Nữ hoàng phim thần tượng, 17 tuổi vào showbiz để gánh nợ gia đình, 35 tuổi giải nghệ vì khao khát làm mẹ

Lệ, Theo Trí Thức Trẻ 01:04 22/06/2022

Mỹ nhân này nổi danh nhờ loạt phim thần tượng đình đám thế nhưng cuộc đời cô lại không tươi sáng như trên phim.

Vào nghề vì gánh nặng nợ nần của gia đình trên vai

Lâm Y Thần được biết đến là một trong những nữ minh tinh quyền lực với rất nhiều tác phẩm đình đám, chủ yếu thuộc dòng phim thần tượng. Xinh đẹp, tài năng, sự nghiệp chỉ toàn những thành tích vẻ vang, ai có ngờ cô đã từng trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn, vào nghề chỉ vì gánh nợ cho gia đình.

Nữ hoàng phim thần tượng 17 tuổi vào showbiz để gánh nợ gia đình, 35 tuổi giải nghệ vì khao khát làm mẹ - Ảnh 1.

Lâm Y Thần sinh ra trong trong một gia đình không êm ấm. Cha mẹ cô thực chất đã ly hôn từ rất lâu nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến việc học hành của con cái mà mẹ đã nói dối rằng bố cô đi công tác nước ngoài. Đến năm Lâm Y Thần học lớp 11, bí mật gia đình mới vỡ lở. Đó cũng là khi cô biết gia đình đang mắc nợ lên tới 5 triệu tệ (khoảng hơn 4 tỉ đồng ở thời điểm đó), mẹ cô thì không thể làm việc được do phát hiện bản thân có khối u trong người. 17 tuổi, Lâm Y Thần phải gánh vác cả gia đình trên vai, vừa trả nợ vừa chăm sóc mẹ, lo cho em trai học hành. Chính vì lý do này mà cô đã bước chân vào showbiz dù từ nhỏ luôn ước mơ trở thành một cô giáo dạy trẻ.

Năm 18 tuổi, Lâm Y Thần bắt đầu được chú ý khi giành giải nhất cuộc thi người đẹp do báo Tiếp Vận tổ chức. Thực chất ban đầu mục đích của cô chỉ là kiếm tiền mua máy tính cho em trai, sau đó tiếp tục con đường học vấn, thi vào trường Đại học. Ai ngờ đâu, cuộc thi này đã khiến cô lọt vào mắt xanh của các đạo diễn. Vẻ đẹp trong trẻo, thanh thuần, đáng yêu đã khiến cô có ngay vai diễn đầu tay trong bộ phim True Love 18 vào năm 2002. Liên tiếp sau đó, cô nhận được hàng loạt lời mời đóng phim, xuất hiện trong rất nhiều tác phẩm đình đám.

Nữ hoàng phim thần tượng 17 tuổi vào showbiz để gánh nợ gia đình, 35 tuổi giải nghệ vì khao khát làm mẹ - Ảnh 2.

Năm 2005, Lâm Y Thần trở thành cái tên nổi danh tại nhiều quốc gia châu Á khi đảm nhận vai diễn Tương Cầm trong Thơ Ngây. Cơn sốt Thơ Ngây khiến Lâm Y Thần lên đời sao hạng A, nhận được giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Chuông Vàng. Sau tác phẩm này, Lâm Y Thần cũng nhanh chóng thừa thắng xông lên, mở rộng thị trường hoạt động nghệ thuật. Ngoài ra cô cũng thử sức với lĩnh vực ca hát, sở hữu 3 album thành công là Adventure of Lunia, Blissful Encounter, A Wonderful Journey.

Hai lần tạm gác lại sự nghiệp vì lý do đau lòng

Năm 2009, thành công chưa được bao lâu thì Lâm Y Thần phát hiện bản thân bị u não. Cô phải gác lại mọi lịch trình để phẫu thuật. Thời điểm này Lâm Y Thần tiêu cực tới độ viết cả di chúc để lại tài sản cho mẹ và em trai. May mắn ca phẫu thuật thành công, cô có thể thuận lợi trở lại với sự nghiệp diễn xuất của mình.

Nữ hoàng phim thần tượng 17 tuổi vào showbiz để gánh nợ gia đình, 35 tuổi giải nghệ vì khao khát làm mẹ - Ảnh 3.

Lần thứ hai quyết định giải nghệ là khi cô gặp khó khăn trong việc sinh con. Năm 2012, Lâm Y Thần công khai đang hẹn hò với doanh nhân Lâm Vu Siêu. Hai người quen biết nhau 10 năm, chính thức hẹn hò 2 năm rồi quyết định về chung một nhà. Sau khi kết hôn, Lâm Y Thần không vội có con mà chấp nhận cảnh yêu xa để lo cho sự nghiệp của mình. Đến năm 2018, cô bất ngờ tuyên bố sẽ tạm gác lại sự nghiệp để tập trung cho gia đình và hơn hết là tìm cách sinh con. 7 năm sau khi kết hôn, cuối cùng hạnh phúc thực sự cũng mỉm cười khi Lâm Y Thần mang thai và hạ sinh một bé gái sau nhiều lần thực hiện vô số phương pháp. Từ đó cho đến nay, Lâm Y Thần thỉnh thoảng vẫn xuất hiện nhưng chưa thực sự hoạt động nghệ thuật trở lại.

Nữ hoàng phim thần tượng 17 tuổi vào showbiz để gánh nợ gia đình, 35 tuổi giải nghệ vì khao khát làm mẹ - Ảnh 4.

Lâm Y Thần không tiết lộ mặt con gái trên mạng xã hội

Nữ hoàng phim thần tượng 17 tuổi vào showbiz để gánh nợ gia đình, 35 tuổi giải nghệ vì khao khát làm mẹ - Ảnh 5.

Lâm Y Thần và Lâm Vu Siêu

Nguồn: Tổng hợp

https://kenh14.vn/nu-hoang-phim-than-tuong-17-tuoi-vao-showbiz-de-ganh-no-gia-dinh-35-tuoi-giai-nghe-vi-khao-khat-lam-me-20220621174850288.chn