Người đàn ông U60 dùng dao đâm chết thanh niên 25 tuổi vì cho rằng bị chọc ghẹo ở Đồng Nai

Thiên Long, Theo Nhịp sống Việt 21:07 09/12/2020

Ông Lâm cho rằng Tú chọc ghẹo mình nên đã cầm dao, thanh sắt đuổi theo Tú và đâm nạn nhân tử vong.

Người đàn ông U60 dùng dao đâm chết thanh niên 25 tuổi vì cho rằng bị chọc ghẹo ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Khu vực nơi anh Tú tháo chạy rồi gục xuống đất

Ngày 9/12, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Trần Văn Lâm (58 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa) về hành vi "Giết người".

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, anh Phan Anh Tú (25 tuổi, ngụ phường Quang Vinh) cùng nhóm bạn ngồi nhậu trên đường Phan Đình Phùng, phường Trung Dũng.

Một lúc sau, Tú và anh Cao Mỹ Lộc (22 tuổi) rời cuộc nhậu để đi về trước. Cả hai đi bộ qua đường thì gặp ông Lâm. Lúc này, Lâm cho rằng Tú chọc ghẹo mình nên xảy ra cãi vã.

Ông Lâm cầm một con dao và thanh sắt đuổi theo Tú. Tú lao vào giật thanh sắt của ông Lâm thì bị ông Lâm dùng dao đâm một nhát vào ngực.

Bị đâm, Tú ôm vết thương tháo chạy đến trước nhà thuốc tây còn Lâm sau khi gây án cũng bị người dân khống chế, bàn giao cho công an.

Nhận tin báo, Công an thành phố Biên Hòa có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Người đàn ông U60 dùng dao đâm chết thanh niên 25 tuổi vì cho rằng bị chọc ghẹo ở Đồng Nai - Ảnh 2.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày