Phận đời "Thiên hậu xứ Đài": Bị bố mẹ bòn rút dù bị liệt 40 năm, chồng cũ ngoại tình 8 năm trời không hề hay biết

Beaver, Theo Helino 13:38 09/03/2019

Lý Bội Tinh là 1 trong những nữ ca sĩ nổi tiếng nhất của Đài Loan vào những năm 70. Bà được khán giả yêu thích và mệnh danh là “Thiên hậu xứ Đài”, vậy nhưng cuộc đời bà lại không đẹp như những bản tình ca.

Mới đây, làng giải trí Cbiz đã phải xôn xao khi nữ ca sĩ Đài Loan nổi tiếng một thời Lý Bội Tinh bất ngờ uống thuốc tự sát. Trước khi quyên sinh, Lý Bội Tinh đã viết di thư, đăng tải lên mạng xã hội để từ biệt thế giới: "Các bạn thân mến, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, tôi phải rời khỏi các bạn đây. Tất cả nỗi đau rồi sẽ kết thúc, tôi phải đi rồi. Tôi quyết định sẽ đến 1 thế giới khác, có lẽ khi đó sẽ không có khổ đau nữa. Tôi yêu các bạn, tạm biệt!".

Khi phát hiện nữ ca sĩ có ý định dại dột, các nhân viên của Cục Xã hội Đài Bắc và Cục Phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng tới nhà và đưa Lý Bội Tinh tới bệnh viện cứu chữa khẩn cấp. Hiện tại, Lý Bội Tinh đã thoát khỏi nguy hiểm và đang được điều trị tại bệnh viện.

Phận đời Thiên hậu xứ Đài: Bị bố mẹ bòn rút dù bị liệt 40 năm, chồng cũ ngoại tình 8 năm trời không hề hay biết - Ảnh 1.

Nữ ca sỹ Lý Bội Tinh gây xôn xao khi bất ngờ tự sát.

Phận đời Thiên hậu xứ Đài: Bị bố mẹ bòn rút dù bị liệt 40 năm, chồng cũ ngoại tình 8 năm trời không hề hay biết - Ảnh 2.

Dòng di chúc do Lý Bội Tinh đăng tải trên mạng xã hội.

Cũng như Lý Bội Tinh đã chia sẻ trong di thư, cuộc đời của bà quả thực là 1 chuỗi khổ đau kéo dài cả về thể xác và tinh thần. Khi mới 20 tuổi, Lý Bội Tinh đã là 1 trong những nữ ca sĩ nổi tiếng nhất của Đài Loan trong thập niên 70, thậm chí được mệnh danh là "Thiên hậu". Tuy nhiên, ngay khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, năm 23 tuổi, Lý Bội Tinh bị phát hiện có 1 khối u ở cột sống và cần phải làm phẫu thuật. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bà đã bị tê liệt nửa người dưới và chỉ có thể làm bạn với chiếc xe lăn suốt 40 năm trời.

Dù thế, Lý Bội Tinh vẫn không từ bỏ tình yêu với nghề ca hát. Tuy nhiên, bố mẹ bà chẳng khác nào mẹ ruột của nữ ca sĩ Mai Diễm Phương, "hút máu" đứa con gái tàn tật, họ tiêu tiền như nước và gần như tiêu xài sạch số tiền Lý Bội Tinh vất vả kiếm được và dành dụm. Lo lắng cha mẹ quản lý tài sản không tốt, năm 2013, Lý Bội Tinh đã thay đổi chủ sở hữu căn nhà cô đang sống đứng dưới tên mình thì lại bị me ruột tố giả mạo giấy tờ, tố nữ ca sĩ lợi dụng việc mua bảo hiểm để lừa gạt, lấy chữ ký của bà. Hành động của cha mẹ đã khiến Lý Bội Tinh vô cùng đau khổ, bà đã nghẹn ngào lên tiếng: "Cha mẹ tôi chưa từng thương tôi dù chỉ 1 chút, tôi còn tưởng rằng tôi không phải con do họ sinh ra!".

Phận đời Thiên hậu xứ Đài: Bị bố mẹ bòn rút dù bị liệt 40 năm, chồng cũ ngoại tình 8 năm trời không hề hay biết - Ảnh 3.

Lý Bội Tinh là 1 trong những Thiên hậu của Đài Loan trong thập niên 70.

Phận đời Thiên hậu xứ Đài: Bị bố mẹ bòn rút dù bị liệt 40 năm, chồng cũ ngoại tình 8 năm trời không hề hay biết - Ảnh 4.

Không chỉ bị bệnh tật hành hạ khiến cho tê liệt, bà còn bị cha mẹ bòn rút tiền bạc.

Thân thể tàn tật, cha mẹ bạc đãi nhưng chuyện tình cảm của Lý Bội Tinh còn khiến cộng đồng mạng phải xót xa hơn nữa. Nếu mối tình của Lý Bội Tinh và Âu Dương Chính Di từng được coi là "giai thoại" của làng giải trí thì sự thật về nó lại khiến cho người ta phải thổn thức. Từ 1 lần ngẫu nhiên gặp gỡ, Âu Dương Chính Di đã hứa hẹn sẽ chăm sóc Lý Bội Tinh cả đời, dù khi đó bà đã bị liệt. Trong khi netizen cứ ngỡ người đàn ông này sẽ ở bên, chăm sóc Lý Bội Tinh suốt 30 năm không rời bỏ thì chân tướng lại hóa ra không phải như vậy.

Khi cặp đôi đã kết hôn được 29 năm, Âu Dương Chính Di bất ngờ yêu cầu ly hôn chỉ vì muốn chứng minh rằng mình ở bên Lý Bội Tinh không phải vì tham tài sản của bà. Sau khi biết vợ bị ung thư vú, họ lại tái hợp lại với nhau. Tuy nhiên, sau khi kết hôn lần 2, Lý Bội Tinh mới phát hiện ra ông xã mình đã ngoại tình, chuyện này được giấu kín suốt 8 năm ròng rã. Chính vì thế, bà lại quyết định ly hôn lần 2. Sau khi Lý Bội Tinh tự sát, giới truyền thông Đài Loan đã liên hệ với chồng trước của bà và chỉ nhận được lời đáp trả lạnh lùng: "Muốn đi thì cứ đi".

Phận đời Thiên hậu xứ Đài: Bị bố mẹ bòn rút dù bị liệt 40 năm, chồng cũ ngoại tình 8 năm trời không hề hay biết - Ảnh 5.

Lý Bội Tinh và chồng cũ thuở còn mặn nồng.

Phận đời Thiên hậu xứ Đài: Bị bố mẹ bòn rút dù bị liệt 40 năm, chồng cũ ngoại tình 8 năm trời không hề hay biết - Ảnh 6.

Không chỉ bị phản bội về tình cảm, bà còn phải tiếp tục đối mặt với căn bệnh ung thư vú quái ác.

Phận đời Thiên hậu xứ Đài: Bị bố mẹ bòn rút dù bị liệt 40 năm, chồng cũ ngoại tình 8 năm trời không hề hay biết - Ảnh 7.

Chồng cũ tỏ vẻ hết sức dửng dưng trước thông tin Lý Bội Tinh tự sát.

Sau khi Lý Bội Tinh được cứu trở lại, nhân viên tại bệnh viện cho biết, hiện tại, danh ca một thời không dư dả về mặt kinh kế. Bà không đồng ý tiếp tục trị liệu mà muốn tự mình tìm kiếm công việc mưu sinh, hi vọng có cơ hội quay lại giới giải trí.

Nguồn: ifeng