Tại sao HLV Park Hang-seo vội vàng tung Đình Trọng vào sân sớm trong cuộc đấu với U23 Jordan?

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 21:18 13/01/2020

HLV Park Hang-seo đã tung Trần Đình Trọng vào sân ngay từ phút 36 của trận đấu với U23 Jordan diễn ra tại SVĐ Chang Arena vào tối 13/1.

Quyết định này của HLV Park Hang-seo nhằm thay thế Đỗ Thanh Thịnh bị đau sau một pha phạm lỗi nguy hiểm của cầu thủ U23 Jordan. Lý do quan trọng hơn nằm ở khâu phòng ngự của U23 Việt Nam đang gặp vấn đề.

Đình Trọng vào sân sẽ đảm nhận vị trí trung vệ đáp thấp nhất trong sơ đồ, Ngọc Bảo được đẩy sang cánh trái thế chỗ Thanh Thịnh. Việc làm này nhằm giúp hàng thủ U23 Việt Nam cải thiện sự chắc chắn khi Đình Trọng sở hữu khả năng đọc trận đấu, chỉ đạo hàng phòng ngự rất tốt.

Tại sao HLV Park Hang-seo vội vàng tung Đình Trọng vào sân sớm trong cuộc đấu với U23 Jordan? - Ảnh 1.

Đình Trọng phải vào sân sớm để khoả lấp lỗ hổng ở hàng thủ. Ảnh: Hoàng Tùng.

Quyết định của HLV Park Hang-seo đến sau khi U23 Việt Nam liên tục phải đối mặt với những cú dứt điểm nguy hiểm của U23 Jordan.

Phút 35, Yazan Al-Naimat bật cao đánh đầu, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Trước đó, thủ môn Bùi Tiến Dũng phải liên tục cản phá các cú sút từ đối phương, đặc biệt là pha bóng ở phút 20 khi Hadi Omar Ahmed phá bẫy việt vị, dứt điểm sệt nhưng không thắng được phản xạ bằng chân của thủ môn sinh năm 1997.

Việc để U23 Jordan tạo ra nhiều cơ hội khiến HLV Park Hang-seo bắt buộc phải tạo ra sự thay đổi. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở hàng thủ mà hàng công cũng có một phần nguyên nhân khi thi đấu thiếu gắn kết. Tuyến giữa không cầm được bóng khi Thanh Sơn, Đức Chiến chỉ mạnh trong tranh chấp và đánh chặn. Công việc làm bóng, sáng tạo tấn công hoàn toàn dồn vào Quang Hải và Hoàng Đức.

Tại sao HLV Park Hang-seo vội vàng tung Đình Trọng vào sân sớm trong cuộc đấu với U23 Jordan? - Ảnh 2.

U23 Jordan thi đấu hay hơn tưởng tượng của nhiều người. Ảnh: AFC.

Hiếm khi HLV Park Hang-seo thay đổi người đột ngột ngay từ hiệp 1 như trên. Ở SEA Games 2019, HLV Park Hang-seo cũng từng phải đưa ra quyết định sớm khi rút Hồ Tấn Tài ra sân sau khi U22 Việt Nam bị thủng lưới liên tiếp hai bàn trước Thái Lan. Trọng Hoàng được kéo về trám vị trí và giúp U22 Việt Nam có cuộc lội ngược dòng ấn tượng.

Hai đội rời sân với tỷ số hoà 0-0. Kết quả này nếu tiếp tục được giữ nguyên sau hiệp 2 sẽ không có lợi với thầy trò HLV Park Hang-seo.