Quân khu 7: Vụ nữ sinh HUFLIT bị đồn đoán trên mạng là "chiến dịch truyền thông bẩn"

Nguyễn Dũng, Theo Tiền phong 20:52 13/01/2023

Theo Cục chính trị - Quân khu 7, vụ việc nữ sinh HUFLIT bị đồn đoán trên mạng xã hội là sự việc xuất phát từ mâu thuẫn đời thường nhưng bị các phần tử, đối tượng phản động đăng tải, cập nhật tin giả, kêu gọi cung cấp bằng chứng, bình luận đến mức phức tạp tạo thành một "chiến dịch truyền thông bẩn".

Ngày 13/1, Cục chính trị - Quân khu 7 đã phát đi thông báo thông tin sự việc đang lan truyền mạng xã hội diễn ra tại Trường Quân sự Quân khu 7 và sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT).

Quân khu 7: Vụ nữ sinh HUFLIT bị đồn đoán trên mạng là chiến dịch truyền thông bẩn - Ảnh 1.

Toàn cảnh họp báo vụ việc diễn ra chiều 12/1

Theo Cục chính trị - Quân khu 7, ngày 11/1/2023, trên không gian mạng lan truyền clip dài 15 giây. Clip có tiếng la hét của một phụ nữ và một nhóm người đang khiêng một người đi vào bên trong khu nhà kèm theo nội dung có nữ sinh Trường HUFLIT đang học giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trường Quân sự Quân khu 7 bị hiếp dâm tập thể và nhảy lầu tự tử.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc trên, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, công an TPHCM phối hợp Trường HUFLIT tổ chức họp báo để thông tin và bàn biện pháp phối hợp xử lý vụ việc.

Theo đó, Cục chính trị - Quân khu 7 khẳng định thông tin nữ sinh bị hiếp dâm và nhảy lầu tự tử tại Trường Quân sự Quân khu 7 là hoàn toàn sai sự thật. Theo đó, vào lúc 21h 30 ngày 10/1, tại Đại đội 6, Tiểu đoàn 3 xảy ra tranh cãi giữa hai nữ sinh liên quan đến mất tiền. Do không làm chủ được cảm xúc, một nữ sinh có biểu hiện khóc, la hét, tâm lý bị kích động mạnh. Thấy vậy, các sinh viên nữ cùng phòng, cán bộ lớp đã đưa nữ sinh này về trực ban nội vụ để giải quyết. Cán bộ quản lý đã động viên tâm lý, thông báo cho gia đình đến đưa sinh viên về nhà lúc 23h30.

Sinh viên T.T.T.T (ở tòa nhà đối diện) đã quay lại clip và sau đó gửi cho 3 bạn sinh viên khác. Đến ngày 11/1 thì các lực lượng chức năng phát hiện clip lan truyền trên không gian mạng.

Quân khu 7: Vụ nữ sinh HUFLIT bị đồn đoán trên mạng là chiến dịch truyền thông bẩn - Ảnh 2.

Trường HUFLIT nơi có sinh viên đang theo học quân sự tại Trường Quân sự Quân khu 7

Theo Cục chính trị - Quân khu 7, vụ việc nữ sinh HUFLIT bị đồn đoán trên mạng xã hội là sự việc xuất phát từ mâu thuẫn đời thường nhưng bị các phần tử, đối tượng phản động đăng tải, cập nhật tin giả, kêu gọi cung cấp bằng chứng, bình luận đến mức phức tạp tạo thành một "chiến dịch truyền thông bẩn", xuyên tạc, xúc phạm danh dự cá nhân liên quan, hạ thấp uy tín, phẩm chất tốt đẹp của Quân nhân nói chung và Lực lượng vũ trang nói riêng.

Từ thông tin trên, Cục Chính trị Quân khu 7 đề nghị Ban Tuyên giáo các địa phương trên địa bàn Quân khu... tăng cường tuyên truyền định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ sự thật...

Cục Chính trị Quân khu 7 cũng yêu cầu Ban giám đốc Công an TPHCM và các tỉnh điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm và xử lý theo pháp luật. Trường Quân sự Quân khu 7 họp rút kinh nghiệm, quán triệt sâu, kỹ diễn biến vụ việc đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên, hạ sĩ quan, binh sĩ- nhanh chóng ổn định tư tưởng...