Sao Hàn đổ bộ Paris Fashion Week

Hà Trần, Theo Phụ nữ Việt Nam 20:30 06/10/2022

Thời gian qua, sao Hàn liên tục gây bão truyền thông khi xuất hiện tại Paris Fashion Week.

Tuần lễ Thời trang Paris - Paris Fashion Week với sự góp mặt của hàng loạt các tên tuổi đình đám. Nổi bật trong đó phải kể đến dàn sao Hàn hùng hậu, hút trọn spotlight các show diễn thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week lần này. Từ những thần tượng đời đầu gen 2 của Kpop cho đến những Đại sứ có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực thời trang đều đã có mặt ở Paris Fashion Week.

BLACKPINK tiếp tục gây bão

Không xuất hiện nhiều nhưng cứ lộ diện là gây bão, BLACKPINK quả thực không khiến công chúng thất vọng. Jennie - Jisoo - Rosé, từng người tham dự show diễn của thương hiệu mình làm Đại sứ trong diện mạo hết sức sang - xịn, dẫn đầu xu hướng. 3 cô nàng mỗi người 1 phong cách, khoe trọn những điểm mạnh của bản thân, từ thân hình mảnh mai, nhan sắc cho đến thần thái cuốn hút.

Sao Hàn đổ bộ Paris Fashion Week - Ảnh 1.

Chiều 4/6 theo giờ Việt Nam, Jennie đổ bộ show diễn của Chanel với set đồ dẫn đầu xu hướng. Cô nàng kết hợp váy - áo khoác len với boots ngang gối, đem đến vẻ ngoài quyến rũ và sang chảnh. Được biết, outfit của Jennie là hàng mẫu (sample mùa mới) được chính Chanel chỉnh sửa cắt may lại để phù hợp với số đo của cô nàng

Sao Hàn đổ bộ Paris Fashion Week - Ảnh 2.

Tối 27/9, Jisoo gây bão khi xuất hiện trong show diễn của Dior. Vẻ ngoài của Jisoo nhận về vô vàn lời khen, từ trang phục cho đến makeup tóc tai. Không còn nhạt nhòa gây thất vọng như những lần trước, Jisoo tại Paris Fashion Week 2023 thực sự bùng nổ và tỏa sáng. Chiếc váy đen cúp ngực kết hợp với tất lưới và giày cao gót khiến Jisoo toát lên vẻ sang trọng mà vẫn nữ tính, trẻ trung đậm tính thời thượng

Sao Hàn đổ bộ Paris Fashion Week - Ảnh 3.

Sau Jisoo, Rosé là thành viên BLACKPINK xuất hiện tại show diễn của Saint Laurent trong chiếc váy đen ôm sát cơ thể, khoe trọn thân hình mảnh mai và đôi chân dài miêm man. Không họa tiết cầu kì, không trang sức lấp lánh, Rosé vẫn dư sức tỏa sáng với mọi thứ tối giản mang đúng tinh thần thương hiệu cô làm Đại sứ

Dara phá đảo 11 show diễn

Cuộc đổ bộ gây bất ngờ nhất tại Paris Fashion Week 2023 phải kể đến Dara. Trong khi đàn em mỗi người dự 1 show diễn thì Dara lại có tới 11 màn xuất hiện với 11 bộ trang phục, 11 phong cách để lại dấu ấn khó phai. Dara chứng minh sự độc lạ trong phong cách thời trang của mình. Dù đã U40 nhưng cô vẫn "cân" đẹp mọi phong cách, từ bay bổng yêu kiều cho đến cá tính.

Sao Hàn đổ bộ Paris Fashion Week - Ảnh 4.

11 show diễn mà Dara tham dự bao gồm nhiều thương hiệu lớn: Courrèges, Balmain, Chloé, Rick Owens, Off-White, Giambattista Valli, Yohji Yamamoto, Christian Louboutin, Kenzo, Ann Demeulemeester, Vivienne Westwood

aespa đến muộn

Đàn chị khiến dân tình tự hào bao nhiêu thì nhóm nhạc lứa mới gen 4 aespa lại để netizen "muối mặt" bấy nhiêu. Thân làm Đại sứ của Givenchy nhưng aespa lại đến muộn tận 20 phút, sau khi show diễn của hãng kết thúc mới xuất hiện. 4 cô gái sau đó chỉ xuất hiện ở phía bên ngoài show diễn, chụp ảnh và giao lưu với fan. Đây là trường hợp hi hữu tại các fashion show, bởi Đại sứ của các thương hiệu thông thường sẽ tham dự show diễn của hãng ngay tại hàng ghế đầu tiên.

Sao Hàn đổ bộ Paris Fashion Week - Ảnh 5.

aespa bởi vậy đã khiến dân tình đặt ra nhiều nghi vấn về độ chuyên nghiệp cũng như mối quan hệ giữa nhóm và Givenchy. Giả thuyết thứ nhất cho rằng hàng ghế đầu của Givenchy không sắp xếp chỗ cho aespa (xem video quay lại show của Givenchy sẽ thấy các nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới đã ngồi kín hết các chỗ tại front-row), bởi là Đại sứ nhưng không được ngồi hàng ghế đầu, phải ngồi hàng ghế 2 nên aespa cảm thấy không được tôn trọng, do đó họ chọn cách đến muộn, chỉ xuất hiện chụp ảnh sau khi show diễn kết thúc. Bên cạnh đó, còn 1 giả thuyết khác được đưa ra: Givenchy không hề mời aespa đến tham dự show diễn nhưng SM lại đăng trên Twitter là nhóm tham dự nên aespa mới đến muộn (vì vào trong sẽ không có chỗ ngồi).

Hiện, aespa và Givenchy vẫn chưa đưa ra câu trả lời cho sự việc này.

Yoona đọ sắc Won Young

Mỹ nhân đọ sắc chung khung hình vẫn luôn là đặc sản trong Kbiz và show diễn của MiuMiu đã tạo ra mà đọ sắc bất phân thắng bại giữa đại diện nhan sắc 2 thế hệ. Khoảng cách 14 tuổi của idol gen 2 - Yoona và idol gen 4 - Won Young dường như bị xóa nhòa. Cả 2 mỹ nhân khi kề bên nhau trong show diễn ngày 5/10 đã trở thành chủ đề bàn tán trên nhiều diễn đàn mạng.

Sao Hàn đổ bộ Paris Fashion Week - Ảnh 6.

Yoona - Won Young đem đến 2 phong cách hoàn toàn khác biệt, thể hiện rõ nét sự đa dạng trong visual của các thế hệ thần tượng Kpop. Nếu như Yoona là đại diện của vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào, xuyên suốt sự nghiệp đến giờ gắn liền với makeup nữ tính nhẹ nhàng thì Won Young lại là biểu tượng của Gen Z: thời thượng, sang chảnh, cá tính với lối trang điểm cầu kì sắc nét hơn

Nhìn vào cách cả 2 chọn trang phục cũng sẽ thấy rõ điều ấy. Trong khi Yoona khoác áo dạ dài trung tính thì Jang Won Young lại trẻ trung và thời thượng với phong cách nữ sinh năng động. Won Young diện đồ ngắn khoe trọn lợi thế cơ thể

Han So Hee tái xuất

Han So Hee là cái tên nhận được nhiều sự chú ý khi xuất hiện tại show diễn của Balenciaga. Nàng Đại sứ đã có màn tái xuất thành công hậu tai nạn, chứng minh chấn thương không hề ảnh hưởng đến nhan sắc. Có thể nói, Han So Hee đã dần khẳng định được chất riêng của bản thân, hoàn toàn thoát khỏi cái mác "bản sao của Song Hye Kyo" mà nhiều người chụp lên cô trong quá khứ.

Sao Hàn đổ bộ Paris Fashion Week - Ảnh 8.

Han So Hee xuất hiện trên hàng ghế đầu của Balenciaga trong sắc đen bí ẩn và lạnh lùng. Cô nàng khiến người ta không ngớt lời khen với nét đẹp vừa mỏng manh vừa mạnh mẽ quyền lực. Lối trang điểm mắt khói rất hợp với cá tính của Han So Hee

Ảnh: Twitter, Dispatch