Một địa điểm hoang sơ được dân du lịch yêu thích gần đây ở Đà Lạt: Mệnh danh là "tuyệt tình cốc"

Thu Phương, Theo Trí Thức Trẻ 15:04 30/12/2022

Với làn nước mang màu xanh ngọc bích trong veo, nơi đây được dân du lịch bụi đặt cho biệt danh "tuyệt tình cốc" thứ 2 ở Đà Lạt.

Nhắc tới du lịch Đà Lạt, du khách sẽ nhớ tới hồ Xuân Hương, những khu biệt thự, dinh thự cổ hay những quán cà phê với tầm nhìn đồi núi đẹp mắt. Bên cạnh những thứ kể trên, ở Đà Lạt cũng có địa điểm được mệnh danh là tuyệt tình cốc. Cái tên này thường dành cho những nơi có đầy đủ cả 2 yếu tố là sơn thủy hữu tình.

Không chỉ có 1, mới đây, dân du lịch bụi còn khai phá ra một tuyệt tình cốc thứ 2 ở Đà Lạt. Được biết, đây là một địa điểm còn nguyên sơ. So với các địa điểm du lịch nổi tiếng khác ở Đà Lạt, địa điểm này cũng còn khá lạ lẫm. Đó là thác Ankroet, nằm cách trung tâm thành phố ngàn hoa khoảng 12-15km về phía Tây Bắc.

Một địa điểm hoang sơ được dân du lịch yêu thích gần đây ở Đà Lạt: Mệnh danh là tuyệt tình cốc - Ảnh 1.

Thác Ankroet, nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 12-15km về phía Tây Bắc (Ảnh Mia.vn)

Ankroet, cái tên mang ý nghĩa một vùng sơn thủy hoang sơ

Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cái tên Ankroet được người Pháp đặt cho con thác này. Cái tên này gợi đến sự hoang sơ, thanh bình của một nơi sơn thủy hữu tình, vừa có con thác hùng vĩ, vừa có dòng nước trong xanh, tiếng suối reo rì rào ngày đêm.

Cũng có một địa điểm ở Đà Lạt được người Pháp đặt tên là Ankroet. Đó là một nhà máy thủy điện, được xây dựng vào năm 1942. Đây cũng chính là nhà máy thủy điện đầu tiên ở Việt Nam, nguyên liệu xây dựng chủ yếu là bằng đá. Cùng với nhà máy thủy điện Ankroet, còn có đập Ankroet. Tất cả chúng cùng với thác Ankroet đều nằm trong cùng khu vực.

Bởi kiến trúc bằng đá độc đáo, mang sự cổ kính, nên hiện nay nơi này trở thành địa điểm tham quan được nhiều du khách yêu thích trong hành trình khám phá thung lũng Dan Kia - Suối Vàng.

Một địa điểm hoang sơ được dân du lịch yêu thích gần đây ở Đà Lạt: Mệnh danh là tuyệt tình cốc - Ảnh 2.
 

Nhà máy thủy điện Ankroet được xây dựng bằng đá là nhà máy thủy điện đầu tiên ở Việt Nam (Ảnh Cổng thông tin điện tử Lâm Đồng)

Thác Ankroet hoang sơ thu hút các tín đồ du lịch bụi

Nhiều du khách gọi "Tuyệt tình cốc thứ 2" của Đà Lạt là thác Ankroet, cũng có người gọi là hồ. Song thực tế, chúng là một địa điểm và nằm ở dưới chân khu vực núi Lang Biang, ngay sát với khu vực nhà máy thủy điện và đập cùng tên như đã nói ở trên.

Nước đổ về thác Ankroet cũng bắt nguồn từ mạch nước ngầm trên núi Lang Biang. Tốc độ nước chảy tại đây khá mạnh, có lẽ cũng bởi chính vì vậy mà nó được chọn để là nơi xây dựng nhà máy thủy điện, cung cấp điện cho toàn thành phố.

Xung quanh thác nước là những rừng cây xanh bạt ngàn, những hòn đá lớn xếp chồng lên nhau, tạo ra một khung cảnh hùng vĩ cùng khí hậu mát mẻ, trong lành.

Khung cảnh sơn thủy hữu tình ở thác Ankroet khiến nơi đây được mệnh danh là "tuyệt tình cốc" (Ảnh ST)

Trước kia, chỉ có người dân bản địa mới biết tới nơi này để tới ngắm cảnh, thư giãn. Trong 1-2 năm trở lại đây, một số tín đồ du lịch bụi từ nơi khác đến đã tới và đưa những hình ảnh của thác Ankroet lên mạng xã hội nên thác đã được biết đến nhiều và thu hút nhiều người hơn đến đây để du lịch, nghỉ dưỡng tự túc.

Tại đây, du khách có thể cắm trại, picnic, giữa không gian rộng lớn bốn bề, hít thở không khí trong lành và lắng nghe tiếng gió vi vu lướt qua những cành cây, ngọn lá...

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, du khách sẽ phải tự chuẩn bị mọi dụng cụ từ nhà như lều trại, bàn ghế hay đồ ăn, thức uống, rồi tự dọn dẹp lại khi rời đi. Trong lúc vui chơi, hạn chế đến gần khu vực bờ hồ bởi khu vực này khá nguy hiểm, có khả năng gây đuối nước.

Con đường dẫn vào khu vực thác Ankroet cũng khá phức tạp. Phương tiện đưa du khách đến một cách dễ dàng nhất là xe máy, bởi đường vào có nhiều con đường nhỏ và hẹp, khó khăn cho việc di chuyển bằng ô tô. Khi tới nơi, sẽ có những đoạn du khách phải gửi xe bên ngoài và đi bộ vào, nên cần chuẩn bị những đôi giày có độ bám tốt để không bị trơn trượt, mất thăng bằng.

Một địa điểm hoang sơ được dân du lịch yêu thích gần đây ở Đà Lạt: Mệnh danh là tuyệt tình cốc - Ảnh 5.

Du khách có thể picnic, cắm trại tự túc, tuy nhiên phải dọn dẹp khi rời đi và hạn chế đến khu vực ven hồ, thác bởi có thể bị đuối nước (Ảnh Traveloka)

Đà Lạt tháng 12 được coi là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm, bởi không chỉ có những địa điểm tham quan hấp dẫn, khí hậu và thời tiết "chiều lòng người", đây còn là thời điểm diễn ra Festival hoa Đà Lạt, một trong những lễ hội lớn nhất của thành phố ngàn hoa.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày