Pepe chỉ trích FIFA: "Có 5 trọng tài Argentina ở đây, tốt nhất họ trao cúp cho Argentina luôn đi"

A Phi, Theo Tiền Phong 07:36 11/12/2022

Pepe đã lên tiếng chỉ trích FIFA khi sắp xếp tổ trọng tài bao gồm 5 người Argentina điều khiển trận đấu giữa tuyển Bồ Đào Nha và Morocco.

Pepe chỉ trích FIFA: Có 5 trọng tài Argentina ở đây, tốt nhất họ trao cúp cho Argentina luôn đi - Ảnh 1.

Pepe nghi ngờ sự công tâm của các trọng tài Argentina

Ở trận tứ kết World Cup 2022 thứ 3, bất ngờ tiếp tục xảy ra khi tuyển Bồ Đào Nha thua Morocco 0-1 ngay trong 90 phút thi đấu chính thức. Cho dù được đánh giá cao hơn về mọi mặt, nhưng tuyển Bồ Đào Nha bất lực trước hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ. Ngay cả khi được chơi hơn người ở 5 phút bù giờ cuối cùng, Seleccao cũng không thể tìm bàn gỡ hòa.

Theo thống kê, tuyển Bồ Đào Nha cầm bóng đến 73%, dứt điểm 12 lần nhưng chỉ có 3 lần sút trúng đích và không đủ khó để đánh bại thủ môn Bono. Đáng chú ý, Bruno Fernandes và Pepe lần lượt ngã trong vòng cấm Morocco ở phút 45 và 47 nhưng trọng tài chính Facundo Tello và tổ VAR đều không thổi phạt đền cho Bồ Đào Nha.

Sau thất bại, Pepe tỏ ra cực kỳ thất vọng và tức giận. Pepe cho rằng FIFA đã cố ý sắp đặt cho các trọng tài người Argentina điều khiển trận đấu này, qua đó khiến tuyển Bồ Đào Nha bị loại. Có tổng cộng 5 trọng tài người Argentina tham gia trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Morocco. Ngoài trọng tài chính Facundo Tello còn có hai trọng tài biên, một trọng tài VAR và một trọng tài chuyên xác định việt vị trong phòng VAR.

Pepe chỉ trích FIFA: Có 5 trọng tài Argentina ở đây, tốt nhất họ trao cúp cho Argentina luôn đi - Ảnh 2.

Danh sách các trọng tài điều khiển trận đấu Morocco vs Bồ Đào Nha

Chia sẻ với đài RTP3, Pepe nói: "Morocco đã ghi bàn thắng đầy may mắn. Tôi tự hào về các đồng đội của mình. Chúng tôi đã làm rất nhiều để cố gắng giành chiến thắng trong trận đấu, nhưng có nhiều lý do cản trở điều đó".

"Ví dụ như tình huống Bruno Fernandes bị truy cản ở cuối hiệp 1. Tôi không thấy các trọng tài làm bất cứ điều gì trong khi chúng tôi có thể được hưởng phạt đền. Tuyển Bồ Đào Nha là ứng cử viên vô địch nặng ký và FIFA phân công tổ trọng tài Argentina điều khiển trận đấu này".

"Các bạn có tin được không, có 5 trọng tài Argentina ở trận này. Argentina sẽ vô địch World Cup 2022. Tôi thực sự cạn lời. Hãy cùng chờ xem".

Thực tế, truyền thông Bồ Đào Nha đã sớm chỉ trích FIFA sau khi biết danh sách các trọng tài điều khiển trận đấu với Morocco. Thông thường, các trọng tài đến từ các quốc gia đã tiến sâu vào giải đấu sẽ không được phép tiếp tục làm nhiệm vụ.