Một vị Phó Chủ tịch thành phố Sơn La phủ nhận việc cung cấp thông tin cá nhân của con để tác động nâng điểm số, một vị khác thừa nhận cung cấp thông tin con để nhờ xem trước điểm.
Lần đầu tiên, với trách nhiệm là người đứng đầu ngành giáo dục, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ thừa nhận cụ thể nguyên nhân liên đới của Bộ đối với những gian lận thi cử xảy ra tại Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang năm 2018.
Đại biểu Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng: “Tôi không nói đến số tiền cụ thể, có thể con số đó là dư luận đưa ra nên cần có sự xác minh của cơ quan chức năng”.
Nếu mỗi trường hợp 1 tỷ đồng để “chạy điểm” trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Sơn La thì cả phụ huynh, các đối tượng sửa, nâng điểm sẽ bị xử lý tội đưa hối lộ và tội nhận hối lộ.
Đại biểu QH Chu Lê Chinh ngày 27-5 cho rằng "giá" chạy điểm 1 tỉ đồng, ít hơn hay nhiều hơn, thì đều là hành vi tiêu cực trong thi cử và cần được làm rõ, công khai thông tin để nhân dân biết.