Phát hiện tài xế có nồng độ cồn, đem theo súng tự chế

Hoàng Lam, Theo Tiền Phong 22:02 03/01/2020

Khi dừng xe máy kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện tài xế vi phạm nồng độ cồn, đồng thời đem theo súng tự chế và 100 viên đạn bi.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Vào đêm 2/1, khi dừng xe máy để kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện tài xế vi phạm nồng độ cồn, đồng thời đem theo súng tự chế và 100 viên đạn bi.

Cụ thể, lúc 21h ngày 2/1, tại km 11 trên quốc lộ 217, đoạn qua địa bàn xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Đội cảnh sát giao thông số 7 đã dừng phương tiện, kiểm tra xe máy mang biển kiểm soát 36B5- 718.56 do anh Hoàng Văn Trường (42 tuổi, trú tại xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung) điều khiển. Kết quả kiểm tra cho thấy, trong hơi thở của anh Trường có nồng độ cồn ở mức 0.165 mg/l khí thở.

Phát hiện tài xế có nồng độ cồn, đem theo súng tự chế - Ảnh 1.

Hiện trường xử lý người điều khiển có nồng độ cồn, mang theo súng và đạn

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông còn phát hiện anh Trường đem theo một khẩu súng tự chế nén hơi bắn bằng đạn bi và một hộp có 100 viên đạn bi, hiện cảnh sát giao thông đang tạm giữ khẩu súng và số đạn này.

Đội cảnh sát giao thông số 7 đã lập biên bản vi phạm nồng độ cồn đối với anh Trường, bàn giao phương tiện, người vi phạm cho Công an huyện Hà Trung xử lý theo thẩm quyền.

Với mức vi phạm nồng độ cồn nêu trên, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng, bị tước giấy phép lái xe 11 tháng và bị tạm giữ phương tiện 7 ngày.