Nhà báo Úc xem ĐTVN là đội yếu nhất, "tiên tri" kết cục tại vòng loại World Cup 2022

CHI VŨ, Theo Người đưa tin 07:09 19/08/2021

Theo quan điểm của nhà báo Kieran Francis - ĐT Việt Nam rất khó để có được điểm số trước các đội bóng lớn của châu Á như Nhật Bản, Australia...

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Với kết quả này, thầy trò HLV Park Hang-seo tránh được Hàn Quốc và Iran nhưng phải tranh tài với hai trong bốn ứng viên mạnh nhất châu Á là Nhật Bản và Australia.

Theo quan điểm của nhà báo Kieran Francis hiện đang làm việc cho tờ SportingNewsAu thì ĐT Việt Nam rất khó để có được điểm số trước các đội bóng lớn của châu Á, qua đó cơ hội để đứng ở một trong ba vị trí có thể dự World Cup 2022 là cực kỳ thấp.

"Ở bảng B, ĐT Việt Nam rất khó để có được điểm số trước Nhật Bản, Australia hay Saudi Arabia, bên cạnh đó, chưa chắc Trung Quốc hay Oman đã là những đối thủ mà thầy trò HLV Park Hang Seo có thể có điểm. Bởi lẽ, có một sự chênh lệch rất lớn về mặt đội hình cũng như là đẳng cấp ở đây.

Ở vòng loại thứ 3 này, đội bóng nào cũng sẽ rất tập trung và không hề có sự chủ quan. Vậy nên, tương quan lực lượng và đẳng cấp thi đấu có thể nói sẽ là yếu tố then chốt để khắc họa kết quả của bảng đấu này.

Dưới góc nhìn này, thật khó để ĐT Việt Nam giành một trong ba vị trí dẫn đầu khi họ là đội yếu nhất bảng. Tôi nghĩ rằng, nếu thi đấu ấn tượng thì kết quả tốt nhất của họ sẽ là vị trí thứ 4", Kieran Francis chia sẻ trên twitter cá nhân.

Nhà báo Úc xem ĐTVN là đội yếu nhất, tiên tri kết cục tại vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 1.

Những lời nhận xét của chuyên gia Kieran Francis là điều mà NHM Việt Nam hoàn toàn có thể hiểu được.

Bởi lẽ, thẳng thắn mà nói thì thầy trò HLV Park Hang Seo ở thời điểm hiện tại không có bất cứ cơ sở nào để so bì với các đối thủ tại bảng B về cơ hội dự World Cup 2022. Chính HLV Park Hang Seo cũng từng thừa nhận rằng, ông xem việc đá VL cuối cùng là cơ hội để ĐTVN cọ xát và tích lũy kinh nghiệm chứ không đặt nặng vấn đề đi tiếp.

"Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 là cơ hội tuyệt vời để đánh giá lại năng lực của đội tuyển Việt Nam. Tất cả những trận chạm trán ở vòng đấu này sẽ là những màn cọ xát chất lượng, giúp cầu thủ Việt Nam tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu", HLV Park nói.

Ở VL cuối cùng, các đội sẽ được chia thành 2 bảng, đấu vòng tròn hai lượt (đi và về) tính điểm. Hai đội xếp nhất, nhì mỗi bảng sẽ giành 4 suất dự VCK World Cup 2022 tại Qatar. Hai đội hạng ba sẽ chạm trán trực tiếp theo thể thức thi đấu lượt đi và về để tranh suất vào đấu play-off liên lục địa.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày