentine đến thời điểm này đã cao hơn năm trước.

"Tại đây có hoa từ Đà Lạt và nhập khẩu từ các nước. Giá hoa tại cửa hàng dịp lễ Valentine cao hơn 10% so với ngày thường. Các mẫu hoa và quà mà cửa hàng sáng tạo khác biệt so với thị trường được nhiều người lựa chọn hơn." - Chị Trang (đại diện cửa hàng) cho hay.

Trước thềm Valentine 14/2: Giá hoa tươi tăng nhẹ, quà càng độc lạ càng được “chốt” nhanh - Ảnh 7.
Trước thềm Valentine 14/2: Giá hoa tươi tăng nhẹ, quà càng độc lạ càng được “chốt” nhanh - Ảnh 8.
Trước thềm Valentine 14/2: Giá hoa tươi tăng nhẹ, quà càng độc lạ càng được “chốt” nhanh - Ảnh 9.

Theo ghi nhận tại các tiệm hoa nhập khẩu, dịch vụ gói hoa và quà dịp lễ Valentine theo yêu cầu của khách hàng tăng mạnh.

Không riêng Hà Nội, chị Chi - Chủ cửa hàng hoa tươi nhập khẩu ở Hải Dương cũng cho biết, năm nay cửa hàng tập trung vào các sản phẩm hoa theo đơn đặt hàng của riêng khách hàng. Hiện, nhân viên đang phải gấp rút hoàn thành các đơn hàng cho kịp dịp lễ Valentine theo yêu cầu của khách.

"Năm nay mình thấy khách đặt đơn hàng cho dịp lễ Valentine hầu hết đều muốn quà tặng phải có dấu ấn riêng, chứ không chỉ là những giỏ quà, lẵng hoa thông thường như các năm trước. Vậy nên cửa hàng mình cũng liên tục phải sáng tạo các sản phẩm riêng để thu hút khách hàng.

Ngoài hoa, mình cũng có triển khai thêm các hộp quà có kèm nước hoa, bánh kem,... để thêm phần độc đáo. Mức giá chủ yếu sẽ phụ thuộc vào ngân sách của khách hàng." - Chị Chi chia sẻ.

Trong khi đó, tại các quầy hoa tươi trên dọc tuyến phố chính của Hà Nội, hiện lượng khách ghé mua hoa không đông, nhiều thời điểm vắng vẻ. Hoa bó vẫn là lựa chọn chính của khách hàng.

Trước thềm Valentine 14/2: Giá hoa tươi tăng nhẹ, quà càng độc lạ càng được “chốt” nhanh - Ảnh 10.
Trước thềm Valentine 14/2: Giá hoa tươi tăng nhẹ, quà càng độc lạ càng được “chốt” nhanh - Ảnh 11.

Trang (nhân viên tiệm hoa tươi trên phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Cửa hàng mình chủ yếu chỉ bán hoa tươi và bán trực tiếp. Tính đến thời điểm này, lượng khách mua hoa đang ít hơn so với mọi năm. Các bó hoa có giá khoảng 500k vẫn được mọi người lựa chọn nhiều nhất."