Những giải Grammy được trao không xứng đáng nhất trong lịch sử

Dora, Theo Trí Thức Trẻ 16:12 30/01/2018

2018 không phải năm duy nhất Grammy làm dấy lên những tranh cãi nảy lửa xung quanh kết quả trao giải.

Lễ trao giải danh giá nhất hành tinh Grammy được tổ chức nhằm mục đích tìm ra những cá nhân, sản phẩm xuất sắc nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc mỗi năm. Thế nhưng theo trang Business Insider, Hội đồng Thu âm Hoa Kỳ dường như đang đi không đúng hướng cho lắm khi năm nào Grammy cũng làm dấy lên những tranh cãi nảy lửa xung quanh vấn đề ai mới là người xứng đáng nhận giải.

Ed Sheeran không buồn xuất hiện để nhận giải

Những giải Grammy được trao không xứng đáng nhất trong lịch sử - Ảnh 1.

Giành 2 kèn vàng Grammy tại lễ trao giải năm nay nhưng dường như khán giả cảm thấy Ed Sheeran không xứng đáng với cả 2 giải thưởng anh nhận được. "Shape Of You" là một bài hát bắt tai nhưng hoàn toàn nhạt nhòa khi so sánh với các ứng cử viên khác trong cùng hạng mục như "Praying" của Kesha hay "Million Reasons" của Lady Gaga.

Kings of Leon giành chiến thắng trước cả Beyonce và Lady Gaga

Những giải Grammy được trao không xứng đáng nhất trong lịch sử - Ảnh 2.

Dù được coi như một nhóm nhạc one-hit-wonder (chỉ có mỗi 1 hit) nhưng Kings of Leon ít nhất cũng đã từng có một sự nghiệp khá ổn định những năm 2000. Thế nhưng việc nhóm giành chiến thắng trước Lady Gaga và Beyonce tại Grammy 2010 có lẽ đã đi quá xa. 

Với "Use Somebody", Kings of Leon đã vượt qua những siêu hit của năm 2010 gồm "Halo" của Beyonce, "Poker Face" của Lady Gaga, "I Gotta Feeling" của Black Eyed Peas và "You Belong With Me" của Taylor Swift để giành giải Bản thu của năm. Cũng may là họ đã để tuột giải Bài hát của năm vào tay Beyonce với "Single Ladies" nếu không Grammy chắc sẽ có đủ gạch để xây vài tòa biệt thự mất!

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất 2018 "chưa được xuất sắc lắm"

Những giải Grammy được trao không xứng đáng nhất trong lịch sử - Ảnh 3.

Alessia Cara

Tại Grammy 2018, SZA là nghệ sĩ nữ được đề cử nhiều nhất. Dù không được kỳ vọng sẽ thắng tất cả các đề cử nhưng dường như ai cũng chắc mẩm cô nàng sẽ thắng giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Thế nhưng chiến thắng cuối cùng đã thuộc về Alessia Cara. Chiến thắng này gây nhiều băn khoăn cho người hâm mộ bởi nếu Alessia có những bản hit như "Here" hay "1-800-273-8255" thì SZA có một trong những album được đánh giá cao nhất năm 2017 – "Ctrl".

2013 sẽ luôn là năm Frank Ocean bị cướp giải

Những giải Grammy được trao không xứng đáng nhất trong lịch sử - Ảnh 4.

Thành viên Marcus Mumford của nhóm Mumford & Sons

Phải thừa nhận rằng "Babel" của Mumford & Sons đã phủ sóng cả năm 2013 nhưng nó thật sự chưa xứng đáng vượt qua cả "Channel Orange" của Frank Ocean – một trong những album xuất sắc nhất thập kỷ tính đến hiện tại.

Dù 2014 âm nhạc có nhạt nhòa thì Beck cũng không xứng đáng thắng giải Album của năm

Những giải Grammy được trao không xứng đáng nhất trong lịch sử - Ảnh 5.

Việc Beck giành giải Album của năm cho "Morning Phase" tại lễ trao giải Grammy 2015 giống như tảng đá chắn ngang sự nghiệp của chính anh hơn là sự công nhận cho album này. "Run the Jewels 2" của Run the Jewels thậm chí còn được đánh giá cao hơn dù không được đề cử. Và nhìn vào danh sách đề cử năm đó, những cái tên như Beyonce với album cùng tên hay Pharrell Williams với "G I R L" được kỳ vọng hơn rất nhiều.

"Thrift Shop" mà nhận được tận 2 giải Grammy?

Những giải Grammy được trao không xứng đáng nhất trong lịch sử - Ảnh 6.

Ca khúc có phần ngớ ngẩn "Thrift Shop" của Macklemore và Ryan Lewis dù rất phổ biến vào năm 2013 nhưng cũng chưa đến mức mang về 2 chiếc kèn vàng chứ? Điều đáng nói là "Thrift Shop" đã thống trị mảng Rap với hai giải Bài hát Rap xuất sắc nhất và Màn trình diễn Rap xuất sắc nhất thay vì các đề cử nhỉnh hơn khác trong danh sách.

Một album cover vượt qua album của Amy Winehouse để thắng giải Album của năm

Những giải Grammy được trao không xứng đáng nhất trong lịch sử - Ảnh 7.

Dù Herbie Hancock đã tạo ra 1 album chất lượng gồm các bài hát cover hit của hàng loạt nghệ sĩ nhưng chẳng phải giải Album của năm nên được trao cho những sản phẩm mới hay sao? Trong danh sách đề cử cùng năm còn có hai album "nặng ký" khác là "Back To Black" của Amy Winehouse và "Graduation" của Kayne West.

Một bài hát đã 20 năm tuổi của Eric Clapton thắng giải

Những giải Grammy được trao không xứng đáng nhất trong lịch sử - Ảnh 8.

"Layla" là một ca khúc hay, điều đó không thể phủ nhận. Thế nhưng người ta không thể hiểu được khi phiên bản acoustic của chính ca khúc này vào 20 năm sau được Clapton cover lại đánh bại "Smells Like Teen Spirit" của Nirvana – bài hát định nghĩa lại nhạc rock của thập kỷ - để giành chiến thắng trong hạng mục Bài hát rock xuất sắc nhất năm 1993.

Nguồn: BI

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày