Tạo hình trang trí đồ ăn đáng yêu chỉ trong "một nốt nhạc", người vụng về cũng có thể làm được

Còi, Theo Trí Thức Trẻ 21:31 09/07/2017

Đồ ăn không chỉ cần ngon, mà còn cần đẹp nữa. Vì thế, việc trang trí đồ ăn cũng là điều vô cùng cần thiết.

Hãy học ngay 3 công thức trang trí đồ ăn dưới đây cho bữa ăn thêm phần hấp dẫn nhé.

1. Em thỏ xúc xích đáng yêu

Chuẩn bị:

- Xúc xích loại nhỏ

- Cà rốt

- Phô mai lát mỏng

- Rong biển

Tạo hình trang trí đồ ăn đáng yêu chỉ trong một nốt nhạc, người vụng về cũng có thể làm được - Ảnh 2.

- Bước 1: Các bạn cắt rong biển thành 1 hình trái tim và một đường thẳng ngắn để làm mũi cho chú thỏ, 2 đường cong chữ C để làm mắt và dùng khuôn cắt 1 miếng phô mai tròn làm mũi.

- Bước 2: Dùng mũi dao khứa 2 đường ngang trên miếng xúc xích để ghép tai thỏ vào.

- Bước 3: Bạn cắt cà rốt thành lát mỏng rồi tỉa thành hình 2 chiếc tai thỏ.

- Bước 4: Bây giờ thì ghép mũi thỏ bằng cách đặt miếng phô mai lên xúc xích, sau đó thêm hình trái tim và đường thẳng lên miếng phô mai.

- Bước 5: Gắn thêm 2 con mắt nữa là xong.

Ngoài làm thỏ, các bạn cũng có thể thay đổi bằng cách tỉa tai hình bán nguyệt để tạo hình thành chú gấu đáng yêu nhé!


2. Bông hoa xúc xích

Chuẩn bị: Xúc xích bản lớn hoặc thịt nguội

Tạo hình trang trí đồ ăn đáng yêu chỉ trong một nốt nhạc, người vụng về cũng có thể làm được - Ảnh 5.

- Bước 1: Cắt xúc xích/thịt nguội thành lát mỏng.

- Bước 2: Các bạn gập đôi lại.

- Bước 3: Dùng dao cắt thành những đường nhỏ ở phần gập.

- Bước 4: Tiếp tục cắt như vậy cho đến hết, chú ý đừng cắt rời ra nhé.

- Bước 5: Giờ thì chỉ cần cuộn lại, sau đó các bạn dùng tăm cố định lại bông hoa nhé!


3. Làm totoro từ trứng luộc

Chuẩn bị:

- Trứng luộc

- Xì dầu

- Phô mai

- Rong biển

- Mì Ý sống

Tạo hình trang trí đồ ăn đáng yêu chỉ trong một nốt nhạc, người vụng về cũng có thể làm được - Ảnh 8.

- Bước 1: Đầu tiên, các bạn bóc sạch vỏ trứng.

- Bước 2: Cho trứng vào ngâm trong xì dầu.

- Bước 3: Các bạn chờ trong 10 phút để xì dầu ngấm vào và tạo màu cho trứng nhé!

- Bước 4: Bây giờ thì lấy trứng ra nào.

- Bước 5: Bạn dùng dao cắt vát nhẹ 1 đoạn trứng để tạo thành chiếc bụng trắng cho con totoro. Chúng mình khéo léo vát thật mỏng thôi nhé.

- Bước 6: Tương tự như cách làm con thỏ, các bạn cắt phô mai và rong biển để tạo trang trí thêm mắt, mũi... cho totoro nhé!

- Bước 7: Gắn thêm 2 chiếc tai bằng phô mai nữa này.

- Bước 8: Giờ thì bẻ vài sợi mì Ý để gắn râu nhé!

Quá dễ để có các món ăn thật dễ thương trang trí cho bữa ăn thêm hấp dẫn phải không nào! Từ nay thì cứ thế mà áp dụng các cách trang trí đồ ăn này thôi nhé!

Nguồn: Cute Foodies by Peaceloving Pax