Sao trẻ xuất sắc nhất thế giới bỏ qua lời "thỉnh cầu" từ đồng đội, để rồi tự biến mình thành trò hề vì sút hỏng penalty

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 16:02 18/03/2019

Câu chuyện sút penalty ở PSG vẫn bị dân mạng lôi ra làm trò đùa dù Neymar có trên sân hay không. Lần này người bị chỉ trích là "đàn em" Kylian Mbappe.

Vì Edinson Cavani và Neymar vẫn đang phải ngồi ngoài điều trị chấn thương, fan PSG đặt kỳ vọng rất lớn vào bộ đôi Kylian Mbappe và Angel di Maria. 2 ngôi sao này phần nào đáp ứng được yêu cầu khi họ đều ghi bàn trong chiến thắng 3-1 trước Marseille vừa qua.

Tuy nhiên ở trận đấu Mbappe và Di Maria tưởng chừng như đã làm rất tốt nhiệm vụ, bộ đôi của PSG lại khiến CĐV cảm thấy phiền lòng vì một sự việc diễn ra ở những phút cuối. Đội bóng chủ sân Parc des Princes được hưởng một quả phạt đền sau khi trung vệ của Marseille phạm lỗi trong vòng cấm. Trước cơ hội nâng tỉ số lên 4-1, cả Mbappe và Di Maria đều muốn nhận trọng trách.

Mbappe không cho Di Maria đá penalty để hoàn tất cú hat-trick

Vào thời điểm đó, Di Maria đã lập cú đúp trong khi Mbappe mới ghi 1 bàn. Thông thường, nếu Mbappe được HLV Thomas Tuchel trao quyền đá penalty khi Neymar vắng mặt thì tiền đạo trẻ người Pháp vẫn nên nhường cho đồng đội lập hat-trick. Nhưng Mbappe trong trận đấu ngày hôm qua lại không làm vậy dù Di Maria một mực năn nỉ. Cuối cùng, Mbappe sút hỏng trong sự tiếc nuối của tất cả.

Nhiều CĐV trung lập trên mạng xã hội sau khi chứng kiến cảnh tượng đó đã chê cười Mbappe, gọi PSG là tập thể của những kẻ tham lam. Đây cũng không phải lần đầu các cầu thủ PSG tranh nhau đá phạt đền.  Vào năm 2017, Neymar và Cavani khiến nội bộ PSG rạn nứt nghiêm trọng, khi Neymar một mực đòi sút phạt đền dù Cavani được trao quyền.

Sao trẻ xuất sắc nhất thế giới bỏ qua lời thỉnh cầu từ đồng đội, để rồi tự biến mình thành trò hề vì sút hỏng penalty - Ảnh 2.

Cavani và Neymar từng hằn học với nhau vì một quả phạt đền.

Sau khi thua MU tại Champions League, PSG trong mùa giải năm nay chỉ còn Ligue 1 để phấn đấu. Có lẽ mục tiêu của Mbappe từ giờ cho đến cuối mùa giải là ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt vì chức vô địch gần như chắc chắn thuộc về PSG.

Khoảng cách giữa PSG và đội xếp thứ hai hiện tại là 20 điểm dù họ chơi ít hơn 1 trận.