Mất 600 nghìn cho 1 tiếng ngồi xích lô, hai du khách tây vẫn bị lừa trả lại 900 nghìn... vàng mã

Hoàng Tuân, Theo Helino 20:42 17/07/2018

Sự việc xảy ra tại Hà Nội, sau đó đăng lên mạng xã hội ngày 17/07.

Mới đây, một thành viên có nickname Huu Phuc đã đăng lên group Ký Sự Đường Phố vài bức ảnh chụp lại 3 tờ tiền vàng mã và hai vị khách du lịch người nước ngoài kèm theo lời chia sẻ: ''Lừa đảo khách nước ngoài bằng tiền vàng mã, 2 vị khách này đến từ Pháp đi tham quan Hà Nội và được 1 anh xích lô chào mời và đồng ý đi với giá 600.000 nghìn cho 1 tiếng. Sau khi kết thúc chuyến đi, bạn tây đưa 1 triệu 500 nghìn và được trả lại 900 nghìn tiền vàng mã (bao gồm 1 tờ 500 nghìn và 2 tờ 200 nghìn).

Sáng nay mang trả tiền taxi, anh taxi còn ngây thơ hỏi đây là tiền gì? Sau khi giải thích cho anh tây đây là vàng mã thì anh ấy rất thất vọng và hủy luôn chuyến đi Hạ Long rồi đặt vé đi SaPa''.

Theo đó, anh Huu Phuc cho biết có hai vị khách một nam, một nữ đến từ Pháp đến Việt Nam Du Lịch. Khi tới Hà Nội, hai người này được một người làm dịch vụ chở khách bằng xích lô mời chào với giá 600.000 nghìn đồng cho 1 tiếng. Sau khi hoàn thành chuyến đi, vị khách nước ngoài này đưa 1 triệu 500 nghìn cho tài xế xích lô, nhưng khi trả lại tiền thừa người tài xế này lại trả lại hai vị khách du lịch này 3 tờ tiền mức giá 900.000 nhưng là vàng mã (1 tờ 500k, 2 tờ 200k). Sáng hôm sau, khi lấy tiền đó trả tiền taxi thì mới phát hiện ra mình bị lừa. Hai vị khách này đã hủy chuyến đi Hạ Long và đặt vé đi Sapa.

Mất 600 nghìn cho 1 tiếng ngồi xích lô, hai du khách tây vẫn bị lừa trả lại 900 nghìn... vàng mã - Ảnh 1.

Ba tờ tiền mà hai vị khách nước ngoài được trả lại

Mất 600 nghìn cho 1 tiếng ngồi xích lô, hai du khách tây vẫn bị lừa trả lại 900 nghìn... vàng mã - Ảnh 2.

Hình ảnh người lái xe xích lô được cho là đã lừa hai du khách nước ngoài

Mất 600 nghìn cho 1 tiếng ngồi xích lô, hai du khách tây vẫn bị lừa trả lại 900 nghìn... vàng mã - Ảnh 3.

Ảnh cắt từ clip của hai vị du khách

Được biết, loại vàng mã này đã trôi nổi trên thị trường từ năm 2009, được in trên giấy láng và có màu sắc, chi tiết, kích cỡ gần giống tiền polymer đang lưu hành. Chính vì dễ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng nên ngay sau đó Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu Bộ Thông tin & Truyền thông không cấp phép in loại vàng mã này nữa.