Nam idol xứ Hàn đẹp trai miễn bàn, còn sở hữu IQ 142, nói được 5 thứ tiếng, đi học chưa bao giờ trượt khỏi top 5 của trường

Vũ Trịnh, Theo Trí Thức Trẻ 20:38 15/03/2021

Nam thần tượng này đã suýt không thể trở thành idol vì bận học hành.

Các Idol xứ Hàn không chỉ hát hay, nhảy giỏi, diễn xuất đỉnh mà nhiều người còn cho thấy mình còn là một học bá xuất sắc. Một nam idol sinh năm 1997 được khán giả nhớ đến với biệt danh "thiên tài gương mặt" vì quá đẹp trai, lại có thành tích học tập siêu khủng, không ai khác đó là nam thần Cha Eun Woo.

Cha Eun Woo từng học tại Philippines 3 tháng khi còn nhỏ. Về Hàn Quốc, anh theo học trường mẫu giáo Lychee. Sau đó anh học tiểu học tại trường Neungnae. Được biết, anh chàng cực kỳ thích chơi thể thao, đặc biệt là bóng đá và bóng rổ nên đã từng được đại diện cho trường và thành phố Gunpo đi thi đấu.

Lên cấp 2, anh theo học trường THCS Suri thuộc quận Pyeongchon. Lịch học của anh kín cả tuần từ thứ 2 đến Chủ nhật, từ sáng sớm đến 11 giờ khuya. Sau một thời gian học cấp 3 tại trường Suri, anh chuyển đến học tại trường Trung học Nghệ thuật Giải trí Hanlim.

Suốt những năm tháng đi học, anh luôn giữ vị trí top 3 trong trường, chưa bao giờ rơi khỏi top 5 học sinh học giỏi nhất trường. Anh được thầy cô tín nhiệm giao cho trọng trách làm lớp trưởng và chủ tịch hội học sinh của trường. Ngoài thành tích học tập ấn tượng, nam diễn viên chính của True Beauty còn giành loạt giải thưởng về tiếng Anh, đọc sách, các cuộc thi năng khiếu và tranh biện.

Nam idol xứ Hàn đẹp trai miễn bàn, còn sở hữu IQ 142, nói được 5 thứ tiếng, đi học chưa bao giờ trượt khỏi top 5 của trường - Ảnh 2.

Chưa hết, Eun Woo bắt đầu quan tâm đến robot và kĩ thuật máy móc từ những năm cấp 2 nên anh chàng đã dốc hết sức lực vào việc lập trình máy tính.

Khi đang học cấp 3, anh nhận được lời mời thử giọng của công ty giải trí Fantagio nhưng không định đến tham gia vì trùng với lịch học. Tuy nhiên vì sự ủng hộ của thầy giáo mà anh đã đến để thử sức. May mắn là nam thần này đã lọt vào mắt xanh của những người tham gia tuyển chọn. 

Vì tập trung cho việc chuẩn bị trở thành idol mà có lúc thành tích học tập của nam ca sĩ, diễn viên này sa sút, nhưng vị trí thấp nhất mà anh chàng từng có cũng đã là 20, điều này cho thấy anh thực sự là một học bá. Chỉ số thông minh của nam diễn viên được ghi nhận là 142, một con số cực kỳ cao.

Nam idol xứ Hàn đẹp trai miễn bàn, còn sở hữu IQ 142, nói được 5 thứ tiếng, đi học chưa bao giờ trượt khỏi top 5 của trường - Ảnh 3.
Nam idol xứ Hàn đẹp trai miễn bàn, còn sở hữu IQ 142, nói được 5 thứ tiếng, đi học chưa bao giờ trượt khỏi top 5 của trường - Ảnh 4.

Dù điểm số luôn đứng top nhưng Cha Eun Woo không phải là một mọt sách. Anh chàng còn có vô số tài lẻ như chơi tốt các nhạc cụ piano, guitar, sáo, violin, melodica,... Anh còn chơi cả võ Taekwondo và đã sở hữu huyền đai. Nhờ vậy mà thời đi học của anh không chỉ có sách vở và các kỳ thi.

Về ngoại ngữ, ngoài tiếng mẹ đẻ, nam thần sinh năm 1997 có thể nói được tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh, một số tài liệu còn ghi nhận anh có thể nói một chút tiếng Pháp.

Anh chàng từng tham gia các chương trình liên quan tới trí tuệ, trong đó có Rung Chuông Vàng 1 VS 100. Trong 1 VS 100, anh xuất sắc lọt vào top 2 và cạnh tranh trực tiếp với người chiến thắng cuối cùng.

Nam idol xứ Hàn đẹp trai miễn bàn, còn sở hữu IQ 142, nói được 5 thứ tiếng, đi học chưa bao giờ trượt khỏi top 5 của trường - Ảnh 5.

Thời còn ngồi ghế nhà trường, thầy cô thầm nghĩ chàng trai này sẽ thi vào ngành Tư pháp của Đại học Quốc gia Seoul hoặc Đại học Kyunghee, 2 trong số những ngôi trường danh tiếng nhất tại Hàn Quốc. Tuy vậy, anh chàng đã gác lại ước mơ trở thành thẩm phán để chuyên tâm theo đuổi nghệ thuật.

Năm 22 tuổi, anh thi đậu vào trường Đại học Sungkyunkwan, ngành Biểu diễn Nghệ thuật. Đây là trường đại học đầu tiên của Hàn Quốc cũng là trường đại học lâu đời nhất ở Đông Á. Giáo sư đại học từng nhận xét, Eun Woo bận rộn nhưng điểm lúc nào cũng rất cao. 

Đây chính là con nhà người ta mà truyền thuyết hay nói tới đây mà!

Ảnh: Internet