Viên kim cương hồng lớn nhất thế giới giá 500 tỷ đồng

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 19:48 28/10/2015

Viên kim cương hồng độc nhất vô nhị có tên "Fancy Vivid Pink" sẽ được đem ra đấu giá vào tháng 11 tới bởi nhà đấu giá Christie's với mức giá khởi điểm lên tới 15 triệu Bảng (khoảng 510 tỷ đồng).

Lấp lánh, mê hoặc và xa hoa có lẽ chính là những mỹ từ ngắn gọn nhất để miêu tả kim cương, một trong những loại đá quý tuyệt đẹp và đắt giá bậc nhất thế giới. Không có gì ngạc nhiên khi hầu hết đa phần các quý cô, quý bà đều có ao ước có thể sở hữu loại đá quý này một lần trong đời. Được biết, đây là một loại kim cương cực kì hiếm có vì trong số 100.000 viên thì chỉ có 1 viên có mang trong mình ánh hồng quyến rũ đến vậy. Hiện tại, siêu phẩm này vẫn đang được trưng bày tại London như một phần của tuần lễ du lịch quốc tế trước khi được bày bán chính thức tại Geneva vào tháng tới.

"Fancy Vivid Pink" đang tạo ra cơn sốt cực lớn trong giới thượng lưu mê đá quý.

Vậy điều gì làm cho viên kim cương này trở nên đắt giá đến vậy? Theo thông tin ban đầu cho biết, "Fancy Vivid Pink" hiện đang là một trong những viên kim cương đã được mài giũa lớn nhất thế giới với trọng lượng 16 cara. Đặc biệt hơn, trong số hàng trăm nghìn viên thì chỉ có duy nhất nó mang sắc hồng đẹp hiếm có "độc nhất vô nhị" như thế này.

Được biết, các thợ kim hoàng cao cấp đã chế tác viên "Fancy Vivid Pink" thành một chiếc nhẫn kim cương cực long lanh với rất nhiều hạt kim cương trắng nhỏ hơn bao quanh. Chính vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi nhà đấu giá Christie's định giá cho viên đá quý này mức giá lên tới 15 triệu GBP (khoảng 510 tỷ VND). Dự kiến, "Fancy Vivid Pink" sẽ được bán với giá từ 23 tới 28 triệu USD (khoảng 511 tới 622 tỷ VND).

Chia sẻ với báo giới, người đứng đầu mảng đá quý quốc tế của hãng đấu giá Christie's, ông Rahul Kadakia , cho biết rằng vì có sự khác biệt trong kích cỡ cũng như màu sắc với các viên kim cương trước đây nên rất khó để định giá được kiệt tác đá quý này. Ông cũng tiết lộ thêm rằng giới sưu tập đang ráo riết trong cuộc chiến đấu giá đá quý, họ coi chúng như những khoản đầu tư sinh lời rất đáng kể chỉ sau một thời gian ngắn.

Ngoài Fancy Vivid Pink, trong quá khứ, cũng từng có một viên kim cương xanh có tên Blue Moon xuất xứ từ vùng mỏ Cullia tại Nam Phi khiến giới mê đá quý mê mật. Khi được phát hiện vào tháng 1/2014, nó mới chỉ là một khối đá thô có kích cỡ 30 carat và được tập đoàn đá quý Cora International mua lại với giá 16.5 triệu GBP (khoảng 561 tỉ VND). Vào thời điểm đó, Blue Moon được các chuyên gia đánh giá là viên đá cực hoàn mỹ với màu sắc sống động như đại dương xanh thẳm. Sau này khi được các nhà kim hoàn mài giũa, kích cỡ của nó đã giảm xuống còn 12 cara và được đấu giá thành công với mức giá phá kỷ lục thế giới khi đó là 55 triệu USD (khoảng 1.250 tỷ VND).

Với kích cỡ 16 carat, viên kim cương này được coi là viên đá kim cương lớn nhất thế giới.

Viên kim cương hồng này vẫn đang được trưng bày tại London, Anh.

kc1-8b980
Dự kiến, nó sẽ được bán đấu giá tại Geneva vào tháng tới mức giá khởi điểm 51 tỷ Đồng.

Các người thợ kim hoàn đã thiết kế nó thành một chiếc nhẫn hoàn chỉnh với sự bao quanh của nhiều viên kim cương trắng khác.

Cho tới thời điểm hiện tại, Fancy Vivid Pink đã có giá trị lên đến 18 triệu bảng.

(Nguồn: Daily Mail)