Lời khai của người chồng cầm dao chém vợ gục giữa đường ở Hà Nội: Do nghi ngờ vợ có quan hệ "ngoài luồng"

Ngọc Thắng, Theo Nhịp Sống Việt 10:44 14/11/2019

Do nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng nên trưa 13/11, khi gặp chị T. đang cùng chị ruột đi xe máy đến khu vực cầu Dậu, Ngọc đã chặn lại, rút dao truy sát.

Liên quan đến vụ việc chồng truy sát vợ ở Hà Nội, ngày 14/11, Công an huyện Thanh Trì đang tạm giữ Nguyễn Phúc Ngọc (SN 1978, trú ở phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để củng cố hồ sơ, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích. Ngọc có 2 tiền án liên quan đến ma túy.

Lời khai của người chồng cầm dao chém vợ gục giữa đường ở Hà Nội: Do nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Theo điều tra, ngày 3/11, tại khu vực cầu Dậu (thuộc xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì), người dân hoảng hốt khi chứng kiến Ngọc dùng dao đuổi chém 2 nữ giới. Ban đầu, đối tượng có nói chuyện với một cô gái áo vàng, sau đó vung dao nhưng may mắn cô gái né được. Sau đó, đối tượng tiếp tục cầm dao đuổi chém một cô gái mặc váy đen, khiến nạn nhân gục xuống đường, chảy nhiều máu.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát 113 - Công an huyện Thanh Trì đã nhanh chóng có mặt, khống chế đối tượng, tước hung khí gây án và đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu, Ngọc khai nhận do nghi ngờ vợ là chị H.T.T. (SN 1989) có quan hệ "ngoài luồng", nên vào trưa 13/11, khi gặp chị T. đang cùng chị ruột đi xe máy đến khu vực cầu Dậu, Ngọc đã chặn lại, rút dao truy sát.

Hậu quả, vợ Ngọc bị thương tích ở trán, đùi và tay, chị của vợ Ngọc cũng bị thương tích ở tay. May mắn, 2 nạn nhân không bị nguy hiểm đến tính mạng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày