Phạm Băng Băng chiếm hết "ánh đèn sân khấu" đêm trao giải phim châu Á 2017

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 22/03/2017

Chẳng những Phạm Băng Băng được vinh danh là Nữ diễn viên xuất sắc nhất châu Á, bộ phim của cô còn lu mờ cả những tác phẩm đình đám như "The Wailing", "The Handmaiden",...

Tối 21/3, tại Hong Kong Cultural Centre (Hong Kong) đã diễn ra Lễ trao giải Asian Film Awards lần thứ 11, giải thưởng vinh danh các tác phẩm điện ảnh châu Á xuất sắc nhất trong suốt một năm vừa qua. Ở giải thưởng năm nay, ngôi sao nổi tiếng người Trung Quốc Phạm Băng Băng đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong bộ phim Tôi Không Phải Là Phan Kim Liên.

Phạm Băng Băng chiếm hết ánh đèn sân khấu đêm trao giải phim châu Á 2017 - Ảnh 1.

Phạm Băng Băng chiếm hết ánh đèn sân khấu đêm trao giải phim châu Á 2017 - Ảnh 2.

Phạm Băng Băng chiếm hết ánh đèn sân khấu đêm trao giải phim châu Á 2017 - Ảnh 3.

Phạm Băng Băng chiến thắng bất ngờ tại Asian Film Awards 2017

Để có được giải thưởng danh giá này, người đẹp Võ Tắc Thiên đã phải đánh bại 4 đối thủ nặng kí là Son Ye Jin của The Last Princess (Hàn Quốc), Haru Kuroki của A Bride for Rip Van Winkle (Nhật Bản), Kara Hui của Happiness (Hong Kong) và Charo Santos-Concio của The Woman Who Left (Philippines). Đây được xem là chiến thắng bất ngờ dành cho một nghệ sĩ còn chịu nhiều ý kiến trái chiều về diễn xuất như Phạm Băng Băng.

Về tác phẩm Tôi Không Phải Là Phan Kim Liên, bộ phim của đạo diễn Phùng Tiểu Cương đã giành thắng lợi tại 3 trên 5 đề cử nhận được. Ngoài sở hữu nữ diễn viên đóng hay nhất châu Á, đại diện Trung Quốc còn vinh dự được trao giải Quay phim xuất sắc nhất và đặc biệt là Bộ phim của năm. Để giành được giải thưởng quan trọng nhất lễ trao giải, Tôi Không Phải Là Phan Kim Liên đã vượt qua cả hai cái tên từng gây chú ý tại LHP Cannes năm ngoái là The Wailing của Hàn Quốc và Harmonium của Nhật Bản.

Phạm Băng Băng chiếm hết ánh đèn sân khấu đêm trao giải phim châu Á 2017 - Ảnh 4.

Phạm Băng Băng chiếm hết ánh đèn sân khấu đêm trao giải phim châu Á 2017 - Ảnh 5.

Tác phẩm "Tôi Không Phải Là Phan Kim Liên"

Tôi Không Phải Là Phan Kim Liên có thể đã chiếm hết ánh đèn sân khấu Asian Film Awards vào cuối buổi lễ, nhưng Trung Quốc không phải là quốc gia càn quét giải thưởng năm nay. Mặc dù để vuột mất giải Bộ phim của năm, Hàn Quốc vẫn ẵm cúp tại 6 hạng mục khác, riêng The Handmaiden của đạo diễn Park Chan Wook chiếm tới 4 giải trong số đó. Trước khi trở thành tác phẩm thắng đậm nhất lễ trao giải, bộ phim này cũng từng dẫn đầu danh sách đề cử với 6 đề cử tất cả.

Phạm Băng Băng chiếm hết ánh đèn sân khấu đêm trao giải phim châu Á 2017 - Ảnh 6.

Phạm Băng Băng chiếm hết ánh đèn sân khấu đêm trao giải phim châu Á 2017 - Ảnh 7.

Sao nữ "The Handmaiden" Kim Tae Ri giành giải Diễn viên mới xuất sắc nhất

Một số hình ảnh từ buổi lễ trao giải:

Phạm Băng Băng chiếm hết ánh đèn sân khấu đêm trao giải phim châu Á 2017 - Ảnh 8.

Phạm Băng Băng chiếm hết ánh đèn sân khấu đêm trao giải phim châu Á 2017 - Ảnh 9.

Phạm Băng Băng chiếm hết ánh đèn sân khấu đêm trao giải phim châu Á 2017 - Ảnh 10.

Phạm Băng Băng lộng lẫy như thường lệ

Phạm Băng Băng chiếm hết ánh đèn sân khấu đêm trao giải phim châu Á 2017 - Ảnh 11.

Kim Tae Ri xinh xắn trong bộ đầm trắng

Phạm Băng Băng chiếm hết ánh đèn sân khấu đêm trao giải phim châu Á 2017 - Ảnh 12.

Phạm Băng Băng chiếm hết ánh đèn sân khấu đêm trao giải phim châu Á 2017 - Ảnh 13.

Phạm Băng Băng chiếm hết ánh đèn sân khấu đêm trao giải phim châu Á 2017 - Ảnh 14.

Phạm Băng Băng chiếm hết ánh đèn sân khấu đêm trao giải phim châu Á 2017 - Ảnh 15.

Dàn người đẹp hùng hậu xuất hiện tại thảm đỏ

Danh sách thắng giải

Bộ phim của năm: Tôi Không Phải Là Phan Kim Liên, Trung Quốc.

Đạo diễn xuất sắc nhất: Na Hong Jin (The Wailing), Hàn Quốc.

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Asano Tadanobu (Harmonium), Nhật Bản.

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Phạm Băng Băng (Tôi Không Phải Là Phan Kim Liên).

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Lam Suet (Trivisa), Hong Kong.

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Moon So Ri (The Handmaiden), Hàn Quốc.

Diễn viên mới xuất sắc nhất: Kim Tae Ri (The Handmaiden), Hàn Quốc.

Kịch bản xuất sắc nhất: Asghar Farhadi (The Salesman), Iran.

Quay phim xuất sắc nhất: Luo Pan (Tôi Không Phải Là Phan Kim Liên), Trung Quốc.

Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất: Ryu Seong Hee (The Handmaiden), Hàn Quốc.

Sáng tác âm nhạc xuất sắc nhất: Mowg (The Age of Shadows), Hàn Quốc.

Biên tập xuất sắc nhất: Lee Chatametikool, Natalie Soh (Apprentice).

Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất: Tetsuo Ohya (Shin Godzilla), Nhật Bản.

Phục trang xuất sắc nhất: Jo Sang Kyeong (The Handmaiden), Hàn Quốc.

Âm thanh xuất sắc nhất: Fang Tao, Hao Zhiyu (Crosscurrent), Trung Quốc.

Ngôi sao đang lên: Lin Yun, Trung Quốc.

Giải cống hiến trọn đời: Tsui Hark, Hong Kong.

Diễn xuất đặc biệt: Sammi Cheng, Hong Kong.