Phim tên Quỳnh Búp Bê, nhưng các nhân vật được yêu thích nhất không phải là... Quỳnh Búp Bê?

Hằng Nga, Theo Trí Thức Trẻ 10:53 25/10/2018

Hết Cảnh “bút bi” lại đến lượt Lan “cave” được gọi tên, lấn át cả hào quang nữ chính của Quỳnh Búp Bê, nhiều khán giả cho rằng bộ phim cần phải đổi tên ngay và luôn cho hợp lý.

Trong một bộ phim thì đương nhiên vai chính là trung tâm của sự chú ý, nhưng cũng có không ít trường hợp mà những vai phụ lại lấn át và được yêu mến nồng nhiệt hơn cả vai chính. Quỳnh Búp Bê rơi vào trường hợp trái ngang như vậy. Phim nói về cuộc đời nhân vật Quỳnh "Búp bê" (Phương Oanh) với thời lượng khoảng 28 tập, chia làm hai phần. Nhưng xuyên suốt cả phần 1 lẫn phần 2, người ta bàn tán về những nhân vật phụ nhiều hơn hẳn nói về Quỳnh. Vậy do Quỳnh quá mờ nhạt hay do dàn diễn viên phụ quá xuất sắc?

Phim tên Quỳnh Búp Bê, nhưng các nhân vật được yêu thích nhất không phải là... Quỳnh Búp Bê? - Ảnh 1.

Quỳnh là nữ chính nhưng lại không phải là trung tâm của sự chú ý trên phim.

Phần 1 kết thúc, khán giả đồng loạt gọi tên "Cảnh bút bi"

Phần 1 kết thúc ở tập 16, "anh Cảnh" (Doãn Quốc Đam) chết để lại sự tiếc nuối cho nhiều khán giả, từ cánh trẻ đến các bậc phụ huynh lớn tuổi. Cứ như thể anh Cảnh chết thì mình cũng chẳng thiết tha gì nữa, cuộc đời này không còn gì đáng để quan tâm. Nhiều người cố gắng gượng xem tiếp chỉ vì hy vọng anh Cảnh còn sống đấy thôi.

Cái biệt danh "Cảnh bút bi" xuất phát từ một câu chuyện khôi hài được chia sẻ trên mạng xã hội, theo đó bà mẹ chẳng buồn mở cổng cho con gái đi chơi về muộn, chỉ vì anh "Cảnh bút bi" chết rồi còn đâu. Từ đó, cư dân mạng đặt luôn biệt danh cho Cảnh là "Cảnh bút bi".

Phim tên Quỳnh Búp Bê, nhưng các nhân vật được yêu thích nhất không phải là... Quỳnh Búp Bê? - Ảnh 2.

Chi tiết Cảnh chết ở cuối phần 1 khiến khán giả vô cùng tiếc nuối.

Suốt phần đầu, Cảnh mới là nhân vật được chú ý nhiều nhất, chứ không phải Quỳnh. Mẫu đàn ông trong nóng ngoài lạnh bao giờ cũng cuốn hút các fan nữ. Huống hồ Doãn Quốc Đam lại hóa thân vào vai Cảnh rất xuất sắc, thể hiện trọn vẹn nội tâm phức tạp của nhân vật này. Ngoại hình Doãn Quốc Đam không quá nổi bật, song lên phim được tạo hình rất đỗi nam tính, bụi bặm, gây ấn tượng cho người xem.

Doãn Quốc Đam diễn rất tự nhiên, từ nét mặt đến lời nói đều toát lên cái hồn của nhân vật, dù nhân vật này có tính cách khác hẳn với anh ngoài đời. Anh nhập vai tốt đến nỗi xem những clip phỏng vấn Doãn Quốc Đam, khán giả không thể tin được Doãn Quốc Đam ngoài đời với anh Cảnh mà họ thấy trên phim là một người.

Phim tên Quỳnh Búp Bê, nhưng các nhân vật được yêu thích nhất không phải là... Quỳnh Búp Bê? - Ảnh 3.

Anh Cảnh với thần thái không lẫn đi đâu được.

Cảnh được cho là đã chết ở cuối phần 1 nhưng dư âm anh để lại trong lòng khán giả vẫn rất sâu đậm. Nhiều người vẫn liên tục "gọi hồn" Cảnh và khấp khởi mong chờ Cảnh còn sống và trở lại. Với sự yêu mến nồng nhiệt dành cho nhân vật Cảnh, nhiều khán giả đã bình luận vui rằng nên đặt tên phim là "Cảnh Búp Bê" chứ không phải Quỳnh Búp Bê nữa.

Cũng trong phần 1, những diễn viên phụ như cha con ông Cấn (NSƯT Nguyễn Hải), Phong (Trọng Lân) cũng gây ấn tượng cho người xem. Sự biến mất đột ngột của họ ở phần 2 khiến người xem khá hụt hẫng, không có cha con Phong Cấn, phim cũng bớt vui.

Phim tên Quỳnh Búp Bê, nhưng các nhân vật được yêu thích nhất không phải là... Quỳnh Búp Bê? - Ảnh 4.

Sự vắng bóng của cha con Phong Cấn ở phần 2 khiến phim mất vui.

Phần 2 mới bắt đầu, khán giả đề nghị đổi tên phim thành "Lan Cave"

Nếu như Cảnh chiếm trọn spotlight ở phần 1 thì sang phần 2, "sân khấu" nhường lại cho Lan (Thanh Hương) thể hiện. Những tập đầu của phần 2 chủ yếu tập trung khắc họa chuỗi bi kịch của nhân vật Lan Cave sau khi rời "ngành", làm lại cuộc đời. Bước sang chặng đời mới, cuộc sống của Quỳnh tạm yên ả bất ngờ, trong khi sóng gió liên tiếp ập đến với Lan.

Người ta xót xa cho những gì Lan đang chịu đựng, rồi người ta lại ức chế vì biên kịch có vẻ "bạc đãi" nhân vật Lan Cave quá. Lan bị từ hôn đúng ngày cưới, bị bêu riếu khắp xóm làng, bị người thân ruồng rẫy, ghét bỏ. Chưa hết, Lan còn bị cưỡng hiếp tập thể, bị đánh ghen, rồi lại bị bêu xấu. Đó vẫn chưa phải là dấu chấm hết cho cuộc đời Lan. Có lẽ cuộc đời cố là dấu chấm lửng dài dằng dặc, vừa chịu nỗi đau mất cha, những muốn ra đi sống cuộc đời khác, cô lại bị xe tông nằm liệt giường, sống không bằng chết.

Phim tên Quỳnh Búp Bê, nhưng các nhân vật được yêu thích nhất không phải là... Quỳnh Búp Bê? - Ảnh 5.

Lan Cave tỏa sáng trong phần 2 bộ phim.

Ở những tập đầu phần 2, khán giả hết lời ca ngợi diễn xuất Thanh Hương. Cô đã lột tả xuất sắc nỗi đau đớn, tủi nhục đến tột cùng của nhân vật Lan Cave dù vai diễn này rất khó, đòi hỏi kỹ năng diễn xuất cực kỳ cao. Thanh Hương từng kiệt sức, ngất xỉu trên phim trường sau khi quay cảnh bị cưỡng hiếp tập thể. Cô cũng bị thương ở chân khi phải chạy chân trần trên con đường sỏi đá, quay đi quay lại nhiều lần, máu dây cả ra bộ đồ cưới. Khán giả xem phim, đặc biệt là người nhà của Thanh Hương, ai nấy đều xót xa khi thấy sao Lan khổ quá vậy.

Phim tên Quỳnh Búp Bê, nhưng các nhân vật được yêu thích nhất không phải là... Quỳnh Búp Bê? - Ảnh 6.

Diễn xuất của Thanh Hương được khen ngợi hết lời.

Đặt bên cạnh dàn diễn viên có thực lực như Thanh Hương, Thu Quỳnh (vai My sói), Doãn Quốc Đam, diễn xuất của nữ chính Phương Oanh hoàn toàn bị lu mờ. Thể hiện vai chính với nội tâm phức tạp song biểu cảm và thoại của Phương Oanh còn khá gượng, đặc biệt những phân cảnh cô khóc lóc, khán giả cũng thấy mệt mỏi khi thấy cô phải gồng lên để diễn.

Phim tên Quỳnh Búp Bê, nhưng các nhân vật được yêu thích nhất không phải là... Quỳnh Búp Bê? - Ảnh 7.

Mỗi lần My sói xuất hiện là người xem lại nổi da gà.

Diễn xuất của Phương Oanh vốn không quá xuất sắc, những tập đầu phần 2 nhân vật Quỳnh lại quá mờ nhạt nên khán giả thảo luận về những vai phụ như Đào (Quỳnh Kool), My sói còn sôi nổi hơn hẳn nói về Quỳnh. Đặc biệt, diễn xuất đỉnh cao của Thu Quỳnh khiến người xem phải nổi da gà ở mỗi phân cảnh cô xuất hiện, dù đất diễn của cô ở phần 2 chưa nhiều song vẫn đủ gây ấn tượng. Không biết sau khi sóng gió của Lan qua đi, đến lượt My thể hiện, khán giả có tiếp tục đề nghị đổi tên phim thành "My sói" không?

Cùng đón xem những diễn biến mới nhất của Quỳnh Búp Bê vào 21 giờ 40 thứ 2, thứ 3 hàng tuần trên kênh VTV3.