Các đối tượng trong đường dây sản xuất sữa giả sử dụng hình ảnh chuyên gia y tế, dinh dưỡng để quảng bá sản phẩm. Chiêu bài này khiến người tiêu dùng dễ "sa bẫy".
Vụ bê bối sữa nhiễm melamine năm 2008 không chỉ làm rúng động cả Trung Quốc mà còn để lại vết sẹo sâu trong niềm tin của hàng triệu gia đình, khi thứ lẽ ra nuôi dưỡng sự sống lại trở thành chất độc giết chết cả một thế hệ non nớt.
Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 8 bị can là giám đốc, phó giám đốc, cổ đông góp vốn tại Công ty Rance Pharma, Hacofood do sản xuất, buôn bán 573 loại sữa bột giả.