Nếu nhìn thấy 3 điều này trong tranh vẽ của trẻ, cha mẹ phải lập tức cảnh giác: Có thể tâm lý con đang rất bất ổn!

Trần Quỳnh, Theo Pháp luật và Bạn đọc 23:29 16/10/2021

Ba dấu hiệu bất thường trên tranh vẽ này chính là lời cảnh báo về những bất ổn nghiêm trọng trong tâm lý của trẻ.

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia tâm lý, bắt đầu từ năm 4, 5 tuổi, trẻ em về cơ bản đã có thể biểu đạt suy nghĩ nội tâm và cảm xúc của mình cho người lớn.

Đặc biệt, với những em nhỏ có khả năng sáng tạo cùng sự khéo léo, tinh tế vượt trội mà nói, hội họa có thể được xem là phương thức để các em thể hiện một cách kín đáo những suy nghĩ nội tâm bên trong mình.

Vì vậy, có nhiều khi chỉ cần nhìn những bức tranh của con cái, cha mẹ hoàn toàn có thể hiểu được cảm xúc của các em, thậm chí là còn có thể phát hiện ra những bất ổn hoặc lệch lạc về tâm lý ở trẻ.

Những bức tranh bất thường của cậu bé 5 tuổi

Cách đây không lâu, có một câu chuyện đã được chia sẻ rộng rãi trên nhiều mạng xã hội nước ngoài. Câu chuyện này kể về gia đình ba người sống ở đảo Hawaii (Mỹ). Trong đó, người cha từng là cựu binh lính phục vụ cho quân đội, người mẹ hiện đang là giáo viên ở trường học. Họ có một cậu con trai rất đáng yêu tên là Tony.

Thế nhưng bắt đầu từ khi lên 5 tuổi, Tony đã có những thay đổi hết sức đáng lo ngại. Cậu bé thường xuyên vẽ những bức tranh kỳ quái. Các bức tranh đó hoặc là xuất hiện người bị cụt chân, hoặc là vẽ một đứa bé quay lưng về phía mặt trời, thậm chí có khi là một người giãy giụa sắp chết chìm trong dòng nước lũ.

Nếu nhìn thấy 3 điều này trong tranh vẽ của trẻ, cha mẹ phải lập tức cảnh giác: Có thể tâm lý con đang rất bất ổn! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu, mẹ của Tony vì bận bịu công việc nên cũng không quá chú ý tới những thứ ấy. Thế nhưng trong một lần tình cờ, cha của cậu bé đã vô tình phát hiện ra một trong số các bức họa kỳ quái kia.

Ngay từ lần đầu nhìn thấy nó, ông đã cảm giác có điều gì đó bất thường. Vì vậy, người cha liền âm thầm thu thập các bức vẽ của con trai và mang tới hỏi bác sĩ tâm lý.

Không ngờ rằng kết luận của bác sĩ đối với cả gia đình ông mà nói đúng là như "sét đánh ngang tai". Bởi lẽ, cậu con trai Tony nhà họ bị nhận định là đang có dấu hiệu trầm cảm.

Ban đầu, hai vợ chồng đều cảm thấy vô cùng sợ hãi và lo lắng. Sau đó dưới sự hướng dẫn của bác sĩ tâm lý, cả hai họ đã dành nhiều thời gian hơn để cùng Tony tham gia vào những thú vui giải trí lành mạnh như leo núi, đi công viên trò chơi…

Dần dần, những bức vẽ của cậu bé cũng đã thay đổi theo chiều hướng tích cực, không còn mang sắc thái u ám hay xuất hiện những nhân vật, hình tượng dị dạng, đáng sợ nữa.

3 dấu hiệu bất thường trong tranh vẽ

Câu chuyện về cậu bé Tony chính là minh chứng cho thấy những bức vẽ của con trẻ cũng thể hiện phần nào thế giới nội tâm của các em.

Và theo lời khuyên của các chuyên gia tâm lý, trong trường hợp phát hiện con mình thường xuyên vẽ 3 kiểu tranh dưới đây, phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác. Bởi chúng được xem là dấu hiệu về những bất ổn tâm lý cần phải được phát hiện và khắc phục sớm ở trẻ.

Dấu hiệu thứ nhất: Sắc thái u ám

Cũng giống như trường hợp của cậu bé Tony, bức tranh của các trẻ em gặp vấn đề về tâm lý thường mang màu sắc u ám và đặc biệt là có sự xuất hiện của một vài hình tượng kỳ lạ, đáng sợ. Điều này cho thấy trẻ đang cảm thấy cô độc hoặc uất ức về một điều gì đó.

Nếu nhìn thấy 3 điều này trong tranh vẽ của trẻ, cha mẹ phải lập tức cảnh giác: Có thể tâm lý con đang rất bất ổn! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Internet

Đối với trường hợp như trên, việc đầu tiên mà phụ huynh nên làm đó chính là duy trì trao đổi, tâm sự cùng con cái. Đồng thời, cha mẹ cũng cần nghiêm khắc kiểm điểm lại bản thân xem mình có làm gì kích động các em hoặc khiến cho các em cảm thấy thiếu thốn tình cảm hay không.

Thường xuyên bầu bạn, tâm tình cùng con trẻ, nói về những dự định tích cực trong tương lai, dùng tiếng cười để gỡ bỏ những khúc mắc trong lòng… Đây chính là phương thức tốt nhất để cha mẹ thực sự trở thành những người bạn tâm giao của con cái.

Dấu hiệu thứ hai: Sắc thái bạo lực

Nếu nhìn thấy 3 điều này trong tranh vẽ của trẻ, cha mẹ phải lập tức cảnh giác: Có thể tâm lý con đang rất bất ổn! - Ảnh 3.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bức họa của trẻ xuất hiện những tổ hợp màu hỗn loạn hoặc những nhân vật bị tô đen gương mặt thì đây chính là dấu hiệu cho thấy tâm trí của các em tràn đầy sức thái bạo lực hoặc đang bị tư tưởng lệch lạc, tiêu cực nào đó hủy hoại.

Đối với trường hợp như vậy, những trẻ có tính cách bất đồng sẽ có những biểu hiện khác nhau trên phương diện hội họa.

Thế nhưng nếu thấy con cái thường xuyên vẽ những bức tranh kiểu này, cha mẹ cần tránh việc trực tiếp phê bình. Bởi hành động này sẽ trực tiếp kích động sự nhạy cảm của các em, khiến các em nảy sinh lòng bất mãn và dễ phát sinh những hành vi kháng cự kịch liệt.

Dấu hiệu thứ ba: Hỏa hoạn, lũ lụt

Với những trẻ đã phải chịu tổn thương tâm lý sâu sắc, tranh của các em thường có sự xuất hiện của thiên tai, tai nạn giống như hỏa hoạn, lũ lụt, thậm chí trong đó còn có động vật hoặc người nào đó đang phải chịu đau đớn. Những bức vẽ này được xem như một cách biểu đạt mức độ tổn thương mà các em đã phải chịu đựng.

Điều đó cũng cho thấy có một vài chuyện không vui trong quá khứ đã tạo thành nỗi ám ảnh tâm lý đối với con trẻ, khiến các em luôn thiếu thốn cảm giác an toàn.

Nếu nhìn thấy 3 điều này trong tranh vẽ của trẻ, cha mẹ phải lập tức cảnh giác: Có thể tâm lý con đang rất bất ổn! - Ảnh 4.

Ảnh minh họa: Internet

Đây là trường hợp bất ổn về tâm lý khó xử lý nhất, vì thế cha mẹ nên hỏi ý kiến của chuyên gia tâm lý để có những phân tích chính xác về tình trạng của con trẻ, đồng thời tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự sợ hãi, ám ảnh đối với các em.

Nếu như phụ huynh không kịp thời phát hiện và khắc phục tình trạng này, các em sẽ dễ bị đắm chìm trong vòng xoáy của sự tiêu cực, thậm chí dẫn tới việc bị trầm cảm hoặc tạo thành chướng ngại nghiêm trọng về mặt tinh thần.

Từ những phân tích trên đây, có thể khẳng định rằng tranh vẽ của trẻ nhỏ chính là một trong những thứ phản ánh nội tâm, cảm xúc và tư tưởng của các em.

Do đó khi nhận thấy bức vẽ của con cái xuất hiện điều bất thường, phụ huynh cần kịp thời chú ý để tìm ra nguyên nhân, từ đó can thiệp kịp thời và đưa ra phương án giải quyết hợp lý để bình ổn tâm lý cũng như cảm xúc của trẻ.

Cuối cùng, việc quan tâm, yêu thương con cái theo một cách tinh tế và đúng đắn là điều mà bậc cha mẹ nào cũng nên học hỏi nếu muốn các em có sức khỏe tâm lý ổn định và tinh thần vững vàng.

*Dịch từ tư liệu nước ngoài.