Iran bắt đầu thu hồi thi thể các nạn nhân sau vụ máy bay EP3704 rơi

Trần Nga, Theo VOV 00:34 22/02/2018

Các đội cứu hộ khấn cấp của Iran hôm 21/2 đã bắt đầu thu hồi thi thể các nạn nhân trong vụ máy bay bị rơi ở nước này.

Không ai trong số 66 người trên chuyến bay EP3704 của Hãng hàng không Aseman sống sót. Máy bay đã biến mất khỏi màn hình rađa vào sáng 18/2, chỉ 45 phút sau khi cất cánh từ Tehran trên tuyến bay nội địa.

Iran bắt đầu thu hồi thi thể các nạn nhân sau vụ máy bay EP3704 rơi - Ảnh 1.

Máy bay 2 động cơ ATR-72 của Iran gặp nạn. Ảnh: BBC.

Thống đốc tỉnh Isfahan tham gia chiến dịch điều phối cứu hộ cho biết đã thu hồi được 32 thi thể nạn nhân. Băng tuyết được cho là nguyên nhân khiến công tác cứu trợ gặp khó khăn và mất nhiều thời gian.Các trực thăng cứu hộ cuối cùng đã định vị được khu vực máy bay rơi vào sáng qua ở độ cao 4.000 m so với mức nước biển, thuộc vùng núi Dena. Tuy nhiên độ cao và điều kiện thời tiết khiến trực thăng không thể hạ cánh để thu hồi thi thể nạn nhân. Các nhân viên cứu hộ phải đi bộ vượt núi để làm công việc này.

Vụ máy bay 2 động cơ ATR-72 bị rơi sau 25 năm hoạt động đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn hàng không tại Iran. Hãng hàng không Aseman bị Liên minh Châu Âu xếp vào danh sách đen các hãng hàng không không đạt chuẩn và bị cấm bay vào vùng trời Châu Âu từ năm 2016.