Số người mắc và tử vong do Covid-19 của Nhật Bản vượt Hàn Quốc

Bùi Hùng, Theo VOV 18:27 20/04/2020

Tính đến trưa 19/4, Nhật Bản đã có 11.531 người bị nhiễm virus SARS-CoV-2, tăng 3.414 người so với tuần trước. Số ca mắc của Nhật Bản vượt Hàn Quốc.

Số người tử vong trong tuần qua tăng 101 người, nâng tổng số người tử vong lên 251 người.

Số người mắc và tử vong do Covid-19 của Nhật Bản vượt Hàn Quốc - Ảnh 1.

Cuộc chiến chống Covid-19 trên toàn cầu. Ảnh: Global research.

Tokyo là nơi có số người nhiễm tăng nhiều nhất trong tuần qua, từ 1015 người lên đến 3082 người. Tiếp đến là Osaka 1211 ca, Kanagawa 785 ca, Chiba 687 ca. Tokyo cũng là nơi có số người tử vong nhiều nhất với hơn 71 người.

Theo một báo cáo về tỷ lệ người nhiễm tại Tokyo, có khoảng 70% người nhiễm ở độ tuổi 20-50, trong số người nhiễm từ 40-60 tuổi thì bệnh nhân nam giới nhiều gấp đôi so với nữ giới.

Trong số người tử vong tại Tokyo, có tới 70% là trong độ tuổi từ 70 trở lên. Do đó, những người nhiễm bệnh là người già có nguy cơ tử vong cao hơn.

Như vậy, chỉ trong vòng 1 tuần số người nhiễm và tử vong tại Nhật Bản do Covid-19 đã vượt Hàn Quốc, khi Hàn Quốc đến thời điểm ngày 20/4 chỉ ghi nhận có thêm 13 người nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm lên 10.674 người. Số người tử vong là 236 người.

Trong khi đó, liên quan đến hiệu quả của giãn cách xã hội, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Suga Yoshihide hôm 20/4 cho biết, với nỗ lực kêu gọi hạn chế ra ngoài từ khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp, số người ra ngoài vào ngày thường tại các thành phố lớn đã giảm so với trước khi đại dịch bùng phát. Cụ thể tại khu vực Shibuya của Thủ đô Tokyo giảm khoảng 60%, khu Umeda của Osaka giảm 70%.

Như vậy, trong vòng 1 tháng áp dụng tình trạng khẩn cấp đối phó Covid-19, Nhật Bản phải làm sao giảm được mật độ tiếp xúc giữa người với người từ 70-80%. Chính phủ nước này mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của người dân trong việc ngăn chặn dịch bệnh...