Không nghi ngờ gì nữa, "Chị Đẹp" chính là phim Hàn đầu voi đuôi chuột nhất năm nay!

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 12:51 06/05/2018

Cho dù có từng được ca ngợi vì sự nhẹ nhàng, gần gũi thì "Chị Đẹp" cũng đang nhẹ nhàng, gần gũi một cách quá nhạt nhòa so với những tập đầu tiên.

"Chị Đẹp" giảm nhiệt thấy rõ

Mức rating cao nhất mà Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi đạt được từ đầu phim tới nay là ở tập 6, với 6,187% theo AGB Nielsen. Sau đó, tác phẩm này không cho thấy một sự bứt phá nào ở con số tỉ suất. Chưa kể trong 4 tập liên tiếp từ tập 9 đến tập 12, rating của phim liên tục giảm.

Không nghi ngờ gì nữa, Chị Đẹp chính là phim Hàn đầu voi đuôi chuột nhất năm nay! - Ảnh 1.

Giữa một bối cảnh không có phim nào thực sự hot như hiện nay, việc Chị Đẹp vẫn lọt top các chương trình được quan tâm nhất nhì tháng hay tuần cũng không còn là chuyện đáng để bàn tán. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy, độ phủ sóng của bộ phim trên các mặt báo Hàn Quốc, số lượt xem trên kênh TV Naver hay Youtube chính thức và tương tác của khán giả đều không còn ấn tượng.

Đó là chưa kể tới việc Chị Đẹp vốn được "hậu thuẫn" bởi FNC Entertainment, công ty quản lí của Jung Hae In, nơi nổi tiếng với việc PR nghệ sĩ quá đà mà cụ thể ở đây là so sánh độ hot của Jung Hae In với Song Joong Ki thời Hậu Duệ Mặt Trời hay Park Bo Gum thời Mây Họa Ánh Trăng.

Không nghi ngờ gì nữa, Chị Đẹp chính là phim Hàn đầu voi đuôi chuột nhất năm nay! - Ảnh 2.

Tạm đặt những câu chuyện về chiêu trò truyền thông sang một bên, nguyên nhân lớn nhất khiến Chị Đẹp mất dần sức hút vẫn là cốt truyện đang "nhạt" dần qua từng tập. Mặc dù còn 4 tập nữa phim mới kết thúc, không quá lời khi nói đây là một bộ phim đầu voi đuôi chuột để lại nhiều tiếc nuối nhất năm nay của truyền hình Hàn Quốc. Sự tiếc nuối lớn tới vậy là vì ai cũng biết, những tập đầu tiên của phim từng khiến họ phải bất ngờ thế nào vì sự tươi mới, hiện đại mà chúng mang đến cho cái "vựa tình yêu" tưởng đã cũ rích của xứ củ sâm.

Quá nhiều bằng chứng cho sự nhàm chán của "Chị Đẹp"

Ngay từ tập 8, Chị Đẹp đã có dấu hiệu "đuối" ở kịch bản. Ở thời điểm đó, vẫn có nhiều khán giả cảm thấy phim vẫn ổn bởi vì họ "không đòi hỏi sự kịch tính ở một bộ phim nhẹ nhàng, gần gũi". Đúng là những tác phẩm lấy sự nhẹ nhàng, gần gũi làm cần câu view như Chị Đẹp thì chẳng thể nào kịch tính như mấy drama hết máu trắng lại đến tai nạn giao thông, giúp việc lên làm phu nhân hay nam nữ chính tưởng mình đang yêu chính anh em ruột. Thế nhưng khi cốt truyện cứ cố chấp và lặp lại, có là phim nhẹ nhàng hay "hardcore" thì cũng sẽ nhàm chán mà thôi.

- Tình tiết lặp lại, dàn trải

Không nghi ngờ gì nữa, Chị Đẹp chính là phim Hàn đầu voi đuôi chuột nhất năm nay! - Ảnh 3.

Người xem đã quá mệt mỏi với những nhân vật "phản diện" trong phim.

Sau 8 tập đầu tiên dành spotlight cho gã người yêu cũ của Yoon Jin Ah (Son Ye Jin), những tập sau này của Chị Đẹp thậm chí còn quẩn quanh hơn với những lời quát mắng, phản đối tập nào cũng như tập nào của bà Kim, mẹ Yoon Jin Ah. Hết ngất xỉu, đánh bụp đầu hai đứa con, bà quay sang tát người yêu của con rồi lại đánh mắng con gái.

Về phía hai nhân vật chính, câu chuyện tình yêu của họ ở tập 12 lại chẳng khác gì ở tập 3 tập 4. Họ cùng nhau trải qua bao sóng gió, hết giấu giếm lại tới đấu tranh, nhưng quả nhiên tập nào cũng phải có vài cảnh hôn mùi mẫn. Họ hôn nhau rất ngọt, nhưng hôn nhiều quá thì sẽ thành nhàm. Cả hai giống như yêu lại từ đầu qua mỗi tập, khán giả như bị đưa trở về tập đầu tiên qua mỗi tập vậy.

Không nghi ngờ gì nữa, Chị Đẹp chính là phim Hàn đầu voi đuôi chuột nhất năm nay! - Ảnh 4.

Hôn nhau quá nhiều cũng là một cái tội.

Ngay cả chi tiết quấy rối tình dục nơi công sở, một khía cạnh khá tham vọng của biên kịch Chị Đẹp trong bối cảnh chiến dịch #MeToo bùng nổ tại Hàn Quốc, cũng đang cho thấy sự thừa thãi. Vốn chỉ là yếu tố phụ trong phim nên chi tiết này được dàn trải từ tập 1 đến tập 12, mỗi tập đề cập một chút. Thế nhưng cũng vì quá dàn trải và thiếu điểm nhấn mà một chi tiết giàu tính nhân văn và thời sự như vậy lại trở thành chi tiết bị khán giả... tua qua nhiều nhất, không xem cũng được.

- Nhân vật gây bực mình: Khi phản ánh thực tế lại là chuyện không tốt

Không nghi ngờ gì nữa, Chị Đẹp chính là phim Hàn đầu voi đuôi chuột nhất năm nay! - Ảnh 5.

Khi đến cả nữ chính cũng trở thành người đáng ghét thì "trùm cuối" của phim xuất hiện. Nhiều người dự đoán ông sẽ có vai trò "thông não" những ai thích nhiều chuyện.

Những nhân vật gây bực mình cũng là yếu tố khiến Chị Đẹp bị ghét. Sau gã bồ cũ sở khanh và bà Kim định kiến thì bây giờ, ngay cả nữ chính Yoon Jin Ah cũng làm người xem khó chịu vì sự thiếu dứt khoát của mình. Sẽ có người nói rằng những nhân vật này phản ánh đúng thực tế, rằng ngoài đời có rất nhiều người gây khó chịu như họ. Phim ảnh phản ánh đúng thực tế là chuyện quá tốt, thế nhưng có một sự thật là khi phim ảnh phản ánh cái thực tế mà nhiều người ghét, lại còn phản ánh quá nhiều, thông qua một bộ phim dài hơn chục tập, thì lại thành không tốt.

Với sự xuất hiện của nhân vật bố Seo Joon Hee trong những tập gần đây, có thể dự đoán những tập cuối cùng sẽ xoay quanh việc giảng hòa giữa hai bố con. Nhân vật này có thể cũng sẽ là người sử dụng chiêu "thông não chi thuật" trong Naruto để khiến bà Kim dẹp bỏ định kiến, chấp nhận tình yêu của con trẻ. Đấy là nếu phim có kết thúc có hậu, còn với tình hình hiện tại, Chị Đẹp sẽ ổn hơn nếu có một cái kết buồn.

Không nghi ngờ gì nữa, Chị Đẹp chính là phim Hàn đầu voi đuôi chuột nhất năm nay! - Ảnh 6.

Với tình hình hiện tại, Chị Đẹp sẽ ổn hơn nếu có một cái kết buồn.

Lùm xùm của Jung Hae In có phải là một phần nguyên nhân? Có lẽ là... không!

Lùm xùm của Jung Hae In tại Baeksang vừa qua có thể đang khiến không ít fan của anh cũng như fan của phim cho rằng phim giảm rating tuần này là vì bị khán giả tẩy chay. Tuy nhiên trên thực tế, không có thống kê đáng kể nào cho thấy người xem đang kêu gọi tẩy chay Chị Đẹp như Revolutionary Love hồi năm ngoái vì vụ chó của Choi Si Won cắn chết người; đơn giản là vì mức độ nghiêm trọng cũng như mức độ quan tâm của công chúng đối với hai vụ việc khác nhau.

Không nghi ngờ gì nữa, Chị Đẹp chính là phim Hàn đầu voi đuôi chuột nhất năm nay! - Ảnh 7.

Thậm chí, ngay cả Revolutionary Love cũng chẳng phải hứng chịu nhiều thiệt hại vì scandal của Choi Si Won như nhiều người nghĩ. Rating của phim ở tập 3 (phát sóng ngay sau bê bối) có giảm, nhưng nhanh chóng tăng mạnh ở tập 4. Ở những tập sau này, bê bối giảm nhiệt, rating cũng giảm đơn giản là vì phim không còn hay. Có khi, những người tẩy chay Revolutionary Love toàn là những người còn chưa xem bộ phim này cũng nên!

Vậy nên, lùm xùm của Jung Hae In không có lỗi, lỗi là ở bộ phim này kể một câu chuyện không quá đặc sắc trong một thời lượng quá dài.

Không nghi ngờ gì nữa, Chị Đẹp chính là phim Hàn đầu voi đuôi chuột nhất năm nay! - Ảnh 8.

Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi hiện đang phát sóng vào thứ Sáu - thứ Bảy hàng tuần trên đài jTBC.