Sản phụ 30 tuổi ở Hải Phòng sinh 3 đủ cả trai gái, hạnh phúc tột cùng sau gần chục năm hiếm muộn

Minh Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 15:19 20/04/2019

Sản phụ Nguyễn Thị Hường (30 tuổi, quê ở Hải Phòng) sau 8 năm kết hôn và đi khắp nơi để mong có được đứa con, vừa qua chị đã vượt cạn thành công và hạ sinh được 3 thiên thần.

Ngày 20/4, sản phụ Nguyễn Thị Hường vẫn đang cùng chồng chăm sóc 3 đứa con sơ sinh tại Bệnh viện Sản Hà Nội sau những ngày thấp thỏm, lo lắng và hồi hộp cuối cùng anh chị đã có những đứa con đầu lòng.

Theo chia sẻ, ngày 16/4 vừa qua, khi thai kì đang ở tuần thứ 36, chị đến thăm khám bác sĩ theo định kì. Tuy chưa có dấu hiệu chuyển dạ rõ ràng nhưng chị Hường có dấu hiệu tiền sản giật . Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật đảm bảo an toàn tối đa cho cả 4 mẹ con.

Ca mổ kéo dài hơn 30 phút, bác sĩ và toàn bộ ê kip mổ bệnh viện phụ sản Hà Nội đã giúp chị H. "vượt cạn" thành công, chào đón 1 bé gái và 2 bé trai lần lượt ra đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Sản phụ 30 tuổi ở Hải Phòng sinh 3 đủ cả trai gái, hạnh phúc tột cùng sau gần chục năm hiếm muộn - Ảnh 1.

3 thiên thần xinh đẹp được sinh ra sau 8 năm hiếm muộn.

Cân nặng lần lượt là 2.1 kg, 2.4kg và 2.9 kg trong tình trạng ổn định, da hồng hào, khóc to, thở đều tự nhiên, phản xạ bú tốt không cần can thiệp biện pháp hỗ trợ. Hiện tại, sức khỏe của sản phụ H. đã tiến triến theo chiều hướng tích cực và được đưa về phòng nằm cùng các con, chừng vài hôm tới 4 mẹ con sẽ được xuất viện.

Sản phụ 30 tuổi ở Hải Phòng sinh 3 đủ cả trai gái, hạnh phúc tột cùng sau gần chục năm hiếm muộn - Ảnh 2.

Sản phụ Hường vui mừng chia sẻ sau quãng thời gian đầy thử thách

Nằm cạnh 3 đứa con với tâm trạng vô cùng phấn khởi, chị Hường kể lại quá trình mang thai đầy vất vả: "Lúc đầu tiên nghe tin có thai sau 14 ngày chuyển phôi, nội ngoại gia đình 2 bên ai cũng mừng. Khi lên bệnh viện Phụ sản Hà Nội khám, bác sĩ nói tôi mang đa thai, hơn nữa, trong đó có 1 thai lại nằm trong cổ tử cung. Nếu giữ lại cả 3 sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng, mà nếu xử lí 1 thai cũng rất phức tạp với 2 thai còn lại. Nhưng, bác sĩ khuyên để đảm bảo cho sức khỏe cả mẹ cả con, nên giữ lại 2 phôi thai. Lúc ấy, cảm giác như sét đánh ngang tai mình", chị H. bồi hồi kể lại.

Sản phụ 30 tuổi ở Hải Phòng sinh 3 đủ cả trai gái, hạnh phúc tột cùng sau gần chục năm hiếm muộn - Ảnh 3.

Anh Tảo hạnh phúc bên vợ và những đứa con đầu lòng

Sản phụ 30 tuổi ở Hải Phòng sinh 3 đủ cả trai gái, hạnh phúc tột cùng sau gần chục năm hiếm muộn - Ảnh 4.

Các bé rất ngoan

Theo chị Hường, mặc dù sức khỏe lúc đó không đủ để mang đa thai, nhưng vì sau quá nhiều lần cất công đi khắp mọi nơi để gặp thầy thuốc và mong mỏi có đứa con nên chị thuyết phục chồng giữ lại cả thai.

Kể từ thời gian này, người phụ nữ lại bắt đầu hành trình đối mặt với muôn vàn nguy hiểm đe dọa tới tính mạng.

Ngồi cạnh những đứa con đẹp như thiên thần, anh Phạm Văn Tảo vui mừng chia sẻ: "Đúng như các cụ nói có bệnh thì vái tứ phương, khao khát mụn con nên cứ ai mách chỗ nào 2 vợ chồng lại đến chỗ đó, thậm chí, chúng tôi còn gác lại hết công việc vào tận trong TP.HCM để chữa trị, nhưng vô vọng, lúc thì hỏng ngay từ đầu, trớ trêu, có những lúc thai được đến 8 tuần rồi lại bị lưu".

Anh xúc động nói thêm trong niềm hạnh phúc: "Đã có lúc niềm tin rơi vào tuyệt vọng, tôi muốn buông xuôi tất cả, nhưng nghĩ đến ngôi nhà có tiếng trẻ con nô đùa, và tình yêu dành cho vợ, 2 vợ chồng lại an ủi nhau cố gắng thêm lần nữa. Mãi đến năm 2018 vừa qua, nhờ can thiệp bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF), sau 14 ngày chuyển phôi vợ đậu 3 thai".

Sản phụ 30 tuổi ở Hải Phòng sinh 3 đủ cả trai gái, hạnh phúc tột cùng sau gần chục năm hiếm muộn - Ảnh 5.

Niềm vui bất tận của gia đình hiếm muộn

Trao đổi với PV, bác sĩ Mạch Văn Trường thông tin: "Trường hợp sản phụ Hường khá đặc biệt, tuy trong thai kỳ sức khỏe của sản phụ bình thường, thai nhi phát triển ổn định nhưng đến tuần 37, bệnh nhân lại có dấu hiệu tiền sản giật. Đó cũng là 1 trong những triệu chứng chung của những sản phụ mang đa thai. Hơn nữa, mang đa thai nên cổ tử cung của sản phụ sẽ ngắn dần theo tuổi thai. Bước vào tuần 31, bệnh nhân được tiêm trưởng thành phổi nhằm giảm các biến chứng suy hô hấp ở trẻ có nguy cơ sinh non . Với trường hợp đa thai tiềm ẩn vô vàn nguy cơ những sản phụ vẫn giữ thai ổn định đến tuần 37 chắc chắn là những nỗ lực tuyệt vời của đội ngũ y tá bác sĩ và chính bản thân bệnh nhân".

Theo bác sĩ Trường, thai kỳ đa thai luôn có nguy cơ tiềm ẩn rủi ro cao. Người mẹ dễ bị tăng huyết áp, tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật, tăng nguy cơ tai biến, đờ tử cung, băng huyết. Bên cạnh đó, đa thai thường dẫn đến sinh non, sản phụ cần theo dõi định kỳ để đánh giá sự phát triển của thai nhi.

Trong trường hợp thai phụ đau bụng, cần cho chạy monitor để phát hiện cơn co tử cung bất thường và sự đáp ứng của tim thai với cơn co tử cung.

Nhanh chóng phát hiện những bất thường từ thai phụ để xử trí kịp thời.