Không phải Titanic, vai diễn này mới là “đỉnh cao nhan sắc” của Leonardo DiCaprio, đã vậy còn là thiên tình sử buồn nhất thế giới

Chi Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 22:00 04/11/2021

Mê mẩn trước nhan sắc không tì vết của Leonardo DiCaprio thuở đôi mươi, đảm bảo hút hồn hơn cả thời Titanic.

25 năm về trước, phim điện ảnh Romeo + Juliet của đạo diễn Baz Luhrmann đã trở thành cú nổ phòng vé nhờ vào nhiều yếu tố thu hút. Bên cạnh cốt truyện hiện đại hóa, lấy cảm hứng từ vở kịch Shakespeare quen thuộc, thì phim còn gây ấn tượng bởi nhan sắc mỹ miều của nam nữ chính. Trong đó, vai diễn của Leonardo DiCaprio chính là tạo hình Romeo đẹp nhất mọi thời đại, đánh gục trái tim khán giả bằng vẻ ngoài si tình, quyến rũ.

Không phải Titanic, vai diễn này mới là “đỉnh cao nhan sắc” của Leonardo DiCaprio, đã vậy còn là thiên tình sử buồn nhất thế giới - Ảnh 1.

Bối cảnh Romeo + Juliet là nơi tập trung nhiều băng đảng giang hồ và những kẻ hào hoa, phóng đãng

Phiên bản Romeo + Juliet năm 1996 không diễn ra tại thành Verona (Ý) cổ điển mà được di dời sang thành phố Miami (Mỹ) huyên náo. Dưới bối cảnh thành thị hiện đại, chàng Romeo của Leonardo DiCaprio là "con trai cưng" nhà Montague - một gia tộc xã hội đen quyền lực đối đầu với dòng họ Capulet. Thế nhưng, cũng vì mối thù truyền kiếp giữa 2 gia đình mà Romeo không thể sánh đôi cùng tiểu thư Juliet Capulet xinh đẹp. Đôi tình nhân trẻ đành cùng nhau tự vẫn trong bi kịch, tạo nên thiên tình sử đẫm máu và nước mắt.

Ở tuổi 21, Leonardo DiCaprio năm đó vẫn chưa tham gia Titanic hay nổi tiếng toàn thế giới. Nhờ hóa thân thành Romeo phiên bản hiện đại mà anh chứng minh được thực lực, qua đấy làm khán giả ấn tượng luôn về ngoại hình điển trai, lãng tử.

Không phải Titanic, vai diễn này mới là “đỉnh cao nhan sắc” của Leonardo DiCaprio, đã vậy còn là thiên tình sử buồn nhất thế giới - Ảnh 2.

Đố ai không rung động trước ánh nhìn lãng mạn của chàng Romeo năm 1996

Không phải Titanic, vai diễn này mới là “đỉnh cao nhan sắc” của Leonardo DiCaprio, đã vậy còn là thiên tình sử buồn nhất thế giới - Ảnh 3.

Với đôi mắt xanh mơ màng và mái tóc vàng bóng bẩy, Leonardo DiCaprio thuở 21 chính là “người tình trong mộng” của nhiều thiếu nữ

Trong bầu không khí điện ảnh sáng tạo, lơ lửng giữa quá khứ và hiện tại, hình ảnh Leonardo DiCaprio càng dễ dàng đi vào huyền thoại hơn nhờ gu thời trang xuất sắc. Nào là bộ áo giáp đêm dạ hội, bộ suit đen trưởng thành, hay kinh điển nhất là áo sơ mi Hawaii nhiều họa tiết.

Nhờ vậy mà Leonardo DiCaprio thời điểm này biến thành biểu tượng thời trang lý tưởng. Cuối thập niên 1990, cách phối đồ "chim cò" như nhân vật Romeo xuất hiện khắp nơi. Giới thanh niên sành điệu cũng phát cuồng kiểu đầu hất ngược quyến rũ, chứng tỏ sức ảnh hưởng của Leonardo DiCaprio vô cùng lớn.

Nguồn ảnh: 20th Century Studios