Khi các ngôi sao World Cup “trổ tài” cầm đũa, Neymar thành thục gắp thức ăn điêu luyện

Khánh Vy, Theo Thể thao văn hoá 22:10 29/11/2022

Không phải quốc gia nào cũng sử dụng đũa trong bữa ăn, vì thế nên việc các ngôi sao bóng đá thế giới dùng đũa để gắp thức ăn một cách thành thục khiến dân mạng vô cùng thích thú.

Đũa là một dụng cụ ăn uống vô cùng phổ biến với người Châu Á, thế nhưng đối với người phương Tây hay một vài nơi khác trên thế giới, việc sử dụng đũa lại là cả một thử thách vì họ không thường sử dụng dụng cụ này (thay vào đó dùng dao, dĩa...). Nhiều người còn cho rằng việc giữ “thăng bằng” chiếc đũa trong tay rồi gắp thức ăn là vô cùng khó khăn. Thế nhưng việc gì khó cũng đến tay các cầu thủ trong làng túc cầu. Khi ngôi sao của các đội tuyển quốc gia phương Tây đã "thử sức" với đôi đũa mà họ chưa bao giờ sử dụng và đôi lúc nhận nhiều kết quả "cười ra nước mắt".

Đội bóng nửa xanh thành Manchester cũng từng đã từng trải nghiệm qua thử thách dùng đũa để gắp… một quả bóng bàn. Có lẽ việc cho các anh chàng sử dụng đũa để gắp thức ăn là một trong những thử thách yêu thích của các đội bóng xứ sở sương mù. Mới ban đầu, các cầu thủ vô cùng chủ quan khi thực hiện thử thách. Thế nhưng đời không như là mơ, rất nhiều người đã phải "bó tay" trước màn thử thách này.

Khi các ngôi sao World Cup “trổ tài” cầm đũa, Neymar thành thục gắp thức ăn điêu luyện - Ảnh 1.

Cầu thủ người Bỉ tỏ ra sợ hãi trước thử thách khó nhằn (Nguồn: Ảnh cap màn hình Facebook Manchester City).

Hai anh chàng cựu tuyển thủ đội tuyển quốc gia cũng chịu thua trước thử thách cầm đũa (Nguồn: Ảnh cap màn hình Facebook Manchester City)

Thử thách cầm đũa được kênh YouTube của giải quốc gia Đức - Bundesliga mang đến cho các ngôi sao sân cỏ. Kênh này cho các anh chàng tuyển thủ của các đội học cách sử dụng đũa để gắp đồ vật. Không khó để nhận ra anh chàng tài năng Jude Bellingham của đội tuyển Anh, Kamada Daichi của đội tuyển Nhật Bản hay ngôi sao Thomas Muller của đội tuyển Đức,... Bất ngờ hơn khi cầu thủ trẻ Bellingham đã thành công trót lọt trong thử thách này khiến nhiều người hâm mộ thích thú.

Thử thách làm nhiều ngôi sao Bundesliga phải chảy mồ hôi (Nguồn: Ảnh cap màn hình YouTube)

Tiếp sau đó là hàng loạt sao trong mùa World Cup học cách ăn bằng đũa của ngôi sao đội tuyển Hàn Quốc - Son Heung Min. Cụ thể, trong một chương trình gồm những món ăn đậm chất xứ sở kim chi như thịt nướng, mì lạnh và chỉ có đôi đũa là dụng cụ để các tuyển thủ ăn uống. Thế nên, các anh chàng phải nghe theo sự hướng dẫn của cầu thủ họ Son để học cách sử dụng đũa. Những người tham gia "thử thách" này là những trụ cột của nhiều đội tuyển quốc gia mùa World Cup này như Hugo Lloris - thủ môn của đội tuyển Pháp, Pierre-Emile Højbjerg - chàng thủ lĩnh trong lối chơi của đội tuyển Đan Mạch và Ben Davis của đội tuyển xứ Wales, Japhet Tanganga, Eric Dier của đội tuyển Anh. Sau một hồi bỡ ngỡ với đôi đũa trên tay, các cầu thủ cũng đã có thể sử dụng và gắp lia lịa thức ăn trên bàn, người giỏi nhất có lẽ là anh chàng Japhet và Pierre-Emile.

Sau khi trải qua khoá "huấn luyện", các cầu thủ đã thưởng thức bữa ăn ngon lành (Nguồn: Ảnh cap màn hình YouTube Korean Englishman)

Một đoạn video đang được cư dân mạng truyền tay nhau gần đây cũng xuất hiện hình ảnh cầu thủ nổi bật nhất tại đội tuyển Brazil là Neymar cũng dùng bữa bằng đũa. Siêu sao Nam Mỹ này khiến đồng đội bất ngờ khi thể hiện kỹ năng gắp sushi bằng đũa thuần thục của mình.

Trong khi những cầu thủ khác của đội tuyển chỉ biết ngồi nhìn khi không cách nào ăn bằng dụng cụ này. Hết cách, anh chàng Neymar đành phải ra tay "cứu giúp" những người anh em bằng cách chỉ cho họ cách cầm thế nào cho đúng. Nhìn các anh chàng lóng ngóng rồi nghe theo lời Neymar tăm tắp khiến ai xem cũng phải phì cười.

Sự thuần thục của anh chàng Neymar khiến các đồng đội phải thán phục (Nguồn: Ảnh cap màn hình TikTok)

Trong phần bình luận dưới đoạn video, nhiều người hâm mộ Việt Nam tỏ ra rất hào hứng khi xem được anh chàng cầu thủ họ yêu thích sử dụng cách ăn kiểu Châu Á này. Xem ra, chỉ là một cách ăn uống quen thuộc của người châu Á nhưng cũng mang đến nhiều điều thú vị đấy chứ?