Phá két Công ty “cuỗm” hơn 2 tỷ đồng đi chơi lô, đề

Công an nhân dân, Theo 08:41 29/04/2016

Ngày 9/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo của Công an huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) về việc đêm ngày mùng 8, rạng sáng ngày 9/4, Công ty TNHH dược Hanvet (Công ty Hanvet), thuộc Khu công nghiệp Phố Nối A, Thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào bị kẻ gian đột nhập, lấy đi hơn 2 tỷ đồng tiền mặt.

Qua điều tra, xác minh, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Huy Hùng (33 tuổi, trú tại thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) về hành vi trộm cắp tài sản trong khi hắn đang lẩn trốn tại khu vực đường Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Tại Cơ quan điều tra, Hùng khai nhận, do là nhân viên phòng nghiên cứu của công ty Hanvet, thường xuyên đến phòng kế toán để ứng tiền nên Hùng biết rõ thủ quỹ của công ty là chị Phạm Thị Ngoan thường cất chìa khoá két của công ty trong ngăn bàn làm việc.

Đêm ngày 8/4, Hùng mang theo người một chiếc tô vít và một chiếc cờ lê số 17 đến phòng kế toán của công ty Hanvet, cậy cửa sổ để vào trong. Hùng phá khoá ngăn bàn của chị Ngoan, lấy chìa khoá két và lấy đi 2,415 tỷ đồng.

Hùng bỏ hơn 1 tỷ đồng trộm cắp vào túi nylon và giấu dưới ao nước; sau đó mang khoảng 400 triệu đồng đi đánh đề và chơi game.

Phá két Công ty “cuỗm” hơn 2 tỷ đồng đi chơi lô, đề - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Huy Hùng.

Khi bị bắt, lực lượng Công an thu giữ trên người Hùng số tiền hơn 30 triệu đồng và một cáp ghi lô đề 15.000 điểm (tương đương hơn 300 triệu đồng).

Được biết, Nguyễn Huy Hùng từng có một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và bị xử phạt 2 năm tù giam. Ngoài ra, ngày 2/12/2015, Hùng có hành vi trộm cắp xe mô tô hiệu Air Blade của anh Đoàn Văn Long, trú tại Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội (là nhân viên Công ty Hanvet và ở trọ cùng với Hùng), sau đó mang đi cắm lấy tiền tiêu xài cá nhân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày