Thanh niên 19 tuổi giật điện thoại của người chơi Pokemon khai gì tại cơ quan công an?

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 18:52 09/08/2016

Do thấy một cô gái đang mải mê săn bắt Pokemon mà mất cảnh giác nên Hiếu nảy sinh lòng tham và cướp giật điện thoại.

Liên quan đến sự việc một nạn nhân bị giật điện thoại khi đang mải mê bắt Pokemon tại Công Viên Tao Đàn (phường Bến Thành, quận 1, TP. HCM), tối ngày 8/8, Công an phường Bến Thành (quận 1, TP HCM) cho biết đã bàn giao Nguyễn Văn Hiếu (SN 1997, quê tỉnh Gia Lai) cho Công an quận.

Thanh niên 19 tuổi giật điện thoại của người chơi Pokemon khai gì tại cơ quan công an? - Ảnh 1.

Đối tượng cướp giật điện thoại của người chơi Pokemon tại trụ sở phường Bến Thành.

Theo nội dung lời khai, vào lúc 22h20 ngày 8/8, Hiếu đi bộ từ phòng trọ ở quận 3 sang công viên Tao Đàn (phường Bến Thành, quận 1) để tập thể dục. Lúc này, Hiếu phát hiện chị Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm (31 tuổi, ngụ quận 10) đang vừa đi bộ vừa cầm điện thoại iPhone 6 Plus mải mê chơi game Pokemon. Do vậy, nam thanh niên liền nảy sinh ý định cướp giật. 

Lúc này hắn đi vòng ra phía sau lưng chị Trâm rồi giật chiếc điện thoại và bỏ chạy bộ ra hướng đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ngay lúc đó, chị Trâm liền tri hô cướp và được anh Võ Thiện Thành - bảo vệ của công viên Tao Đàn truy đuổi. 

Đến trước nhà số 182A đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường 6, quận 3), Hiếu bị anh Thành và người dân vây bắt, giao cho công an. 

Tại Công an phường Bến Thành, Hiếu đã khai nhận hành vi phạm tội vì thấy chị Trâm là nữ và đang mải mê săn bắt Pokemon, rất mất cảnh giác nên nảy sinh lòng tham cướp giật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày